U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan: Những điểm nhấn của các cầu thủ U23 Việt Nam

Phan Tuấn Tài lập công ở giây thứ 18 trong trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan nhưng đó vẫn chưa phải bàn thắng nhanh nhất lịch sử U23 châu Á.

Phan Tuấn Tài ghi bàn cho U23 Việt Nam ngay giây thứ 18. (Ảnh: Lâm Thỏa)

Phan Tuấn Tài ghi bàn cho U23 Việt Nam ngay giây thứ 18. (Ảnh: Lâm Thỏa)

Những bàn thắng sớm nhất lịch sử U23 châu Á

Trong trận đấu với U23 Thái Lan, Phan Tuấn Tài đã giúp các CĐV của Việt Nam được ăn mừng bàn thắng từ rất sớm. Ngay giây thứ 18, hậu vệ của Việt Nam đã khiến lưới của Thái Lan rung lên.

Mặc dù vậy, pha lập công của Tuấn Tài vẫn chưa phải bàn thắng nhanh nhất lịch sử U23 châu Á. Cho Jae-wan của Hàn Quốc hiện đang là người nắm giữ kỷ lục này với thành tích 11,35 giây.

Anh lập thành tích này với bàn thắng ghi vào lưới U23 Malaysia trong trận tứ kết U23 châu Á 2018. Thành tích của Jae-wan tốt hơn kỷ lục trước vỏn vẹn 0,12 giây được thực hiện bởi Dostonbek Khamdamov của U23 Uzbekistan tại U23 châu Á 2016.

Xét rộng ra trong lịch sử bóng đá châu Á, thành tích của Cho Jae-wan thực tế vẫn chưa phải tốt nhất. Người ghi bàn nhanh nhất trong lịch sử bóng đá châu Á đến nay là Sebastian Soria.

Anh ghi bàn cho CLB Lekhwiya của Qatar vào lưới CLB Pakhtakor của Uzbekistan tại AFC Champions League 2013 với thành tích 9,34 giây.

Đối với riêng cá nhân Tuấn Tài, anh đã có một trận đấu tuyệt vời trước U23 Thái Lan. Ngoài bàn thắng ghi ở giây thứ 18, Tuấn Tài còn có đường kiến tạo cho Văn Tùng ghi bàn ở phút 73.

Với đường kiến tạo này, Tuấn Tài đã góp dấu giày vào 3 bàn thắng gần nhất của U23 Việt Nam ghi vào lưới U23 Thái Lan (2 kiến tạo, 1 bàn thắng).

Khuất Văn Khang hay Lê Minh Bình liên tục nằm sân vì chuột rút. (Ảnh: Lâm Thỏa)

U23 Việt Nam có nhiều ca chấn thương sau trận đấu với U23 Thái Lan

U23 Việt Nam kết thúc trận đấu với U23 Thái Lan trong tình cảnh nhiều cầu thủ gặp chấn thương và bỏ ngỏ khả năng tiếp tục thi đấu ở VCK U23 châu Á 2022.

Trong trận đấu với U23 Thái Lan, đội tuyển U23 Việt Nam đã phải sử dụng 2 quyền thay người bất đắc dĩ. Đầu tiên là trường hợp thủ môn Quan Văn Chuẩn vào thay cho Văn Toản. Tiếp đó là Hai Long vào thay cho Danh Trung.

Theo những thông tin mới nhất, Văn Toản được chẩn đoán bị trật khớp ngón tay. Dù ngay sau đó, các bác sĩ đã có biện pháp nắn lại khớp nhưng thủ thành của CLB Hải Phòng vẫn phải cố định tay và anh chắc chắn vắng mặt trong trận đấu với U23 Hàn Quốc vào ngày 5/6 tới.

Thậm chí cơ hội thi đấu trong trận cuối cùng vòng đấu bảng gặp U23 Malaysia ngày 8/6 cũng đang để ngỏ vì với chấn thương dạng này, bất cứ thủ môn nào cũng cần ít nhất khoảng 1 tuần để hồi phục.

Về tình hình chấn thương của Danh Trung, hiện vẫn chưa có thông tin cụ thể. Danh Trung đã phải nhờ người cõng rời sân trong hiệp 2 ở trận gặp U23 Thái Lan. Điều này cho thấy cầu thủ này có thể chấn thương khá nghiêm trọng.

