U23 Việt Nam - U23 Triều Tiên: Thắng và không thể nào khác

Vào lúc 20 giờ 15 phút hôm nay (16/1), U23 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu rất quan trọng gặp U23 CHDCND Triều Tiên ở lượt cuối bảng D Vòng chung kết U23 châu Á 2020. Thầy trò HLV Park Hang-seo không có nhiều lựa chọn khi chỉ có nhiệm vụ duy nhất là phải thắng đối thủ, trước khi nghĩ đến cơ hội đi tiếp.

U23 Việt Nam tự tin chiến thắng. Ảnh: TTXVN

U23 Việt Nam tự tin chiến thắng. Ảnh: TTXVN

Ngay sau trận hòa 0-0 với U23 Jordan và chỉ có được 2 điểm sau 2 lượt trận, trong khi U23 UAE và U23 Jordan cùng có được 4 điểm, lại gặp nhau ở lượt đấu cuối, cơ hội đi tiếp vào vòng tứ kết của thầy trò HLV Park Hang-seo là rất mong manh. Người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã nghĩ tới trường hợp U23 Jordan và U23 UAE "bắt tay nhau" hướng đến trận hòa có bàn thắng, khi ấy dù có ghi bao nhiêu bàn vào lưới U23 Triều Tiên thì thầy trò HLV Park Hang-seo cũng phải… xách vali về nước.

Nhưng trước tiên, thầy trò HLV Park Hang-seo phải hướng đến điều kiện tiên quyết là giành chiến thắng trước U23 Triều Tiên, đội bóng đã bị loại sau 2 trận thua.

Dù đã sớm bị khuất phục nhưng U23 Triều Tiên không hề là đội bóng dễ chịu. Điển hình là việc các cầu thủ U23 Jordan đã phải rất vất vả mới giành được chiến thắng 2-1 trước đối thủ này.

U23 Triều Tiên là trở ngại khá lớn với U23 Việt Nam. Ảnh: TTTXVN

Cùng với đó, thầy trò HLV Ri Yu Il chắc chắn không hề muốn trắng tay rời giải, bởi màu cờ sắc áo với đội bóng là vấn đề rất quan trọng. Thế nên để giành 3 điểm trước U23 Triều Tiên, lại phải thắng từ 2 bàn trở lên mới có thể nuôi hy vọng đi tiếp càng là vấn đề chẳng dễ dàng với các cầu U23 Việt Nam.

Trận đấu này, trước tiên HLV Park Hang-seo phải có phương án phòng ngự và phải cải thiện khả năng dứt điểm nếu như muốn đi tiếp. Bởi nếu không chọc thủng lưới U23 Triều Tiên tối nay, đồng nghĩa U23 Việt Nam phải chia tay giải đấu.

Sự có mặt Đình Trọng đã giúp hàng thủ U23 Việt Nam chắc chắn hơn. Thế nên, nhiều khả năng trung vệ này sẽ được tung ra sân ngay từ đầu. Sự xuất sắc của Tiến Dũng cũng đảm bảo cho thủ môn này một suất bắt chính trong trận gặp U23 Triều Tiên. Không để thủng lưới bàn thua nào sau 2 lượt trận và buộc các đối thủ mạnh phải chia điểm đã phần nào giúp người hâm mộ yên tâm.

Bài toán hóc búa đối với HLV Park Hang-seo. Ảnh: TTXVN

Tuy nhiên, từ đầu giải, sức tấn công của U23 Việt Nam đặt lên đối thủ là rất yếu do các pha phối hợp tấn công không có nhiều đột biến. Việc không thể ghi được bàn thắng nào trước U23 UAE và U23 Jordan là một bất lợi lớn nếu U23 Việt Nam phải so đọ hiệu số với đối thủ. Hai trận hòa không bàn thắng này cũng chỉ ra sự kém hiệu quả của các chân sút của U23 Việt Nam.

Bắt buộc phải có bàn thắng trước U23 Triều Tiên nên nhiều khả Đức Chinh sẽ được tung vào sân ngay từ đầu để đá cặp cùng Tiến Linh trên hàng công. Cộng thêm sự hỗ trợ của Quang Hải và Hoàng Đức, hy vọng các gương mặt kể trên sẽ ghi bàn cho U23 Việt Nam trong trận đấu cần phải thắng này.

Chỉ có một con đường phải thắng, trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Triều Tiên chắc chắn rất hấp dẫn và vô cùng quyết liệt.

Sau lượt trận thứ 2, U23 UAE đang dẫn đầu với 4 điểm. Xếp thứ 2 là U23 Jordan, có cùng 4 điểm nhưng kém UAE hiệu số (+1 so với +2). U23 Việt Nam có trong tay 2 điểm, đứng thứ ba. U23 Triều Tiên chưa có điểm nào, đứng cuối bảng và bị loại.

Đội U23 Việt Nam sẽ đi tiếp nếu xảy ra các trường hợp sau:
- Thắng U23 Triều Tiên, và trận U23 Jordan gặp U23 UAE có kết quả thắng thua.
- Thắng U23 Triều Tiên hai bàn cách biệt, đồng thời U23 Jordan hòa U23 UAE 0-0.
- U23 Việt Nam thắng Triều Tiên cách biệt 1 bàn nhưng tỷ số từ 3-2 trở lên còn U23 UAE và U23 Jordan hòa nhau 0-0.

Đội U23 Việt Nam sẽ dừng bước nếu:
- U23 UAE và U23 Jordan hòa nhau có bàn thắng.
- Nếu U23 Việt Nam thắng U23 Triều Tiên 1-0 trong khi U23 UAE và U23 Jordan hòa 0-0, U23 Việt Nam sẽ bị loại do ghi ít bàn hơn U23 Jordan (1 so với 2).
- Nếu trường hợp U23 Việt Nam thắng U23 Triều Tiên 2-1 còn U23 UAE và U23 Jordan hòa nhau 0-0, U23 Jordan và U23 Việt Nam bằng nhau về mọi chỉ số. Khi đó, điểm fair-play sẽ được tính đến.
- U23 Việt Nam thua hoặc hòa U23 Triều Tiên.

L. Sơn/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/bong-da/u23-viet-nam-u23-trieu-tien-thang-va-khong-the-nao-khac-20200116110111121.htm