U23 Việt Nam và nỗi ám ảnh mang tên U23 Thái Lan

Trong khuôn khổ các trận đấu chính thức, các đội U23 Việt Nam luôn tỏ ra lép vế U23 Thái Lan trong gần 2 thập kỷ qua.

Đấu trường SEA Games là nơi bóng đá trẻ của Thái Lan và Việt Nam gặp nhau nhiều nhất. Từ năm 2003 khi môn bóng đá nam tại SEA Games quy định cho lứa tuổi U23, Việt Nam và Thái Lan đã gặp nhau tổng cộng 6 lần và người Thái chưa một lần chiến bại.

Từ Văn Quyến, Quốc Vượng...

U23 Việt Nam tại SEA Games 2003 sở hữu lứa Văn Quyến, Tài Em, Quốc Vượng nổi danh khu vực và được chơi trên sân nhà nhưng chỉ có trận hòa 1-1 trước U23 Thái Lan ở vòng bảng. Đến trận chung kết, Văn Quyến có pha lập công để đời nhưng chung cuộc U23 Việt Nam phải nhận thất bại 1-2.

Hai năm sau, U23 Việt Nam có cơ hội phục thù khi gặp U23 Thái Lan trong trận chung kết SEA Games 2005 nhưng cũng lứa Văn Quyến, Quốc Vượng, Công Vinh, Thanh Bình ấy đã thua đậm 0-3 trước U23 Thái Lan. Đây cũng là kì SEA Games đáng buồn với bóng đá Việt khi xảy ra đại án Bacolod.

Lứa Văn Quyến từng không thể đánh bại U23 Thái Lan.

Lứa Văn Quyến từng không thể đánh bại U23 Thái Lan.

Đến năm 2009, U23 Việt Nam và U23 Thái Lan gặp nhau ở kì SEA Games diễn ra trên đất Lào. Hừng hực khí thế sau chức vô địch AFF Cup 2008, U23 Việt Nam tiến vào trận gặp Thái Lan với mục tiêu chiến thắng nhưng cuối cùng chỉ có trận hòa. Thầy trò HLV Calisto tiến vào chung kết và để thua U23 Malaysia, còn U23 Thái Lan bị loại ngay vòng bảng.

SEA Games 2015 hai đội lại tiếp tục gặp nhau nhưng trận đấu này không mang quá nhiều ý nghĩa khi cả 2 đã đi tiếp tại bảng đấu của họ. U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Miura thua 1-3 trước người Thái, sau đó thua U23 Myanmar tại bán kết còn U23 Thái Lan vô địch năm ấy.

Kì SEA Games 2017 đánh dấu thất bại đáng quên của U22 Việt Nam (BTC SEA Games quyết định giảm từ U23 xuống U22). Chỉ cần một trận hòa với U22 Thái Lan để lọt vào bán kết nhưng thầy trò HLV Hữu Thắng đã để thua với tỷ số 0-3.

... đến Công Phượng, Quang Hải

U22 Việt Nam khi ấy sở hữu những tài năng của bóng đá nước nhà như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn, Duy Mạnh, Quang Hải... nhưng lối chơi rời rạc và sai lầm cá nhân khiến họ dừng cuộc chơi sớm. Trận đấu ấy, Công Phượng còn sút hỏng phạt đền.

Ngoài SEA Games, U23 Việt Nam cuối năm 2017 đã gặp U23 Thái Lan ở giải giao hữu tại Buriram và có thắng lợi 2-1. Mới đây, U22 Việt Nam cũng có trận hòa không bàn thắng với U22 Thái Lan ở giải vô địch U22 Đông Nam Á.

Công Phượng, Xuân Trường từng để thua 0-3 trước U22 Thái Lan tại SEA Games 2017.

Còn nếu xét theo cấp độ U19 thì đội hình U23 Việt Nam hiện nay có 2 lứa khác nhau từng đối đầu U19 Thái Lan là lứa của Quang Hải, Đức Chinh, Bùi Tiến Dũng... và lứa sau của Danh Trung, Xuân Tú, Văn Xuân.

Năm 2016 tại giải U19 châu Á, U19 Việt Nam với nòng cốt là những Quang Hải, Đức Chinh, Tiến Dũng đã nhận thất bại nặng nề với tỷ số 0-6 trước U19 Thái Lan. Hai năm sau, lứa của Xuân Tú, Danh Trung cũng chỉ có được 1 trận hòa trước U19 Thái Lan.

Như vậy, ở các trận đấu chính thức thì U23 Việt Nam chưa một lần giành chiến thắng trước U23 Thái Lan, và các cầu thủ thuộc U23 Việt Nam hiện nay cũng chưa từng thắng các cầu thủ trẻ của Thái Lan ở cấp độ U19.

Lịch sử có lẽ sẽ là gánh nặng khi U23 Việt Nam buộc phải giành thắng lợi trước U23 Thái Lan trong trận đấu cuối tại bảng K, vòng loại U23 châu Á nếu muốn tham dự vòng chung kết.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 20h ngày 26/3.

Những thất bại cay đắng của bóng đá trẻ Việt Nam trước Thái Lan Trong hơn 15 năm qua, các đội trẻ của bóng đá Việt Nam nhiều lần phải "ôm hận" trước các cầu thủ đến từ Thái Lan.

Phúc Long

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/u23-viet-nam-va-noi-am-anh-mang-ten-u23-thai-lan-post929225.html