U23 Việt Nam vào bảng đấu dễ tại vòng loại U23 châu Á 2024

Kết quả bốc thăm vòng loại U23 châu Á 2024 giúp U23 Việt Nam rơi vào bảng đấu dễ và có nhiều cơ hội giành vé đến vòng chung kết tại Qatar.

Chiều 25/5, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) tổ chức lễ bốc thăm chia bảng vòng loại giải U23 châu Á 2024. Lá thăm may rủi đưa U23 Việt Nam nằm cùng bảng với U23 đảo Guam, U23 Singapore và U23 Yemen.

Nhìn chung, bảng C được xem là bảng đấu không quá khó khăn với U23 Việt Nam. Trên bảng xếp hạng FIFA, bóng đá Việt Nam hiện đứng thứ 95 thế giới và tốp 16 châu Á. Trong khi đó, Yemen (hạng 157 FIFA), Singapore (hạng 158 FIFA) và Guam (hạng 206 FIFA) đều kém xa Việt Nam trên bảng xếp hạng châu Á.

Với U23 Yemen, đội bóng này mới chỉ 2 lần được góp mặt ở giải U23 châu Á (các năm 2013 và 2016) nhưng đều bị loại từ vòng bảng. Thành tích này kém xa so với U23 Việt Nam khi tham dự các kỳ giải U23 châu Á gần đây (Á quân năm 2018 hay tứ kết năm 2022).

U23 Việt Nam vào bảng đấu dễ tại vòng loại U23 châu Á 2024. (Ảnh: VFF)

Trong khi đó, Guam là một trong những đội yếu nhất ở châu Á. Đội tuyển quốc gia nước này thậm chí chỉ toàn thua cả 10 trận gần nhất.

U23 Singapore là đối thủ quen thuộc với U23 Việt Nam. Ở SEA Games 32, đội U22 Việt Nam do HLV Troussier dẫn dắt không quá khó khăn để vượt qua đội bóng đến từ đảo quốc sư tử.

Ngoài việc nằm ở bảng đấu dễ, thầy trò huấn luyện viên Troussier còn có lợi thế khác là được thi đấu trên sân nhà. Sân vận động Việt Trì (Phú Thọ) là nơi sẽ diễn ra các trận đấu tại bảng C – vòng loại U23 châu Á 2024.

Các đội bóng chủ nhà khác ở khu vực Đông Nam Á cũng nằm ở những bảng đấu được đánh giá là vừa sức. U23 Thái Lan nằm cùng bảng với U23 Bangladesh, U23 Philippines và U23 Malaysia. U23 Indonesia rơi vào bảng đấu có 3 đội, các đối thủ của họ là U23 Đài Loan (Trung Quốc) và U23 Turkmenistan.

Vòng loại U23 châu Á 2024 có sự tham dự của 43 đội bóng được chia là 10 bảng 4 đội và 1 bảng 3 đội, dự kiến diễn ra vào đầu tháng 9/2023. Các đội thi đấu vòng tròn 1 lượt, mỗi bảng được tổ chức ở một nước khác nhau. 11 đội đứng đầu bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất giành quyền tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2024 tại Qatar vào tháng 5/2024.

Trong 4 lần tham dự Vòng chung kết, thành tích tốt nhất của U23 Việt Nam là ngôi Á quân U23 châu Á 2018 dưới thời huấn luyện viên Park Hang Seo.

Theo ĐCSVN

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.com.vn/tin-tuc/the-thao/206111/u23-viet-nam-vao-bang-dau-de-tai-vong-loai-u23-chau-a-2024