U23 Việt Nam tránh được hai 'con hổ' tại vòng loại châu Á

U23 Việt Nam sẽ không phải đối đầu hai đội bóng rất mạnh Hàn Quốc, Australia tại vòng loại U23 châu Á 2021.

U22 Việt Nam được xếp ở nhóm hạt giống tại vòng loại U23 châu Á 2020

Mới đây, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã công bố việc phân nhóm chuẩn bị bốc thăm cho vòng loại U23 châu Á 2022.

Theo đó, Việt Nam được xếp ở nhóm hạt giống số 1 khu vực phía Đông cùng CHDCND Triều Tiên, Hàn Quốc, Thái Lan và Australia.

Ở khu vực này, nhóm 2 gồm: Nhật Bản, Trung Quốc, Malaysia, Myanmar và Singapore.

Nhóm 3 là Hồng Kông, Lào, Indonesia, Timor Lester và Campuchia, còn nhóm 4 có Đài Bắc Trung Hoa, Mông Cổ, Philippines, Macau, Brunei, Guam và đảo Bắc Mariana.

Khu vực Đông Á có 2 bảng 5 đội và 3 bảng 4 đội trong khi khu vực Tây Á có 6 bảng, mỗi bảng 4 đội.

11 đội nhất bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ cùng Uzbekistan tranh tài ở VCK U23 châu Á 2022.

Các đội sẽ thi đấu tập trung vòng tròn một lượt từ 23 - 31/10/2021. Vòng chung kết diễn ra từ 1 - 19/6/2022.

Năm 2018, U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo đã gây chấn động cả châu Á với ngôi Á quân.

Đây cũng là tiền đề cho bước phát triển mạnh mẽ của bóng đá Việt Nam trong 3 năm qua.

Đáng tiếc, tại VCK U23 châu Á 2020, thầy trò ông Park phải dừng bước từ vòng bảng.

Trở lại với vòng loại U23 châu Á 2022, với việc được xếp nhóm 1, U23 Việt Nam sẽ tránh được một loạt đối thủ mạnh, đặc biệt là hai ông lớn Australia và Hàn Quốc.

Với tương quan của các nhóm còn lại, cơ hội để U23 Việt Nam giành vé vào VCK lần thứ 4 liên tiếp là rất sáng.

Xem video:

Gia Hưng

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/u23-viet-nam-tranh-duoc-hai-con-ho-tai-vong-loai-chau-a-d506773.html