U23 Việt Nam – U23 Jordan hòa 0-0: HLV Park Hang-seo nói gì?

Sau trận hòa 0-0 với tuyển U23 Jordan, U23 Việt Nam có thêm 1 điểm ở trận thứ hai, tiếp tục xếp thứ 3 trong bảng D vòng chung kết U23 châu Á. Kết quả này khiến thầy trò HLV Park Hang-seo ngày càng gặp sức ép lớn hơn trước trận cuối cùng gặp Triều Tiên.

U23 Việt Nam hòa liên tiếp 2 trận tại bảng D vòng chung kết U23 châu Á. (Ảnh: AFC).

U23 Việt Nam hòa liên tiếp 2 trận tại bảng D vòng chung kết U23 châu Á. (Ảnh: AFC).

Trả lời họp báo sau trận đấu thứ hai với tỉ số hòa 0-0, HLV Park Hang-seo đã lý giải về những thay đổi trong việc sắp xếp các cầu thủ cùng như sự căng thẳng của cả tuyển trước khi trận cầu mở màn.

“Ngay trước khi trận đấu diễn ra, chúng tôi nhận được tin UAE thắng Triều Tiên nên các cầu thủ buộc phải thắng ở trận này. Thực sự đây là một trận đấu đầy khó khăn và các cầu thủ đều rất căng thẳng. Dù chúng tôi chỉ giành được 1 điểm nhưng tôi phải cảm ơn các cầu thủ đã thi đấu hết mình”, vị thuyền trưởng tuyển U23 Việt Nam nói.

Đánh giá về những gì học trò thể hiện trong suốt trận đấu với U23 Jordan, ông cho rằng các cầu thủ đã kiểm soát bóng tốt, lối chơi tấn công tương đối hiệu quả.

HLV Park Hang-seo. (Ảnh: AFC).

“Càng về cuối cơ hội ghi bàn càng rõ rệt tuy nhiên vẫn không thể có bàn thắng. Tôi nghĩ vấn đề không phải ở khâu dứt điểm mà ở sự thiếu may mắn”, chiến lược gia người Hàn Quốc chia sẻ.

“Trận đầu tiên, Hồ Tấn Tài bị treo giò và khi Tấn Tài có thể thi đấu, chúng tôi trở lại với sơ đồ quen thuộc khi Tiến Linh đá cắm và Quang Hải cũng như Hoàng Đức hỗ trợ phía sau. Tiếc là những pha phối hợp của chúng ta đã không thể tạo nên bàn thắng”, ông nói thêm.

HLV Park cũng thừa nhận trong đội hình ra sân có nhiều cầu thủ còn ít kinh nghiệm. Chưa kể, sang đến hiệp 2 nhiều cầu thủ đã xuống sức thấy rõ, không thể thi đấu với sức khỏe tốt nhất nên buộc phải thay người.

Lý giải về việc đưa Đình Trọng vào từ hiệp 2, HLV Park Hang-seo cho biết: “Thanh Thịnh được rút ra vì không đủ thể lực và tôi cần sự chắc chắn ở hàng thủ nên trước khi dâng cao đội hình tấn công tìm kiếm chiến thắng. Do đó tôi đã quyết định đưa Đình Trọng vào sân dù anh chưa hoàn toàn lành lặn”.

Qua hai trận đấu ở bảng D vòng chung kết U23 châu Á 2020, U23 Việt Nam chưa ghi được bàn thắng nào. Tuy nhiên thầy Park vẫn rất lạc quan: “Qua hai trận không có bàn thắng là một vấn đề. Tuy nhiên điểm tốt là chúng ta tạo được cơ hội, kiểm soát được bóng. Một điểm tốt nữa là dù không ghi được bàn thắng, chúng ta cũng không để thủng lưới”.

Đông Phong

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/u23-viet-nam-u23-jordan-hoa-0-0-hlv-park-hang-seo-noi-gi-97000.html