'U23 Việt Nam thiếu một thủ lĩnh thực sự ở giữa sân'

Giành thắng lợi với tỷ số cách biệt 6-0 trước Brunei, tuy nhiên bình luận viên Trương Anh Ngọc cho rằng các cầu thủ Việt Nam vẫn thiếu đi sự gắn kết và tạo ra cơ hội từ giữa sân.

Tối 22/3, đội tuyển U23 Việt Nam bước vào lượt trận đầu tiên vòng loại U23 châu Á 2020 gặp đối thủ Brunei, đội bóng được đánh giá là yếu nhất bảng K. Các học trò của HLV Park Hang-seo đã thể hiện sức mạnh áp đảo khi có 6 bàn thắng vào lưới đối thủ.

Trước lối đá phòng ngự của U23 Brunei, các cầu thủ Việt Nam triển khai lối chơi tạt cánh đánh đầu. Phút thứ 11 của trận đấu, Hà Đức Chinh có pha mở tỷ số từ một tình huống bóng như vậy.

U23 Việt Nam thi đấu áp đảo trong hiệp một.

U23 Việt Nam thi đấu áp đảo trong hiệp một.

Trao đổi với Zing.vn, BLV Anh Ngọc cho biết: "U23 Việt Nam đá với một đội bóng co cụm và phòng ngự nhiều lớp thế này, nên phương án đá ra biên là chuẩn, xét về các bàn thắng thì hầu hết đều đến từ các tình huống đá biên hết cả".

Thi đấu lấn lướt nhưng lối chơi của các cầu thủ U23 Việt Nam tỏ ra khá đơn điệu và chưa thực sự sắc nét. Anh Ngọc nhận xét tiếp: "Tuy nhiên, đội bóng vẫn thiếu đi sự phối hợp ở các tình huống trung lộ. Các cầu thủ thiếu đi sự kết dính và tạo các cơ hội từ giữa sân. Các miếng tấn công của đội chưa được đa dạng".

Pakistan rút lui vào giờ chót, nên cục diện tại vòng loại U23 châu Á trở nên khó dự đoán. Brunei nhiều khả năng sẽ xếp cuối bảng K và thành tích đối đầu với đội bóng này không được xét đến.

Chính vì vậy, trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Brunei không có nhiều ý nghĩa. "Thành tích và kết quả của trận đấu này không mang nhiều ý nghĩa, vì vậy đây là cơ hội để các cầu thủ tập các miếng đánh, cơ hội dứt điểm ghi bàn để chuẩn bị tốt cho các trận đấu tiếp theo", BLV Anh Ngọc chia sẻ.

Tuy nhiên, lối chơi của cầu thủ Việt Nam trong các tình huống triển khai bóng từ trung tuyến chưa được thanh thoát. Anh Ngọc chỉ ra điểm yếu ở khu vực giữa sân: "U23 Việt Nam thiếu một cầu thủ làm thủ lĩnh ở giữa sân. Hoàng Đức chưa làm tốt được điều này. Có thể do băng đội trưởng hơi nặng với anh. Đức chơi năng nổ nhưng chưa thể hiện rõ được vai trò trên sân".

Trận đấu với Brunei chưa giúp U23 Việt Nam phát huy toàn bộ sức mạnh.

Sang hiệp 2, HLV Park Hang-seo tung Quang Hải vào sân đã làm cho lối chơi của U23 Việt Nam trở nên biến hóa.

"Brunei là một quân xanh quá tốt để U23 Việt Nam tổng duyệt các mảng miếng cũng như khả năng ghi bàn. Tuy nhiên, nếu xét trên thống kê, với 20 lần dứt điểm mà chỉ có được 6 bàn thắng thì là ít, nhưng nếu xét lối đá ở hiệp 1 với hiệp 2, khi Quang Hải xuất hiện thì sẽ khác", BLV Anh Ngọc cho biết.

"Khi Quang Hải vào sân, U23 Việt Nam đá phối hợp nhóm ở trung lộ tốt hơn. Nhiều dấu hiệu tốt, Đức Chinh ghi bàn, Quang Hải có cảm giác bóng tốt, Đình Trọng đã trở lại, những phút cuối còn sử dụng Thành Chung chơi trung phong. Nhìn chung các vị trí chơi tốt", BLV Anh Ngọc đánh giá cao lối chơi của các cầu thủ trong hiệp 2.

Chiến thắng 6-0 trước Brunei không nói lên được nhiều điều vì đối thủ không mạnh. U23 Việt Nam sẽ có trận đấu thứ 2 gặp Indonesia, đội bóng đã thua 0-4 trước Thái Lan ở trận ra quân. Đây sẽ là bài thuốc thử cho đoàn quân của HLV Park Hang-seo.

"Trận đấu tới gặp Indonesia sẽ rất khó khăn bởi họ thua đậm Thái Lan. Vì vậy, họ sẽ quyết tâm tối đa có được chiến thắng để nuôi hy vọng. Trận đấu tới sẽ không giống như một cuộc đi dạo như thế này", BLV Anh Ngọc nhận định về trận đấu sắp tới.

Highlights vòng loại U23 châu Á: Việt Nam 6-0 Brunei Đội tuyển U23 Việt Nam thể hiện sức mạnh vượt trội khi giành chiến thắng với tỷ số 6-0 trước Brunei trong trận ra quân tại bảng K vòng loại châu Á.

Tiến Đạt - Đỗ Hải
Ảnh: Minh Chiến

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/u23-viet-nam-thieu-mot-thu-linh-thuc-su-o-giua-san-post928269.html