U70 làm bà trùm trộm chó: Thông tin bất ngờ

Người phụ nữ gần 70 tuổi cầm đầu đường dây trộm chó có hoàn cảnh khó khăn, một mình chăm sóc hai đứa con tàn tật.

Công an huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá một ổ nhóm trộm chó và đang tạm giữ hình sự 5 đối tượng để điều tra.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Trịnh Thị Tình (SN 1950, ngụ khu 3, thị trấn Thọ Xuân), Đỗ Ngọc Dương (SN 1994, ngụ thôn Phúc Thượng, xã Xuân Hòa), Nguyễn Văn Giáp (SN 1994, ngụ xã Xuân Vinh), Nguyễn Tất Khoa (SN 1996, ngụ xã Xuân Vinh) và Nguyễn Văn Tiến (SN 1988, ngụ xã Xuân Vinh), tất cả cùng ngụ huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Trong số này Trịnh Thị Tình gần 70 tuổi là đối tượng chủ mưu, cầm đầu đường dây.

Nhận xét về người phụ nữ lớn tuổi cầm đầu đường dây trộm chó trên, chị B.T.D (người dân sống gần nhà bà Tình) cho biết: "Bà Tình có hoàn cảnh rất khó khăn, một mình bà phải chăm sóc hai người con bị tàn tật. Tôi chưa nghe tin bà Tình trộm cắp hay có tiền án tiền sự gì bao giờ, gia đình bà toàn người hiền lành, thật thà.

Ở địa phương bà Tình cũng sống bình thường như mọi người. Dù tuổi đã lớn nhưng bà Tình vẫn là lao động chính trong nhà, hàng ngày bà cũng đi làm thuê làm mướn để kiếm tiền trang trải. Tôi nghĩ nếu nói bà Tình là bà trùm trong đường dây trộm chó thì chưa đúng lắm, đây chỉ là một ổ nhóm trộm và tiêu thụ chó.

Bà Tình cũng không có nhiều tiền để ôm chó về bán, bà là người thu mua rồi bán cho người khác là chính chứ bản thân bà Tình ốm yếu không đủ sức làm điều đó. Ở khu bà Tình hiền lành không có tiếng tăm, điều tiếng gì".

Chia sẻ thêm về trường hợp này, Trưởng công an Thị trấn Thọ Xuân thông tin: "Trước đó người phụ nữ này đã từng bị án treo về tội tiêu thụ tài sản trộm cắp. Sau khi hết thời gian nhận án treo thì bà Tình lại tiếp tục vi phạm.

Gia đình bà Tình có hoàn cảnh khó khăn. Bà và chồng ly hôn đã lâu, một mình nuôi hai người con tật nguyền. Vậy nên mặc dù đã gần 70 tuổi nhưng bà Tình vẫn là lao đông chính trong nhà. Cũng có thể vì hoàn cảnh thiếu thốn, khó khăn nên làm liều".

Theo đại diện công an Thị trấn, nhóm đối tượng trên hoạt động lén lút và không liên tục. Chúng hoạt động vào ban đêm nên ít bị phát hiện. Chính sự hoạt động lén lút, kín kẽ nên thời gian qua không ai biết nhóm đối tượng này thực hiện hành vi vi phạm trên địa bàn để phản ánh. Đến khi nhóm đối tượng này bị bắt thì người dân mới biết.

Theo công an huyện Thọ Xuân, ngày 10/11, công an đã bắt giữ 5 đối tượng trên. Tại chỗ, công an thu giữ 12 con chó có tổng trọng lượng gần 2 tạ, nhiều công cụ, phương tiện dùng để trộm cắp như kích điện, bình xịt hơi cay, vỏ chai bia các loại, băng dính đen, xe máy... Khám xét khẩn cấp nhà Trịnh Thị Tình, lực lượng chức năng thu giữ 2 lồng sắt nhốt chó và nhiều công cụ phục vụ cho việc các đối tượng đi trộm chó.

Số chó nhốt tại nhà Trịnh Thị Tình.

Số chó nhốt tại nhà Trịnh Thị Tình.

Tại cơ quan công an, bước đầu nhóm này khai nhận ngoài lần thực hiện hành vi trộm cắp vào rạng sáng ngày 10/11, ổ nhóm này đã nhiều lần trộm cắp chó trên địa bàn huyện và các huyện lân cận như Thường Xuân, Ngọc Lặc, Cẩm Thủy. Mỗi ngày nhóm "cẩu tặc" này trộm khoảng 150 kg chó các loại.

Phương thức, thủ đoạn hoạt động của ổ nhóm này là lợi dụng khi đêm xuống những kẻ trộm chó sẽ đến nhà Tình để lấy đồ nghề, sau đó chia cặp (2 người/1 xe máy) đi dọc theo các tuyến đường giao thông, vào các khu dân cư để tìm chó thả rông không có người trông giữ, dùng kích điện khống chế câu vợt bỏ vào bì.

Khi câu được 5 đến 7 con chó thì quay về, gọi điện thoại trước cho Tình để mở sẵn cửa mang vào cân trọng lượng. Số chó trộm cắp được người phụ nữ 69 tuổi này có trách nhiệm tiêu thụ lấy tiền rồi chia cho các đối tượng trực tiếp đi trộm chó.

Thu Trang

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/u70-lam-ba-trum-trom-cho-thong-tin-bat-ngo-3391278/