U23 Việt Nam xuất trận

Chiều tối nay (22/3), Đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu trận ra quân vòng loại U23 châu Á 2020, gặp Đội tuyển U23 Brunei.

Được thi đấu trên sân nhà và đối thủ U23 Brunei cũng không quá mạnh nên mục tiêu giành chiến thắng với các học trò HLV Park Hang-seo không phải là quá khó khăn dù không thể chủ quan.

Vài năm gần đây, chỉ tính riêng ở khu vực Đông Nam Á, bóng đá Brunei không để lại nhiều dấu ấn.

Tại AFF Cup 2016, Brunei không vượt qua vòng sơ loại. Hai năm sau, tại AFF Cup 2018, Đội tuyển Brunei cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự khi thua Timore Leste ở trận tranh vé vớt.

Ở kỳ SEA Games 2015, Brunei thua cả 4 trận vòng bảng, trong đó, có trận thua Việt Nam 0-6. Còn ở kỳ SEA Games gần nhất vào năm 2017, các cầu thủ Brunei cũng không vượt qua vòng bảng khi thua cả 4 trận.

Tại vòng loại U23 châu Á lần này, U23 Brunei cũng vẫn chỉ là đội bóng có sức mạnh “khiêm tốn” vì tại giải U22 Đông Nam Á hồi tháng 2 vừa qua, Brunei không tham dự.

Nói như vậy nhưng đến thời điểm này, U23 Brunei vẫn là một “ẩn số” với các đội cùng bảng K.

Tại họp báo trước trận đấu ngày 21/3, HLV U23 Brunei, ông Stephen Ng Heng Seng cho biết Brunei bắt đầu chuẩn bị cho giải đấu này từ năm 2018. “Chúng tôi tiếp cận vòng loại U23 châu Á 2020 với tâm thế và sự chuẩn bị tốt nhất. Tôi đã mang 23 cầu thủ tới Việt Nam và đã sẵn sàng cho các trận đấu sắp tới”, ông Stephen Ng Heng Seng bày tỏ tự tin.

Về phía U23 Việt Nam, đội hình lần này có độ tuổi trung bình 21,7, có sự kết hợp của những cầu thủ dạn dày kinh nghiệm thi đấu quốc tế và lứa cầu thủ trẻ hơn vừa gành được vị trí thứ 3 AFF U22 năm 2019.

Với chiều cao trung bình hơn 1m76, đây là đội tuyển có chiều cao tốt và đồng đều nhất ở mọi cấp độ trong suốt 5 năm trở lại đây.

Trong số này, có 11 cầu thủ cao trên 1m80. Đặc biệt, hàng thủ với thủ môn Bùi Tiến Dũng cùng 4 cầu thủ có chiều cao khá nổi, gồm: Huỳnh Tấn Sinh (1m84), Nguyễn Thành Chung (1m82), Nguyễn Đức Chiến (1m83), Nguyễn Văn Đạt (1m83) sẽ là “vật cản” khó xuyên phá với các cầu thủ đối phương.

Trên hàng công, U23 Việt Nam chỉ còn duy nhất Hà Đức Chinh là cầu thủ giàu kinh nghiệm thi đấu quốc tế nhất, 3 tiền đạo còn lại, dù còn trẻ nhưng đây cũng là những chân sút mà đối phương không thể xem thường. Trong đó, Đinh Thanh Bình (Viettel) chơi ngày càng hiệu quả. Chính tiền đạo này đã ghi 2 bàn thắng trong trận U23 Việt Nam thắng U23 Đài Loan (Trung Quốc) 6-1 mới đây.

Thêm một điều mà ông Park có thể đặt niềm tin vào chiến thắng vì trong số 23 gương mặt lần này, có 8 cầu thủ là những người đã giành Huy chương Bạc Giải U23 châu Á 2018 và 7 cầu thủ vừa giành Huy chương Đồng AFF U22 năm 2019 tại Campuchia.

Tuy nhiên, có một vấn đề “lấn cấn” từ việc U23 Pakistan rút lui khiến bảng F chỉ còn 3 đội nên để bảo đảm sự công bằng cho tất cả các bảng, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) sẽ không tính kết quả đối đầu của đội nhì bảng với đội xếp thứ tư.

Các cầu thủ U23 Brunei làm quen sân Mỹ Đình ngày 21/3. Ảnh: Thanh niên

Các cầu thủ U23 Brunei làm quen sân Mỹ Đình ngày 21/3. Ảnh: Thanh niên

Tại bảng K, nhiều khả năng đội xếp cuối là U23 Brunei và 3 đội còn sẽ cố gắng ghi nhiều bàn thắng vào lưới Brunei nhất có thể để nâng cao hiệu số của mình. Nhưng vì lý do kể trên, việc ghi bàn nhiều hay ít vào lưới Brunei không còn là một lợi thế lớn nữa, đó là chưa kể kết quả thi đấu còn phải so sánh với các đội ở 10 bảng còn lại. Vì vậy, để loại bỏ tất cả mọi rủi ro, chắc suất đi tiếp, U23 Việt Nam chỉ có một sự lựa chọn duy nhất là giành vị trí dẫn đầu.

Nhưng “trong cái rủi vẫn có cái may”, trận đấu gặp U23 Brunei chiều này sẽ là “cuộc tổng duyệt” không thể tốt hơn của thầy trò HLV Park Hang-seo.

Trận ra quân của U23 Việt Nam bắt đầu thi đấu từ 20h. Trước đó, vào lúc 17h, U23 Indonesia gặp U23 Thái Lan.

Thanh Phương

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/the-thao/u23-viet-nam-xuat-tran/361839.vgp