U23 Việt Nam tập chơi bóng bổng để đối phó các cầu thủ Tây Á

Chiều 8/1, ngoài nhiều bài tập kỹ năng khác nhau, các học trò của HLV Park còn luyện chơi bóng bằng đầu, bật cao, chuyền bổng nhằm đối phó với dàn cầu thủ to cao đến từ Tây Á.

Tập chống bóng bổng

Trước thềm giải U23 châu Á tại Thái Lan, thầy trò HLV Park Hang-seo có mặt tại sân tập đúng 17h chiều 8/1 trong bầu không khí nghiêm túc, khẩn trương. Sau những bài tập khởi động, giãn cơ, dắt bóng và tâng bóng free style, HLV người Hàn Quốc cho các học trò chơi đón bóng bằng đầu và chuyền bóng bổng. Đây là kỹ thuật quan trọng nhằm đối phó với các cầu thủ to cao đến từ Tây Á. Các đối thủ cùng bảng của U23 Việt Nam như U23 UAE, U23 Jordan đều chơi bóng bổng khá tốt. Hai tiền đạo chủ lực Đức Chinh và Tiến Linh phối hợp thành một cặp tập chuyền bóng cho nhau. Thời tiết tại Buriram lúc 17h nắng, nhiệt độ 30 độ C, không quá nóng hay ảnh hưởng đến tinh thần và thể lực của các cầu thủ.

Những bài tập nhẹ

Giống như nhiều buổi tập khác, các phóng viên chỉ được ghi hình, chụp ảnh 15 phút đầu. Khoảng thời gian này, các tuyển thủ chủ yếu khởi động. Các bài tập chiến thuật hay chia đội thi đấu đối kháng được giấu kín. Qua quan sát, hầu hết học trò của HLV người Hàn Quốc rất khéo léo xử lý bóng, đặc biệt là ở một số màn tâng bóng kiểu free style. Tuy vậy, ở một số thời điểm, ông thầy Hàn Quốc vẫn chưa hài lòng. Vị HLV còn có vài giây làm mẫu dẫn bóng lắt léo qua người để hướng dẫn cho các học trò. Vào 17h15 ngày 10/1, U23 Việt Nam chơi trận mở màn với đối thủ U23 UAE tại thành phố Buriram, Thái Lan.

Hoàng Hà

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/u23-viet-nam-tap-choi-bong-bong-de-doi-pho-cac-cau-thu-tay-a-post1034025.html