U23 Việt Nam tham dự Giải vô địch U23 châu Á 2022: 'Thuốc thử' thời 'hậu Park Hang-seo'

Lá thăm may rủi đã đưa U23 Việt Nam rơi vào bảng đấu được xem là tương đối "dễ thở", với sự góp mặt của nhà đương kim vô địch - U23 Hàn Quốc, U23 Thái Lan và U23 Malaysia. Tuy nhiên, để giành được 1 trong 2 tấm vé của bảng C vào chơi ở vòng knock-out là nhiệm vụ không hề dễ dàng với thầy trò HLV Gong Oh-kyun.

Thầy trò HLV Gong Oh-kyun đang tích cực tập luyện cho Giải vô địch U23 châu Á 2022. Ảnh: VFF

Đánh giá một cách khách quan, ngoài sự vượt trội của U23 Hàn Quốc, 3 đội bóng còn lại là U23 Việt Nam, U23 Thái Lan và U23 Malaysia có thực lực tương đương nhau. Những gì vừa diễn ra tại môn bóng đá nam SEA Games 31 đã phản ánh được phần nào về sức mạnh của 3 đội bóng đến từ khu vực Đông Nam Á.

U23 Malaysia chỉ mang sang Việt Nam đội hình không có gương mặt nào trên 23 tuổi. Dẫu vậy, đội quân của HLV Brad Maloney lại khiến giới mộ điệu khu vực phải ngỡ ngàng và khâm phục khi hiện diện ở vòng 4 đội mạnh nhất. Nên nhớ, U23 Malaysia tham dự SEA Games chỉ với mục đích là nhằm chuẩn bị cho Giải vô địch U23 châu Á 2022.

U23 Malaysia là đối thủ hết sức đáng gờm với thầy trò HLV Gong Oh-kyun. Ảnh tư liệu Hoàng Tùng.

Tương tự U23 Malaysia, U23 Thái Lan cũng vừa trải qua một kỳ SEA Games khá thành công, dù thầy trò HLV Alexandre Polking chỉ giành được ngôi vị Á quân. Điều đáng nói là trong thành phần tham dự môn bóng đá nam SEA Games 31 của U23 Thái Lan, vẫn còn thiếu vắng khá nhiều gương mặt xuất sắc, điển hình như "thần đồng" Suphanat Mueanta.

Theo truyền thông Thái Lan đưa tin, đội hình nhà Á quân môn bóng đá nam SEA Games 31 sẽ được bổ sung thêm hàng loạt cầu thủ trẻ tài năng đang chơi bóng trong nước và các cầu thủ gốc nước ngoài đang chơi bóng ở châu Âu. Rõ ràng, U23 Thái Lan đang rất quyết tâm "đòi lại món nợ đã vay" của U23 Malaysia và U23 Việt Nam tại SEA Games 31.

Trong khi các đối thủ đang cho thấy sự tiến bộ, ít nhất là về mặt lý thuyết, thì U23 Việt Nam lại có những xáo trộn lớn. Không chỉ thay đổi trên băng ghế huấn luyện với sự tiếp quản của tân HLV Gong Oh-kyun, mà lực lượng của U23 Việt Nam hiện tại cũng không được giới chuyên môn nước nhà đánh giá cao, đặc biệt là về mặt kinh nghiệm trận mạc.

Cùng chờ xem là dưới thời HLV Gong Oh-kyun, U23 Việt Nam sẽ đi tới đâu tại Giải vô địch U23 châu Á 2022?

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/u23-viet-nam-tham-du-giai-vo-dich-u23-chau-a-2022-thuoc-thu-thoi-hau-park-hang-seo-post254155.html