UAE, Malaysia có hàng loạt tân binh nhập tịch

Nếu đội tuyển Việt Nam chắc chắn không có nhiều thay đổi về lực lượng thì UAE và Malaysia với quyết tâm soán ngôi của đội tuyển Việt Nam đã có rất nhiều nhân tố mới, đặc biệt là những tân binh nhập tịch. Trong 34 cầu thủ đội tuyển UAE được triệu tập vào ngày 15-5 tới của HLV Van Marwijk, có 3 cầu thủ gốc Nam Mỹ và đều là tiền đạo: Caio Canedo (gốc Brasil), Tagliabue (Argentina) và chân sút đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới Giải VĐQG UAE Lima (Brasil).

Lima ra sân năm trận gần nhất cho UAE

Lima ra sân năm trận gần nhất cho UAE

Malaysia còn mạnh tay hơn, “Hổ Harimau” như “mọc thêm cánh” với 3 tân binh vừa nhập tịch là Lucrecio (Brasil, có 7 năm chơi bóng ở M.Super League, ghi hơn 50 bàn), Somerville và Liridon Krasniqi (từng khoác áo U.21 Albania và đội tuyển Kosovo), bên cạnh đã có tiền đạo Sumareh. Không chỉ vậy, ngoài Matthew Davies và Corbin-Ong, Malaysia còn có thêm cầu thủ mang 2 dòng máu thứ 3 là Junior Eldstal, đang chơi cho CLB Chonburi (Thái Lan).

Đây chính là mối băn khoăn lớn nhất của HLV Park Hang-seo, bởi không có nhiều thông tin về những nhân tố mới có thể mang đến bất ngờ của 2 đối thủ quan trọng nhất này. Bù lại, HLV người Hàn Quốc bớt một mối lo là tuyển thủ Việt kiều duy nhất của đội tuyển Việt Nam, thủ môn số 1 Đặng Văn Lâm có thể sang UAE hội quân sớm hơn khi CLB Cerezo Osaka cho phép anh rời Nhật Bản sau ngày 26-5 thay vì 31-5. Điều này đồng nghĩa Văn Lâm có thể “làm nóng” ở trận tổng duyệt với Jordan tại Dubai. Ngoài ra, một tin vui khác, Trọng Hoàng bị chấn thương ở vòng 11 V.League sau 20 ngày tập phục hồi riêng cùng bác sĩ Choi Ju-young hiện đã có thể tập luyện cùng đồng đội.

Phương Duy

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202105/uae-malaysia-co-hang-loat-tan-binh-nhap-tich-3056494/