U23 Việt Nam vướng vào dớp cũ sau trận hòa của U23 Uzbekistan

Cuộc cạnh tranh ngôi vị đầu bảng của Việt Nam đã bị ảnh hưởng không nhỏ sau trận hòa giữa U23 Myanmar và U23 Uzbekistan tối ngày hôm (11/12).

Ở lượt trận tối ngày hôm qua (11/12), U23 Myanmar đã có cuộc chạm trán với U23 Uzbekistan sau trận thua đậm 4-0 ở lượt trận mở màn. Ở cuộc chạm trán này, nếu U23 Myanamar giành chiến thắng dưới 4 bàn thắng trước đối thủ U23 Uzbekistan thì kịch bản cạnh tranh ngôi đầu bảng của thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

U23 Việt Nam liệu có phá được "dớp" trước đây?

Áp đảo trong phần lớn thời gian thi đấu và dẫn tới 2 bàn nhờ công của Si Thu Aung (17') và Lwin Moe Aung (74') cùng với lợi thế hơn người, nhưng U23 Myanmar không thể giữ được lợi thế ở những phút cuối của trận đấu khi để đối phương liên tục ghi hai bàn thắng lần lượt nhờ công của Abdixolikov (88') và Urinboev (90’+4).

Với kết quả này, U23 Myanmar chỉ giành được duy nhất 1 điểm sau 2 lượt trận và xếp cuối bảng. Trong khi đó, U23 Uzbekistan tạm xếp trên U23 Myanmar cũng với 1 điểm nhưng hơn về hiệu số. Tuy nhiên, kết quả này sẽ khiến U23 Việt Nam gặp phải bất lợi trong cuộc cạnh tranh giành vé đi tiếp.

Về mặt lý thuyết, thầy trò HLV Park Hang Seo chỉ cần không thua trong cuộc đối đầu ngày mai với U23 Uzbekistan là đủ để chiếm ngôi đầu bảng B, giành quyền vào chơi trận chung kết M-150 Cup. Thế nhưng, đừng quên rằng U23 Uzbekistan từng được đánh giá là ứng cử viên cạnh tranh chức vô địch. Với kết quả như hiện tại, nếu muốn đi tiếp, u23 Uzbekistan buộc phải thắng U23 Việt Nam. Nếu không giành được trọn vẹn 3 điểm, U23 Uzbekistan chỉ có thể đá trận tranh hạng ba vào chiều 15/12 tới.

Đành rằng U23 Việt Nam đang có lợi thế lớn về mặt tâm lý cùng cánh cửa đi tiếp rộng hơn, nhưng U23 Việt Nam từng bị dính “dớp” trong những trường hợp tương tự. Gần đây nhất là tại vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 29 vừa qua, dưới "triều đại" của HLV Nguyễn Hữu Thắng, U23 Việt Nam đã giành trọn vẹn 10 điểm sau 4 lượt trận (3 trận thắng, 1 trận hòa) và xếp vị trí đầu bảng B. Ở lượt trận cuối cùng gặp U23 Thái Lan, U23 Việt Nam cũng chỉ cần hòa là đi tiếp.

Tuy nhiên, ở lượt trận cuối cùng quyết định tấm vé đi tiếp, U23 Việt Nam đã phải nhận thất bại 0-3 trước U23 Thái Lan và tụt xuống thứ 3 sau khi U23 Indonesia đánh bại U23 Campuchia 2-0 ở trận đấu cùng giờ, đồng thời chiếm vị trí thứ 2 để tiến vào bán kết cùng Thái Lan.

Dẫu rằng, M150 Cup chỉ là một giải đấu mang tính chất giao hữu và không đặt nặng vấn đề thành tích. Tuy nhiên đây là cơ hội để U23 Việt Nam “phá” dớp cũ trước đối thủ Thái Lan, tạo tiền đề nhằm chuẩn bị cho VCK Asian Cup tới đây.

Đăng Huy

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-thao/u23-viet-nam-vuong-vao-dop-cu-sau-tran-hoa-cua-u23-uzbekistan-267121.html