UAE có kế hoạch thay đổi quy tắc bán dầu thô

UAE có kế hoạch thay đổi quy tắc bán dầu thô, cho phép khách hàng bán lại hàng hóa trên thị trường tự do, tăng tính linh hoạt, cạnh tranh và mở rộng cơ sở khách hàng tiềm năng đối với dầu thô UAE, tuy nhiên, việc này cũng sẽ dẫn đến đụng độ với các thành viên OPEC khác.

Cho đến nay, các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ vùng Vịnh, bao gồm KSA, Iraq, Kuwait, UAE đều cố định địa điểm nhận hàng và không cho phép bán lại (duy nhất Iraq có ngoại lệ trong hợp đồng 5 năm trả trước 2 tỷ USD với công ty Trung Quốc trong thời điểm khủng hoảng giá dầu, cho phép tùy chọn điểm đến, tuy nhiên, đến nay, hợp đồng này cũng đã bị hủy do giá dầu lên cao). Điều này tạo điều kiện cho OPEC thay đổi giá theo đối với từng khu vực, tối đa hóa lợi nhuận. Nếu UAE từ bỏ điều kiện tiên quyết này, các công ty kinh doanh dầu lớn như Vitol, Glencore và Trafigura có thể góp phần tăng đáng kể cơ sở khách hàng, đặc biệt khi nước này đặt mục tiêu tăng 20% sản lượng lên 5 triệu bpd vào năm 2030.

Viễn Đông

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/uae-co-ke-hoach-thay-doi-quy-tac-ban-dau-tho-604642.html