U23 Việt Nam: Thắng càng to thì… càng lo!

Chiến thắng trước Pakistan thực sự quá dễ cho U23 Việt Nam nên cần tiết kiệm những lời tung hê dành cho thầy trò HLV Park Hang Seo.

Chiến thắng U23 Pakistan với cách biệt 3-0, lẽ ra tỷ số sẽ là 5-0 nếu Công Phượng không lỡ 2 quả phạt đền, U23 Việt Nam được HLV của đối thủ nhận định là ứng viên vô địch. Tuy nhiên, ông Park không hài lòng khi cho rằng nhiều cầu thủ được chờ đợi thể hiện chưa tốt như mong đợi.

Điều này đồng nghĩa là ông Park chỉ hài lòng với 3 điểm như dự kiến ban đầu, còn lối chơi của U23 Việt Nam đang có nhiều vấn đề. Thậm chí, thầy Park cần phải sớm khắc phục nếu không muốn U23 Việt Nam trả giá đắt trước các đối thủ mạnh hơn Pakistan.

Thầy Park không hài lòng về nhiều cầu thủ sau chiến thắng của U23 Việt Nam.

Thực tế, Pakistan quá yếu so với U23 Việt Nam. Họ thua toàn diện từ cách chơi đến đẳng cấp. Bên cạnh đó, đội bóng này quá thiếu kinh nghiệm so với những Văn Quyết, Quang Hải, Công Phượng, Xuân Trường… vì tuổi đời rất trẻ, với nhiều cầu thủ sinh năm 1998, 1999 và 2000.

Tình huống phạm lỗi với Công Phượng trong vòng cấm ở hiệp 2 là ví dụ thiết thực nhất. Một quả phạt đền cho thấy cầu thủ Pakistan yếu chuyên môn lẫn kinh nghiệm thi đấu. Thật may, họ có 1 thủ môn xuất sắc để cứu thua.

Trước một đội bóng yếu kém hơn về mọi mặt, U23 Việt Nam thắng tưng bừng 3-0 là chuyện chẳng có gì… phải tung hê. Ngược lại, sau trận đấu cần nhìn lại lối chơi phòng ngự có nhiều vấn đề của U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam thắng to nhưng đối thủ quá yếu và lối chơi có nhiều vấn đề trong phòng ngự. Ảnh: L.T

Pha xử lý thiếu chắc chắn suýt nữa phải trả giá của Đình Trọng cùng các tình huống lỗi sau đó là ví dụ, hay cú phát bóng lỗi của Bùi Tiến Dũng, hoặc hệ thống phòng ngự có vấn đề khi U23 Việt Nam muốn chơi áp đặt tấn công… Đó là những điều cần được nhìn chuẩn xác để khắc phục, vì Pakistan là đội bóng rất yếu - họ có thể không biết tận dụng thời cơ, còn đụng 1 đối thủ như Nhật Bản là câu chuyện khác hoàn toàn.

Ngoài ra, Công Phượng hai lần được trao đá phạt đền cũng là vấn đề. Công Phượng cần được ít tạo điều kiện đá phạt đền. Trong khi đó, Văn Quyết vì tình đồng đội nên chơi đẹp với 2 lần nhường cho Phượng, nhưng trong một trận đấu để cho đồng đội được đá 2 lần thì Quyết cần… rút kinh nghiệm. Vì trách nhiệm của Quyết cần hoàn thành nhiệm vụ được giao, không thể vì đồng đội mà đánh cược cơ hội ghi bàn mười mươi của toàn đội.

Bóng đá Việt Nam có nghịch lý là thắng to thì càng lo. Vì các cầu thủ được tung hê quá nhiều, dù đá với những đối thủ dưới cơ, thắng dễ như… lấy đồ trong túi mà quên mất những sai sót trong trận đấu. Điều ấy khiến cho chúng ta từng trả quá nhiều giá đắt. SEA Games năm 2017 là ví dụ. Bây giờ, thầy trò HLV Park Hang Seo thắng Pakistan chỉ là bước khởi đầu cho ASIAD 18 nên cần nhìn nhận một cách vừa đủ, tiết kiệm lời khen.

Tựu trung, chiến thắng của U23 Việt Nam chẳng có gì để ồn ào, việc khắc phục các điểm yếu sau chiến thắng mới là điều quan trọng nhất. Đúng hơn, U23 Việt Nam thắng 1 đối thủ yếu như Pakistan là điều hiển nhiên, vui vì khởi đầu thuận lợi với 3 điểm, còn không nên tung hê các kiểu, vì phía trước là hành trình dài của thầy trò HLV Park Hang Seo ở ASIAD 18.

Văn Nhân

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/u23-viet-nam-thang-cang-to-thi-cang-lo-3464089.html