U23 Việt Nam nhận lời chúc bất ngờ từ Indonesia

Trước thềm trận bán kết U23 châu Á 2018 với U23Qatar, U23 Việt Nam bất ngờ nhận được lời chúc từ cộng đồng người hâm mộ bóng đá Indonesia.

U23 Việt Nam nhận lời chúc bất ngờ từ Indonesia

Trang Facebook "Indonesian Football News" vừa gửi lời chúc tốt đẹp đến U23 Việt Nam một ngày trước trận bán kết giải U23 châu Á diễn ra: "Bạn tốt cũng giống như một ngôi sao. Không cần nhìn thấy nhưng bạn biết rằng, họ luôn ở bên cạnh chúng ta. "Việt Nam sẽ không phải bước đi một mình. Chúng tôi sẽ ủng hộ các bạn trong phần còn lại của giải U23 châu Á. Hãy cố lên".

Dòng trạng thái nhận được hàng trăm lượt thích sau một giờ đăng tải. Người hâm mộ Việt Nam cũng dành cho những người bạn Indonesia những phản hồi tích cực. Tất cả sẽ đoàn kết để tiếp sức cho thầy trò HLV Park Hang-seo nối dài câu chuyện cổ tích tại giải U23 châu Á năm nay.

Đội trưởng U23 Qatar tin vào kinh nghiệm khi gặp Việt Nam

Tại VCK U23 châu Á 2016 trên sân nhà, Qatar chỉ đứng thứ tư sau khi thua Iraq ở trận tranh hạng ba. Kết quả này khiến họ mất vé dự Olympic 2016. Năm nay, đội bóng của HLV Felix Sanchez thi đấu rất ấn tượng khi toàn thắng 4 trận từ đầu giải. Thử thách tiếp theo của Qatar là Việt Nam. Trận bán kết này sẽ diễn ra lúc 15h (giờ VN) ngày 23/1.

“Chúng tôi biết Qatar sẽ có một trận đấu rất khó khăn phía trước, nhưng toàn đội đã sẵn sàng. Việt Nam là đội bóng rất hay. Trận tứ kết gặp Iraq vốn đầy thách thức nhưng họ đã giành chiến thắng. Tôi nghĩ rằng kinh nghiệm sẽ giúp ích nhiều cho Qatar nhưng cũng phải nhìn nhận đội hình Việt Nam đã thi đấu cùng nhau suốt một thời gian dài”, Ahmed Moein cho biết trên trang chủ của AFC.

U23 Hàn Quốc tự tin bắt “ngựa ô” U23 Uzbekistan dừng bước

Tại trận bán kết 2 lúc 18h30 chiều nay, đương kim á quân U23 châu Á – U23 Hàn Quốc sẽ chạm trán U23 Uzbekistan (đội đã xuất sắc biến U23 Nhật Bản thành cựu vương khi thắng 4-0 ở tứ kết). Phát biểu trước trận đấu ở Côn Sơn sắp tới, tiền vệ Han Seung-gyu (U23 Hàn Quốc) tự tin nói: “Trong trận đấu với Malaysia, tôi không hài lòng với màn trình diễn của mình, nhưng trong trận đấu sắp tới (gặp U23 Uzbekista), tôi sẽ cố gắng hết sức để ghi bàn và thi đấu hết sức mình để có thể giúp đội mình vươn tới vị trí cuối cùng và tiếp tục giành danh hiệu" ông nói.

"Đội của chúng tôi đã đoàn kết rất tốt, làm việc với nhau một cách rất bài bản và trưởng thành. Vì vậy, chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung vào điểm đó để phát huy sức mạnh và sẽ giành chiến thắng. Chúng tôi đã từng vào chung kết (năm 2016) nhưng chúng tôi đã bị đánh bại bởi Nhật Bản. Lần này, tuy nhiên, chúng tôi chắc chắn sẽ giành được danh hiệu vô địch và mọi cầu thủ đều tập trung hoàn thành nhiệm vụ đó."

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/u23-viet-nam-nhan-loi-chuc-bat-ngo-tu-indonesia-842729.html