U23 Việt Nam nằm trong nhóm hạt giống số một vòng loại U23 châu Á 2020

Với chiến tích giành vị trí Á quân tại VCK U23 châu Á 2018, đội tuyển U23 Việt Nam đã góp mặt trong nhóm hạt giống số 1 tại vòng loại U23 châu Á 2020.

Chuẩn bị cho Lễ bốc thăm vòng loại giải U23 châu Á 2020, mới đây Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã công bố phân hạng hạt giống của các đội tuyển tham dự.

Sau chiến tích giành vị trí Á quân ở giải đấu tại Trung Quốc hồi tháng 1 vừa qua, đội tuyển U23 Việt Nam của HLV Park Hang Seo đang có lợi thế lớn trước buổi lễ bốc thăm khi được phân vào nhóm hạt giống số 1 khu vực Đông Á ngang hàng với những ông lớn trong khu vực như Hàn Quốc, Nhật Bản, CHDCND Triều Tiên.

Cùng với đội tuyển U23 Việt Nam, U23 Malaysia cũng góp mặt trong nhóm hạt giống này khi đoạt vé vào Tứ kết ở ngay lần góp mặt đầu tiên.

U23 Việt Nam đã tạo nên bất ngờ lớn tại VCK U23 châu Á 2018 tại Trung Quốc

Trong khi đó, với việc giành chức vô địch VCK U23 châu Á 2018, đội tuyển U23 Uzbekistan đồng thời là hạt giống số một ở khu vực Tây Á cùng với những cái tên khác là Qatar, Iraq, Palestine, Jordan.

Theo công bố của AFC, vòng loại U23 châu Á 2020 sẽ diễn ra từ 18 tới 26/3/2019. Vòng chung kết diễn ra từ 8 tới 26/1/2020. Có 7 quốc gia đang tham gia giành quyền đăng cai giải đấu sắp tới gồm Australia, Malaysia, Philippines, Thái Lan, Lebanon, Singapore và Việt Nam.

Vòng loại giải U23 châu Á 2020 có sự tham dự của gần 50 đội bóng trong khu vực, các đội sẽ thi đấu để cạnh tranh 16 tấm vé góp mặt tại VCK. Khác với VCK U23 châu Á 2018 tổ chức tại Trung Quốc, VCK U23 châu Á 2020 cũng chính là vòng loại Olympic mùa hè 2020 tổ chức tại Tokyo (Nhật Bản). Ba đội tuyển dẫn đầu giải đấu (không tính chủ nhà U23 Nhật Bản) sẽ giành vé tham dự Olympic.

Phân nhóm hạt giống vòng loại U23 châu Á 2020

Đông Á

Nhóm 1: Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia, CHDCND Triều Tiên

Nhóm 2: Trung Quốc, Australia, Thái Lan, Myanmar, Hong Kong

Nhóm 3: Campuchia, Indonesia, Timor-Leste, Lào, Singapore

Nhóm 4: Mông Cổ, Brunei, Philippines, Đài Loan Trung Quốc, Macau

Nhóm 5: Guam, Northern Mariana Islands

Tây Á

Nhóm 1: Uzbekistan, Qatar, Iraq, Palestine, Jordan

Nhóm 2: Saudi Arabia, Syria, Oman, Iran, UAE

Nhóm 3: Tajikistan, Bahrain, Ấn Độ, Lebanon, Kyrgyzstan

Nhóm 4: Turkmenistan, Nepal, Bangladesh, Afghanistan, Bhutan

Nhóm 5: Kuwait, Maldives, Pakistan, Sri Lanka, Yemen

Đức Văn

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/tuyen-quoc-gia/u23-viet-nam-nam-trong-nhom-hat-giong-so-mot-vong-loai-u23-chau-a-2020-292-284437.html