U23 Việt Nam và 3 đối thủ cùng bảng đều có nguy cơ bị loại

Trước lượt trận cuối bảng D vòng chung kết U23 châu Á, cả U23 Việt Nam lẫn 3 đối thủ cùng bảng đều có nguy cơ bị loại, đồng thời có cơ hội giành vé tứ kết.

Tại lượt trận thứ 2, việc U23 Việt Nam thắng U23 Australia và U23 Hàn Quốc bị U23 Syria cầm hòa đã tạo ra diễn biến khó lường cho bảng đấu.

Dù đang tạm xếp nhất bảng với 4 điểm, song U23 Hàn Quốc vẫn có nguy cơ bị loại nếu để thua U23 Australia, đồng thời U23 Việt Nam hạ U23 Syria. Khi đó U23 Australia và U23 Việt Nam sẽ đi tiếp.

Cục diện bảng D diễn biến khó lường, khi trước lượt trận cuối cả 4 đội cùng có cơ hội đi tiếp cũng như nguy cơ bị loại

Trong khi đó, đội nhì bảng là U23 Việt Nam có 2 cơ hội để đi tiếp: Một là, thắng U23 Syria. Hai là, hòa U23 Syria đồng thời U23 Australia không thắng U23 Hàn Quốc. Khi đó U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc sẽ đi tiếp.

Ngược lại, nếu thua U23 Syria hoặc hòa U23 Syria nhưng U23 Australia thắng U23 Hàn Quốc, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ bị loại bởi chính U23 Hàn Quốc do thua về thành tích đối đầu. Khi đó U23 Australia và U23 Hàn Quốc là 2 đội giành vé đi tiếp.

U23 Australia sẽ bị loại nếu không thắng được U23 Hàn Quốc, hoặc hòa đội bóng xứ kim chi đồng thời U23 Việt Nam không thua U23 Syria.

Đang đứng chót bảng với chỉ 1 điểm, song U23 Syria vẫn còn cơ hội vào tứ kết trong trường hợp họ thắng U23 Việt Nam, đồng thời U23 Hàn Quốc giành trọn 3 điểm trước U23 Australia. Khi đó, U23 Syria và U23 Hàn Quốc sẽ ghi tên vào tứ kết.

Với tính chất khó lường của bảng đấu, chủ nhân 2 tấm vé đi tiếp và 2 cái tên phải rời giải sẽ chỉ được xác định sau khi 2 cặp đấu cùng giờ (18h30 ngày 17-1) kết thúc.

Băng Tâm

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-thao/u23-viet-nam-va-3-doi-thu-cung-bang-deu-co-nguy-co-bi-loai/754866.antd