U23 Việt Nam và nỗi lo từ bộ ba Đình Trọng, Quang Hải và Văn Hậu

Phải thừa nhận rằng, bộ ba Đình Trọng, Quang Hải và Văn Hậu có tầm ảnh hưởng rất lớn đến lối chơi của U23 Việt Nam nên việc tìm cầu thủ có đủ phẩm chất để thay bộ ba trên là không dễ và đó cũng là điều mà thầy Park phải bận tâm nhất. Bởi chỉ cần một trong ba cầu thủ trên bị chấn thương hay không có phong độ tốt, U23 Việt Nam sẽ chơi thế nào?

Nhìn lại ba trận đấu đã qua của U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2020, Quang Hải và Văn Hậu đã ra sân đều nhưng khi Đình Trọng bị chấn thương và chưa hồi phục hoàn toàn, ngoại trừ Brunei quá yếu thì khi gặp Indonesia, những lỗ hổng ấy lại lộ ra và đối thủ đã nhiều lần khai thác để gây nguy hiểm thực sự về phía khung thành của thủ môn Bùi Tiến Dũng.

Bộ ba Quang Hải, Đình Trọng và Văn Hậu (từ trái sáng) rất quan trọng với U23 Việt Nam. Nguồn ảnh: Mạnh Tiến

Bộ ba Quang Hải, Đình Trọng và Văn Hậu (từ trái sáng) rất quan trọng với U23 Việt Nam. Nguồn ảnh: Mạnh Tiến

Khi Đình Trọng vào sân ở hiệp 2, hàng thủ của U23 Việt Nam đã chơi chắc chắn hơn và tạo ra được sự yên tâm cho các tuyển thủ ở phía trên. Đến trận gặp Thái Lan cũng vậy, chính sự xuất sắc của bộ ba này đã giúp thầy trò HLV Park Hang Seo làm nên chiến thắng vang dội với tỷ số 4-0 trước U23 Thái Lan.

Các cầu thủ trẻ trong đội vẫn thường hay nói vui rằng, mỗi khi nào khó thì chúng em lại chuyền bóng cho anh Hải hay khi có Đình Trọng phía sau là chúng em rất yên tâm. Cũng phải thừa nhận rằng, Quang Hải ở đẳng cấp cao hơn so với các cầu thủ còn lại và cao hơn mặt bằng chung của các tuyển thủ ở Đông Nam Á, do vậy mỗi khi ra sân, Quang Hải đều là tâm điểm để cho các đối thủ phạm lỗi.

Không chỉ tại vòng loại U23 châu Á vừa qua mà cả tại sân chơi AFF Cup hay thậm chí là Asian Cup cũng vậy. Nếu chẳng may một trong ba cầu thủ này bị chấn thương, U23 Việt Nam sẽ khó chơi hơn nhiều và khó tạo ra đột biến về phía khung thành của đối phương.

Nhìn nhận lại ở trận đấu với Brunei, khi Quang Hải vào sân đã gây rất nhiều khó khăn cho các hậu vệ của đối phương. Nhờ vậy mà các phương án tấn công của U23 Việt Nam trở nên đa dạng và biến hóa hơn. Chính thầy Park cũng đã thừa nhận rằng, khoảng cách giữa các cầu thủ chính thức và cầu thủ dự bị là quá lớn nên không dễ để tìm được người thay thế bộ ba này.

Thêm nữa, tại SEA Games 30 diễn ra vào cuối năm, mật độ thi đấu dày và liên tục nên việc xoay tua lực lượng là điều cần thiết. Chắc chắn, thầy Park sẽ phải rất cố gắng để thu hẹp khoảng cách giữa các cầu thủ chính thức và các cầu thủ dự bị để có thể đảm bảo rằng, U22 Việt Nam có thể chiến thắng trước mọi đối thủ mà các tuyển thủ vẫn không bị quá tải.

Chỉ có làm được điều này, U22 Việt Nam mới đủ khả năng giành HCV tại SEA Games 30 diễn ra vào cuối tháng 11 tới tại Philippines rồi hướng về vòng chung kết U23 châu Á 2020 diễn ra tại Thái Lan vào đầu năm sau, bởi vòng loại World Cup 2022 và SEA Games 30 diễn ra rất gần nhau, nếu dùng liên tục bộ ba này thì các tuyển thủ sẽ không tránh khỏi bị quá tải và dẫn đến những chấn thương không đáng có.

Trung Nguyên

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/u23-viet-nam-va-noi-lo-tu-bo-ba-dinh-trong-quang-hai-va-van-hau-89207.html