UAE đe dọa sẽ mua Su-57 nếu không nhận được F-35

Nếu Hoa Kỳ từ chối cung cấp cho Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm F-35 và máy bay không người lái tấn công MQ-9 Reaper, UAE có quyền chuyển sang 'các nguồn khác'.

Abu Dhabi đã phản ứng trước tuyên bố của các thành viên Quốc hội Mỹ, những người phản đối quyết định của Tổng thống Donald Trump cung cấp máy bay chiến đấu F-35 và máy bay không người lái MQ-9 Reaper cho UAE, nói rằng nếu thỏa thuận bị hủy bỏ, họ sẽ phải chuyển sang nhà cung cấp khác.

"Chúng tôi muốn có thiết bị tốt nhất của Mỹ, hoặc chúng tôi miễn cưỡng tìm nó từ các nguồn khác, ngay cả khi nó kém hơn của Mỹ", Đại sứ UAE tại Hoa Kỳ, Yousef al-Otaiba cho biết.

Ấn phẩm EurAsian lưu ý rằng tuyên bố này là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy nếu Mỹ từ chối cung cấp máy bay chiến đấu F-35, UAE có thể quay sang Nga để mua một lô tiêm kích thế hệ thứ 5 Su-57 có thể cạnh tranh với F-35 của Mỹ.

UAE có thể sẽ mua Su-57 nếu không nhận được F-35. Ảnh: Topwar.

UAE có thể sẽ mua Su-57 nếu không nhận được F-35. Ảnh: Topwar.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo kết thúc thỏa thuận với UAE về việc cung cấp một lô lớn vũ khí. Ngoài 50 máy bay chiến đấu F-35 và 18 máy bay không người lái tấn công, Mỹ sẽ cung cấp cho Abu Dhabi nhiều "hệ thống vũ khí tiên tiến" và đạn dược với tổng trị giá 23,37 tỷ USD.

Tuy nhiên, ông Robert Menendez, thành viên Đảng Dân chủ thuộc Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ, cùng với các Thượng nghị sĩ Chris Murphy và Rand Paul, người đã cáo buộc UAE và Saudi Arabia sử dụng vũ khí của Mỹ để "giết thường dân ở Trung Đông".

"Tại Libya, UAE vi phạm lệnh cấm vận vũ khí quốc tế. Và có bằng chứng cho thấy Emirates đã chuyển giao bất hợp pháp các thiết bị quân sự của Mỹ cho lực lượng dân quân cực đoan ở Yemen. Câu hỏi đặt ra là tại sao Mỹ lại thưởng cho hành vi đó bằng một thỏa thuận bán vũ khí", tuyên bố nói rõ.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/uae-de-doa-se-mua-su-57-neu-khong-nhan-duoc-f-35/20201205041855495