U23 Việt Nam: Thiếu vắng Công Phượng, ai sẽ đủ tầm để thay thế?

Tiền đạo Nguyễn Công Phượng luôn là mắt xích không thể thay thế của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018 hay các giải trẻ khác của ĐTQG bởi anh là cầu thủ có khả năng tạo đột biến cao và ghi được nhiều bàn thắng cực kỳ quan trọng. Tuy nhiên, ở vòng loại U23 châu Á 2020, chúng ta không được thấy Công Phượng thi đấu trên sân nữa bởi anh đã quá tuổi. Chính vì vậy, NHM bóng đá Việt Nam đang tỏ ra khá lo lắng liệu rằng ai sẽ đủ sức để thay thế cho tiền đạo gốc Nghệ An này?

Nhân tố không thể thiếu

Trong những năm qua, cái tên Công Phượng đã ăn sâu vào trong tiềm thức của NHM Việt Nam bởi lối chơi đậm chất kỹ thuật cùng những bàn thắng làm say đắm lòng người. Phải nói rằng Công Phượng luôn là một mắt xích không thể thiếu trong cách vận hành lối chơi ở CLB hay ở các cấp độ ĐTQG.

Công Phượng luôn là nhân tố không thể thiếu trong cách vận hành lối chơi của U23 Việt Nam ở những giải đấu đã qua.

Công Phượng luôn là nhân tố không thể thiếu trong cách vận hành lối chơi của U23 Việt Nam ở những giải đấu đã qua.

Ngược về quá khứ, với lối chơi kỹ thuật cùng những đường đi bóng lắt léo, Phượng luôn là sự lựa chọn hàng đầu trên hàng công và thường xuyên được góp mặt trong đội hình thi đấu chính thức ở 2 kỳ SEA Games 2015, 2017 hay vòng loại, VCK châu Á 2016 và cả vòng loại U23 châu Á 2018.

Tại VCK U23 châu Á một năm về trước, Công Phượng dù không thi đấu quá nổi bật nhưng những gì mà tiền đạo này thể hiện lại vô cùng quý giá.

Ở giải đấu này, NHM bóng đá Việt Nam không còn nhìn thấy nhiều những tình huống cầm bóng rồi thực hiện những tình huống qua người nữa, thay vào đó, anh chủ động đá dạt biên và làm "chim mồi" để thu hút hậu vệ đối phương, tạo khoảng trống cho đồng đội dứt điểm.

Bên cạnh đó, tiền đạo gốc Đô Lương luôn chủ động đưa ra các phương án tấn công khi có bóng, thay vì cứ cầm bóng thực hiện rê dắt không hợp lý.

Chính kỹ năng giữ bóng tốt bất chấp sự vây ráp của đối thủ giúp tuyển Việt Nam trở nên nguy hiểm hơn rất nhiều, đặc biệt trong các pha phản công nhanh. Điều này đã được chứng minh cụ thể hơn ở những giải đấu kế tiếp như Asiad 2018, AFF Cup, hay Asian Cup bởi mỗi khi Phượng được vào sân thay người hay có bóng, anh luôn tạo được đột biến và giúp lối chơi của chúng ta khởi sắc hơn rất nhiều.

Ai sẽ đủ tầm để thay thế Công Phượng?

Tuy nhiên, ở vòng loại U23 châu Á tới đây, NHM bóng đá Việt Nam sẽ không còn được chứng kiến những tình huống rê dắt, đột phá vốn đã là thương hiệu của Công Phượng nữa bởi cũng như Xuân Trường, Đức Huy, anh đã quá tuổi nên không thể chinh chiến ở các giải đấu trẻ nữa.

Chính vì sự vắng mặt của Công Phượng khiến NHM bóng đá Việt Nam tỏ ra lo lắng rằng liệu ở lứa U23 hiện tại có ai đủ tầm để thay thế tiền vệ gốc Đô Lương này hay không. Sự lo lắng này của NHM là có cơ sở bởi nhìn vào lứa U23 hiện tại không có quá nhiều gương mặt có kỹ thuật cũng như khả năng rê dắt, tạo đột biến như Phượng.

Cựu tuyển thủ ĐTQG Vũ Như Thành khẳng định, Công Phượng rất quan trọng trong lối chơi của U23 Việt Nam nhưng chúng ta vẫn có nhiều cầu thủ trẻ, có trình độ đủ sức thay thế anh.

Chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin, cựu tuyển thủ Quốc gia Vũ Như Thành cũng khẳng định, tiền đạo hiện đang thi đấu tại Hàn Quốc cho CLB Incheon United có ảnh hưởng lớn đến lối chơi của U23 Việt Nam nhưng không phải là không có người đủ sức thay thế:

"Như chúng ta đều biết, Công Phượng là một tiền đạo tài năng của bóng đá Việt Nam và trong những giải đấu gần đây, vai trò của em ở U23 Việt Nam là rất lớn khi Phượng là mũi nhọn tấn công với khả năng rê dắt, đột phá và thu hút hàng thủ đối phương, tạo khoảng trống cho các đồng đội.

Tại vòng loại U23 châu Á lần này, Phượng không thể tham dự vì quá tuổi nên tìm một người có đủ khả năng để thay thế em thực sự là hơi khó. Nhưng theo tôi, khi hàng công của chúng ta không có sự phục vụ của Phượng thì U23 Việt Nam vẫn có rất nhiều cầu thủ có thể thi đấu tốt và đủ sức trám chỗ của cầu thủ này".

"Theo tôi được biết, hàng tiền đạo của chúng ta có rất nhiều cầu thủ giỏi như Quang Hải, Tiến Linh hay Đức Chinh. Nếu ở vị trí tiền đạo cắm như Công Phượng đá ở Asian Cup mới đây thì Tiến Linh hay Đức Chinh đều có thể đảm nhiệm tốt. Còn nếu đá dạt cánh như những gì Công Phượng đã thể hiện ở VCK U23 châu Á thì theo tôi, tiền đạo trẻ Trần Danh Trung hoàn toàn có thể thay thế được bởi Trung có tốc độ, sự khéo léo cũng như khả năng dứt điểm tốt nên chúng ta không cần phải quá lo lắng về hàng công của U23 Việt Nam", cựu trung vệ ĐTQG Vũ Như Thành cho biết thêm.

Uông Đàm Linh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/u23-viet-nam-thieu-vang-cong-phuong-ai-se-du-tam-de-thay-the-a425148.html