Ðưa các giống lúa ngắn ngày vào sản xuất ở vùng ngập lũ Quảng Trị

Ðể điều chỉnh lịch thời vụ tránh lũ, trong vụ hè thu, tỉnh Quảng Trị đã đưa các giống cực ngắn ngày vào gieo cấy đại trà ở các vùng trũng thấp, thường xuyên bị ngập lũ của tỉnh.

Ðiển hình là giống lúa Hoa Ưu 109 chất lượng cao, có thời gian sinh trưởng từ 85 đến 95 ngày, khả năng chống đổ tốt, đạt năng suất hơn 60 tạ/ha/vụ. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đưa vào khảo nghiệm hơn 20 giống lúa, trong đó có giống MT18, OM6976, TL6 là các giống lúa ngắn và cực ngắn ngày phục vụ sản xuất hè thu ở vùng lũ của tỉnh. Tỉnh Vĩnh Long đã xây dựng kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu với 12 giải pháp cơ bản trên các lĩnh vực môi trường tự nhiên, con người, sức khỏe cộng đồng, kinh tế và xã hội. Tổng kinh phí thực hiện hơn 756 tỷ đồng từ nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cấp cho Vĩnh Long.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cà Mau, hiện toàn tỉnh có 180 nghìn giếng nước ngầm; trong đó, 40 nghìn giếng nước đã bị ô nhiễm nghiêm trọng. Ðáng chú ý, trong số đó, phần lớn là giếng nước ngầm khoan lậu. Trước tình hình nêu trên, chính quyền địa phương cần đẩy nhanh chương trình nước sạch nông thôn, tích cực tuyên truyền về tác hại của tình trạng khai thác giếng nước ngầm tràn lan, đồng thời cơ quan chức năng sớm có biện pháp xử lý những giếng khoan đã bị ô nhiễm.

Từ ngày 26-4 đến nay, tại bốn ổ dịch tai xanh ở lợn của tỉnh Thái Bình không có lợn ốm phát sinh, tuy nhiên UBND tỉnh vẫn yêu cầu các địa phương không được lơ là, chủ quan. Tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn duy trì hoạt động của bốn chốt kiểm dịch liên ngành và dừng buôn bán, giết mổ lợn, thịt lợn trong vùng dịch đến khi công bố hết dịch. UBND tỉnh Ðồng Tháp đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ 15 nghìn lít Benkosid và năm triệu liều vắc-xin phòng cúm H5N1. Theo kế hoạch, trong tháng 5, tỉnh sẽ tổ chức vệ sinh tiêu độc, khử trùng tại những nơi công cộng nhằm ngăn chặn dịch cúm gia cầm. Tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo các ngành chức năng thường xuyên lấy mẫu xét nghiệm để kịp thời phát hiện chim yến nhiễm cúm, lập đường dây nóng để tiếp nhận thông tin về những diễn biến dịch bệnh trên đàn chim yến. Hiện toàn tỉnh có 159 hộ dân nuôi chim yến tự phát, phần lớn cơ sở nuôi xen kẽ trong khu dân cư.

Theo

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.org.vn/xahoi/tin-tuc/item/20260402-.html