U40 bị tố đánh mẹ, hãm hại con: Có quen biết

Người đàn ông 36 tuổi bị công an tỉnh Quảng Ninh bắt tạm giam để làm rõ về hành vi hiếp dâm.

Ngày 27/4, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Vy (36 tuổi, trú tại thôn 7, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn).

Trước đó, đơn vị chức năng nhận đơn trình báo của bà N.T.L. (trú tại thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) về việc ngày 12/4, con gái bà là chị N.T.T. (32 tuổi) bị một nam thanh niên đánh và hiếp dâm khi hai mẹ con bà L. đang ở trên bè nuôi trồng thủy hải sản thuộc khu vực biển thuộc xã Hạ Long, huyện Vân Đồn.

Quá trình điều tra, xác định được đối tượng gây ra hành vi trên đối với mẹ con bà L. chính là Nguyễn Văn Vy. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an đã vận động được Nguyễn Văn Vy ra đầu thú và khai báo hành vi phạm tội của mình.

Nghi phạm Nguyễn Văn Vy

Nghi phạm Nguyễn Văn Vy

Trưa ngày 29/4, trao đổi với PV, Trưởng thôn 7 cho biết: "Hiện đối tượng Vy đã bị bắt để điều tra về hành vi hiếp dâm. Hiện chưa rõ thông tin cụ thể như thế nào bởi có nguồn tin rằng giữa hai người này trước từng có quan hệ với nhau rồi.

Ở địa phương Vy là lao động tự do và hiện vẫn chưa lập gia đình. Hai mẹ con bà L là người ở huyện Thái Thụy, Thái Bình nhưng đến địa phương trông nom bè nuôi trồng thủy sản cho một người ở địa phương".

Thông tin thêm về mối quan hệ giữa Vy và T, ông Nguyễn Văn Ninh -(bố của Vy) cho biết: "Sự việc xảy ra tôi không là người chứng kiến nên không biết hôm đó xảy ra chuyện như thế nào.

Giữa Vy và hai mẹ con bà L có quan hệ quen biết, thậm chí họ còn về nhà tôi ăn cơm.

Theo người con thứ hai của tôi kể lại, có vài lần cô gái trên có ăn cơm rồi ngủ lại ở nhà tôi trong khi vợ chồng tôi không có nhà".

Theo ông Ninh kể lại, sau khi sự việc xảy ra, ông có lên bệnh viện gặp hai mẹ con bà L. Tuy nhiên khi ông muốn gặp riêng nói chuyện với T thì cô gái này tránh mặt và không muốn nói chuyện.

"Con nhà tôi cháu không được khôn ngoan, nửa nọ nửa kia nên khiến vợ chồng tôi khốn khổ, mệt mỏi.

Về cô gái được cho là bị con tôi hiếp dâm, tôi cũng nghe thông tin T đã có chồng nhưng hiện đã ly dị và hai mẹ con đến địa phương tôi làm thuê. Nhìn bề ngoài T có dáng người gầy gò, trông không có sức sống nhưng chuyện tình cảm nhiều khi không cấm đoán hay ép buộc được.

Giờ nếu chuyện xảy ra có đúng như vậy gia đình tôi cũng không có điều kiện để bồi thường. Hai vợ chồng đi làm thuê mỗi tháng được vài triệu chỉ đủ tiền chi tiêu, không có nhiều tiền để bồi thường cho họ. Sự việc hiện cứ để pháp luật xử lý".

Thu Thanh

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/u40-bi-to-danh-me-ham-hai-con-co-quen-biet-3431400/