U23 Việt Nam: Tập trung cho mục tiêu ASIAD

Chỉ còn ít ngày nữa, U23 Việt Nam sẽ tham dự giải Tứ hùng Cup Vinaphone trên sân Mỹ Đình. Tuy nhiên, cần nhớ rằng đây chỉ là giải giao hữu chuẩn bị cho những giải đấu lớn tới đây nên cần nhất lúc này chính là việc các tuyển thủ tránh gặp phải những chấn thương đáng tiếc và nhất là họ sẽ đạt được điểm rơi phong độ khi bước vào giải đấu chính thức.

Các tuyển thủ U23 nỗ lực để giành vị trí chính thức.

Không áp lực

Giải giao hữu chỉ là giải đấu để các học trò rèn chiến thuật và thể hiện khả năng của mình là điều đã được chính HLV trưởng Park Hang Seo thẳng thắn nhấn mạnh khi ông cho biết mục tiêu chính của đội tuyển Olympic Việt Nam là ASIAD 2018 chứ không phải giải U23 quốc tế- Cup Vinaphone 2018.

Ông thầy người Hàn Quốc hi vọng không bị gây áp lực từ giải đấu chuẩn bị cho ASIAD này. Tại Cup Tứ hùng tới đây, U23 Việt Nam sẽ chạm trán với 3 quân xanh Oman, Palestine và Uzbekistan tại giải U23 quốc tế- Cup Vinaphone 2018.

Trước sự kỳ vọng của người hâm mộ, HLV Park Hang Seo thẳng thắn: “Tôi đề nghị mọi người thông cảm. Giải giao hữu chỉ là quá tình chuẩn bị. Giải này mục tiêu cụ thể, rồi Asiad cũng mục tiêu cụ thể thực sự rất mệt mỏi. Chúng ta biết rằng giải giao hữu này chỉ phục vụ cho Asiad. VFF cũng hiểu rõ giải đấu ở Mỹ Đình đơn thuần là một trong những công việc, quá trình chuẩn bị của Olympic Việt Nam”.

Cùng với đó, ông cho biết: “Với một HLV trưởng, dù trận đấu nào thì vẫn hướng tới mục tiêu cao nhất là giành chiến thắng. Nhưng cầu thủ họ có giới hạn. Điều mà tôi và cũng như các học trò là phải làm sao đặt điểm rơi, phong độ vào giải chính thức mới là quan trọng. Người hâm mộ đều muốn thắng, chúng tôi cũng muốn thắng lắm, nhưng chúng tôi đang chuẩn bị để có thể giành thành tích cao nhất ở mặt trận chính”.

Theo HLV người Hàn Quốc, điều mà ông lo nhất ở giải giao hữu tới đây là chấn thương. Nếu vì gắng sức mà chấn thương có thể bể kể hoạch. Về chuyên môn, đây là cơ hội để toàn đội hoàn thiện kỹ-chiến thuật trước khi bước vào ASIAD.

Triết lý chọn quân của ông Park

HLV Park Hang Seo cho biết: “Tôi và các trợ lý đã có 4 tháng để đi khắp các sân, xem rất nhiều trận đấu tại V-League để chọn lựa ra danh sách 30 cầu thủ. Trong đó 18 cầu thủ đã từng thi đấu tại giải U.23 châu Á tại Thường Châu nên tôi đã biết khá rõ về họ; 8 cầu thủ mới và 4 cầu thủ trên 23 tuổi. Không chỉ trên hàng công mà ở tuyến giữa, chúng tôi cũng có khá nhiều cầu thủ chơi tốt và buộc họ phải cạnh tranh gay gắt mới có suất. Tôi chưa từng công bố sẽ loại ai chọn ai vì còn đợi thi đấu tại Giải U23 quốc tế sắp tới. Tôi chưa hề tuyên bố sẽ chọn Tiến Linh hay chọn Anh Đức, chọn Hùng Dũng hay không chọn. Dù trong đầu tôi lúc này đã dần dần hình thành một bộ khung nhưng vẫn có thể có những biến số hàng ngày. Tôi xin nhấn mạnh, 3 tiêu chí tuyển chọn 20 cầu thủ dự ASIAD 18 và kể cả sau này cho những giải đấu khác nữa, là: 1.Đạt năng lực tốt nhất, chơi tốt nhất ở vị trí đó. 2. Đảm bảo phong độ ổn định. 3. Có tư cách, sự nỗ lực, luôn tự coi mình là một thành viên của đội với đúng phương châm – đội của chúng ta là một”.

Trong buổi tập ngày hôm qua, khi nói về chấn thương ở Olympic Việt Nam, HLV Park Hang Seo khá buồn khi phải nói lời chia tay với Hồng Duy, nhưng lại vui khi thấy Đình Trọng đã tập luyện bình thường. Từ chấn thương của Hồng Duy, HLV Park Hang Seo cho rằng việc ghi chép dữ liệu chấn thương của các cầu thủ là rất quan trọng, không chỉ với ông mà cả các HLV sau này.

“Trong thời gian tôi tại nhiệm chắc chắn phải cố gắng hoàn thiện, có số liệu, ghi chép hàng ngày về lịch sử chấn thương của các cầu thủ. Từ dữ liệu đó có phương án xây dựng giáo án tập luyện cho các cầu thủ. Tôi sẽ chuẩn bị, VFF cũng phải chuẩn bị, để các HLV sau tôi có tư liệu tham khảo”- ông Park chia sẻ. Cùng với đó ông thầy người Hàn thêm một lần khẳng định phải tới ngày 7-8 mới công bố 20 cầu thủ đi ASIAD 18.

“Tôi chưa chọn ai trong số 3 thủ môn đang có, dù Đặng Văn Lâm đang là thủ môn tốt nhất V-League. Bùi Tiến Dũng không giữ được chỗ tại CLB FLC Thanh Hóa khi ít được ra sân nên có thể cũng ảnh hưởng đến phong độ. Nhưng thời điểm này, chưa thể nói sẽ chọn ai”- HLV Park Hang Seo cho biết thêm.

Cũng bắt đầu từ ngày 30-7, giới truyền thông sẽ chỉ được tác nghiệp buổi tập của U23 Việt Nam trong nửa tiếng đầu. HLV Park Hang Seo muốn các cầu thủ có sự tập trung cao nhất để bước vào đợt rèn bài tủ, chuẩn bị cho Cúp Tứ hùng và ASIAD 2018.

Ngoài việc muốn giữ kín thông tin buổi tập, thì sự tập trung với các cầu thủ lúc này là rất cần thiết. Sau những bài kiểm tra về thể lực, và các cầu thủ cũng hiểu nhau hơn, giờ là lúc mà HLV Park Hang Seo đưa vào những bài chiến thuật nhằm định hình lối chơi cho các học trò.

Thanh Hà

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/bong-da/u23-viet-nam-tap-trung-cho-muc-tieu-asiad-tintuc411410