UAE: 2.500 người được cấp thị thực vàng

Ngày 12/11, tại Abu Dhabi đã diễn ra sự kiện kỷ niệm 2.500 nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà đổi mới, nhà đầu tư và bác sĩ đầu tiên được cấp thị thực vàng UAE, với sự tham dự của Phó Tổng thống kiêm Thủ tướng UAE Mohammed Bin Rashid Al Maktoum.

Sự kiện có sự tham dự của Phó Tổng thống kiêm Thủ tướng UAE Mohammed Bin Rashid Al Maktoum cùng các nhà khoa học và thành viên gia đình.

Động thái này phù hợp với quyết định của Chính phủ UAE về việc cấp thị thực dài hạn, đồng thời khẳng định vị thế toàn cầu của UAE là một vườn ươm và trung tâm cho các tài năng, đổi mới và sáng tạo.

Trên trang twitter của mình, Thủ tướng UAE Mohammad Bin Rashid Al Maktoum cho biết: "Hôm nay, chúng tôi đã tổ chức lễ kỷ niệm 2.500 nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà cải cách, nhà đầu tư và bác sĩ đầu tiên được cấp thị thực vàng UAE. Chúng tôi chào đón họ và nói với mọi người rằng UAE là đất nước của khoa học và là vườn ươm của các nhà khoa học, những người tài năng và những người tạo ra thay đổi.

Quốc vụ khanh phụ trách Khoa học tiên tiến UAE Sarah Bint Yousuf Al Amiri cho rằng việc cấp thị thực dài hạn cho một nhóm các nhà khoa học là một bước tích cực để nâng cao vị thế của họ trong xã hội và thúc đẩy các nghiên cứu khoa học phục vụ nhân loại.

"Chúng tôi luôn mong muốn tôn vinh các nhà khoa học có đóng góp tích cực cho sự phát triển của cộng đồng khoa học UAE", ông nói thêm.

Theo ông Ali Mohammad Bin Hammad, người đứng đầu Cơ quan Nhận dạng và Quốc tịch Liên bang (FAIC), hệ thống thị thực vàng lần đầu tiên được đưa ra nhằm tạo động lực kích thích đầu tư và sáng tạo và thu hút nhân tài vào quá trình phát triển của đất nước.

Với chính sách thị thực vàng, UAE mong muốn xây dựng một môi trường hấp dẫn và đáng khích lệ, đồng thời củng cố vị thế của UAE như một trung tâm toàn cầu cho những người tài năng và đổi mới.

Cao Tú

(Theo Gulf News)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/uae-2500-nguoi-duoc-cap-thi-thuc-vang-104412.html