U23 Việt Nam và cơ hội lớn để hạ Thái Lan tại giải châu Á

Có thể nói, gặp U23 Thái Lan ở trận ra quân trong bối cảnh đối thủ không có được trạng thái sung sức nhất, sẽ là cơ hội tốt để thầy trò Huấn luyện viên Gong Oh Kyun đánh bại Thái Lan, mở rộng cánh cửa đến với vòng tứ kết giải U23 châu Á 2022.

Tại Vòng chung kết U23 châu Á 2022, ngoài đương kim vô địch Hàn Quốc có năng lực và trình độ vượt đội, được nhận định sẽ giành ngôi đầu bảng C và giành tấm vé đi tiếp. Tấm vé còn lại sẽ là cuộc cạnh tranh giữa 3 đội là U23 Thái Lan, U23 Việt Nam và U23 Malaysia.

U23 Thái Lan không có được trạng thái sung sức nhất ở trận ra quân. Ảnh: Kinh tế đô thị

U23 Thái Lan không có được trạng thái sung sức nhất ở trận ra quân. Ảnh: Kinh tế đô thị

Do vậy, trận ra quân gặp Thái Lan vào ngày 2/6 tới sẽ mang ý nghĩa quyết định sự thành bại của thầy trò Huấn luyện viên Gong Oh Kyun, bởi nếu đánh bại Thái Lan, U23 Việt Nam sẽ mở rộng cánh cửa đi tiếp, thế nhưng nếu hòa, cửa đi tiếp sẽ hẹp đi rất nhiều, bởi lúc đó U23 Việt Nam cần phải thắng đậm Malaysia và hạn chế số bàn thua trước Hàn Quốc để có hiệu số bàn thắng bại tốt.

Nếu thua Thái Lan, cửa đi tiếp gần như đã đóng chặt với thầy trò Huấn luyện viên Gong Oh Kyun, bởi lúc đó U23 Việt Nam cần giành điểm trước Hàn Quốc, thắng Malaysia và trông chờ Thái Lan sẩy chân ở cả 2 trận đấu còn lại.

Lịch thi đấu của U23 Việt Nam tại Vòng chung kết U23 châu Á 2022:

22h00 ngày 2/6: U23 Thái Lan vs U23 Việt Nam

20h00 ngày 5/6: U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc

20h00 ngày 8/6: U23 Việt Nam vs U23 Malaysia

(Lịch thi đấu được tính theo giờ Việt Nam)

Tóm lại, mục tiêu tối thượng của U23 Việt Nam ở trận ra quân là thắng U23 Thái Lan, điều này hứa hẹn sẽ rất khó khăn nhưng cơ hội đã đến với thầy trò Huấn luyện viên Gong Oh Kyun.

Thứ nhất, khi đội bóng trẻ xứ Chùa vàng triệu tập nhiều cầu thủ chơi bóng ở nước ngoài (lên đến 9 cầu thủ) và với quỹ thời gian hạn hẹp, các cầu thủ có rất ít thời gian để tập luyện cùng nhau nên khả năng hòa hợp, chơi ăn ý giữa các cầu thủ với nhau sẽ là một vấn đề lớn với đội bạn.

Thứ hai, do 5 cầu thủ chơi bóng ở châu Âu hội quân muộn, bao gồm ngôi sao tấn công Suphanat Mueanta, hậu vệ Airfan Doloh, thủ môn Nopphon Lakhonphon (đều của CLB Buriram United), tiền đạo Sittichok Paso từ CLB FC Ryukyu (Nhật Bản) và tiền vệ Channarong Promsrikaew (CLB Union Adarve, Tây Ban Nha).

Nhóm cầu thủ này dự kiến đi chuyến bay nửa đêm ngày 31/5 và mất khoảng 17 tiếng mới tới được Uzbekistan nên sẽ rất mệt mỏi và nhiều khả năng không đủ thể lực để đá trận ra quân với U23 Việt Nam, ngoại trừ trung vệ Jonathan Khemdee (CLB OB, Đan Mạch) đã kịp đến tập trung cùng toàn đội vào nửa đêm ngày 30/5.

Điều này sẽ ảnh hưởng lớn với U23 Thái Lan, và cho tham vọng đòi món nợ trước U23 Việt Nam của người Thái. Một đội bóng có nhiều nhân sự chất lượng thì sẽ mạnh, và khi các cầu thủ có thời gian tập luyện, chơi bóng cùng nhau để hiểu nhau và ăn ý với nhau, thì sức mạnh tập thế đó sẽ giúp cho đội bóng đó mạnh lên rất nhiều.

Đó là điều mà người Thái còn thiếu lúc này, còn các tuyển thủ U23 Việt Nam đã có nhiều thời gian để tập luyện cùng nhau, cũng nhờ thích nghi tốt với những sơ đồ chiến thuật mới của thầy Gong. Chỉ cần có đấu pháp và lối chơi hợp lý, thì với lợi thế được chuẩn bị chu đáo và kỹ lưỡng hơn, U23 Việt Nam có thể hạ Thái Lan, qua đó tạo nên cú hích về mặt tinh thần cho các tuyển thủ ở các trận đấu tiếp theo.

Trung Nguyên

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/u23-viet-nam-va-co-hoi-lon-de-ha-thai-lan-tai-giai-chau-a-140893.html