U40 bán dâm tàu nhanh giá hơn 2 triệu/lượt

Cô gái sinh năm 1992 đang là nhân viên quán karaoke đã môi giới cho các cô gái lớn tuổi bán dâm cho khách với giá hơn 2 triệu/lượt tàu nhanh.

Ngày 16/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ba Đình (TP Hà Nội) đã tạm giữ hình sự Hoàng Thị H. (27 tuổi, quê huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) để điều tra về hành vi "Môi giới mại dâm".

Rạng sáng ngày 9/1, Tổ công tác Công an quận Ba Đình kiểm tra hành chính đã phát hiện và bắt quả tang 2 đôi nam nữ tại khách sạn Vạn Hoa (phường Trúc Bạch, quận Ba Đình) đang thực hiện hành vi mua, bán dâm.

Cụ thể, tại phòng 103, đối tượng Lạc Hồng T. (31 tuổi, quê Tuyên Quang) đang bán dâm cho Nguyễn Quốc C. (26 tuổi, quê Thái Bình). Còn tại phòng 201, đối tượng Nguyễn Thị B. (30 tuổi, quê Thanh Hóa) đang bán dâm cho Phạm Văn Đ. (27 tuổi, quê Thái Bình).

Hoàng Thị H. tại cơ quan điều tra (Ảnh NLĐ)

Tại cơ quan công an, các đối tượng đều khai nhận qua quen biết và được đối tượng Hoàng Thị H. môi giới, gặp nhau mua bán dâm với giá tiền 2 triệu đồng/lượt mua dâm "tàu nhanh".

Sau khi được mời lên trụ sở làm việc, H khai nhận bản thân đang là nhân viên tại quán karaoke ở phố Châu Long, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, đồng thời là gái bán dâm để kiếm thêm thu nhập.

2 đối tượng bán dâm tại trụ sở công an (Ảnh NLĐ)

Càng về cuối năm, lực lượng công an đã triệt phá được nhiều vụ môi giới mại dâm. Nhiều đối tượng lợi dụng là quản lý quán karaoke đã hành nghề môi giới mại dâm cho khách.

Còn nhớ hồi đầu tháng 6/2018, công an thành phố Mỹ Tho (Tiền Giang) cũng bắt đối tượng Trần Quang Tuyến (31 tuổi, ngụ xã Gia Hòa 1, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) để điều tra hành vi "Môi giới mại dâm".

Khoảng 15h30 ngày 6/6, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp đội kiểm tra liên ngành của tỉnh kiểm tra hành chính khách sạn Lộc Mai (ấp 1, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho) và bắt quả tang tại 2 phòng của khách sạn có 2 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận việc mua bán dâm là do Trần Quang Tuyến (hiện làm quản lý quán karaoke Tấn Lộc, thuộc xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho) môi giới.

Tuyến khai nhận trong quá trình quản lý có 2 người khách đến hát tại quán karaoke Tấn Lộc. Sau khi hát xong, 2 người này có nhu cầu "mua vui" nên nhờ Tuyến giới thiệu.

Tuyến điện thoại kêu 2 người bán dâm đến khách sạn Lộc Mai để tiếp khách. Sau khi bán dâm xong, 2 nữ nhân viên phải chi tiền huê hồng cho Tuyến với giá 200.000 đồng/người.

Thu Hà (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/te-nan-xa-hoi/u40-ban-dam-tau-nhanh-gia-hon-2-trieuluot-3373026/