Trần Danh Trung dính chấn thương phải rời sân ở phút 58. Anh không thể tự đi, phải nhờ trợ lý đội tuyển cõng ra khỏi sân. (Ảnh: Lâm Thỏa)

Trong khi đó, các cầu thủ còn lại của U23 Việt Nam đều không gặp chấn thương nặng nào. Trước trận đấu với U23 Thái Lan, nhiều kênh thông tin đã đưa tin 10 cầu thủ Việt Nam bị tiêu chảy.

Tuy nhiên, quyền Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn đã phủ nhận thông tin này. Quan chức VFF cho biết thêm trung vệ Thanh Bình bị sốt 38 độ sau khi ngủ dậy nên không thể góp mặt trong trận đầu ra quân gặp U23 Thái Lan.

Ngoài chân sút này, một số cầu thủ khác của U23 Việt Nam chỉ bị đầy hơi. Cả U23 Việt Nam và U23 Malaysia đều dùng chung thực đơn ở khách sạn 5 sao trước lượt đấu ngày 2/6 nên ông Trần Quốc Tuấn khẳng định không có chuyện cầu thủ bị ngộ độc thực phẩm.

Vì vậy, khả năng những cầu thủ vắng mặt ở trận gặp Thái Lan như Thanh Bình hay Lý Công Hoàng Anh có thể sẽ quay trở lại trong trận gặp U23 Hàn Quốc vào ngày 5/6 tới.

Văn Toản rớm nước mắt khi rời sân. (Ảnh: Lâm Thỏa)

Văn Toản giải thích với đồng đội về chấn thương

Đội ngũ y tế của U23 Việt Nam cho biết Văn Toản cần khoảng một tuần để hồi phục chấn thương. Điều này đồng nghĩa với việc thủ thành 23 tuổi không thể góp mặt trong hai trận còn lại ở vòng bảng U23 châu Á 2002 với Hàn Quốc ngày 5/6 và Malaysia ngày 8/6.

Văn Toản dính chấn thương sau khi cản phá cú sút rất căng từ ngoài vòng cấm của Ben Davis ở phút 34 trận đấu với Thái Lan tối 2/6.

Thủ thành CLB Hải Phòng bắt không dính để bóng dội ngược về khung thành. Văn Toản sau đó cố gắng nhoài người đẩy bóng ra nhưng trọng tài xác định bóng đã qua vạch vôi và công nhận bàn thắng cho Thái Lan.

Không những bị thủng lưới, Văn Toản còn phải sớm rời sân để nhường vị trí cho Quan Văn Chuẩn.

Sau khi vào sân thay Văn Toản, thủ thành Quan Văn Chuẩn có nhiều pha cứu thua xuất sắc nhưng vẫn không thể giúp đội nhà bảo toàn chiến thắng. (Ảnh: Lâm Thỏa)

Trên xe từ sân Bunyodkor về khách sạn, Văn Toản đã chia sẻ với các đồng đội về tai nạn này. Theo đó, thủ thành sinh năm 1999 bị giật mình sau cú sút căng của Davis nên không thể bắt dính, bóng đập thẳng vào ngón tay.

Do quá đau, anh hoàn toàn mất ý thức, không xác định được phương hướng nên không biết trái bóng văng đi đâu. "Tôi xin lỗi cả đội vì sai lầm này", Văn Toản nói.

HLV trưởng Gong Oh Kyun cho biết: "U23 Việt Nam vẫn còn 2 trận nữa nên cơ hội rõ ràng vẫn còn. Tôi sẽ có kế hoạch cho 2 trận tới và tin tưởng tuyệt đối ở các cầu thủ của mình.

Có một số cầu thủ đá chính vừa chấn thương nhưng những người không đủ điều kiện thi đấu hôm nay sẽ trở lại để chuẩn bị cho 2 trận tới".

(theo TTXVN, Ngôi sao)

Hải An

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/u23-viet-nam-vs-u23-thai-lan-nhung-diem-nhan-cua-cac-cau-thu-u23-viet-nam-185958.html