U23 Việt Nam làm nên lịch sử, Hàn Quốc đứt chuỗi kỷ lục

Việt Nam làm nên lịch sử, trong khi Hàn Quốc đứt mạch kỷ lục sau trận hòa 1-1 ở giải U23 châu Á, tối 5/6.

U23 Việt Nam đã làm nên lịch sử khi cầm hòa U23 Hàn Quốc.

U23 Việt Nam đã làm nên lịch sử khi cầm hòa U23 Hàn Quốc.

Trận hòa 1-1 ở lượt trận thứ hai, bảng C trên sân Lokomotiv (Uzbekistan) giúp Việt Nam lần đầu không thua Hàn Quốc ở một giải đấu chính thức cấp độ U23.

Trước trận đấu này, Việt Nam và Hàn Quốc đã đụng độ nhau 4 lần ở các giải đấu chính thức và đội U23 xứ Kim Chi ưu thế tuyệt đối. Họ đánh bại U23 Việt Nam 2-0 ở vòng bảng Asiad 2006, thắng 2-1 ở vòng loại rồi đến vòng bảng U23 châu Á 2018 và thắng 3-1 tại bán kết Asiad 2018.

Lần thứ 5 gặp nhau tối 5/6, tiền đạo Cho Young-wook mở tỷ số cho U23 Hàn Quốc ở phút 63. Tuy nhiên, siêu phẩm của Vũ Tiến Long ở phút 83 giúp Việt Nam giật về một điểm, qua đó làm nên lịch sử lần đầu kiếm điểm trước U23 Hàn Quốc ở giải đấu chính thức.

Việt Nam cũng nối chuỗi bất bại lên 14 trận ở các giải chính cấp U23. Tuy nhiên, đội vẫn còn cách xa kỷ lục Đông Nam Á 19 trận bất bại của U23 Thái Lan giai đoạn 2003-2006.

Kết quả hòa 1-1 cũng khiến U23 Hàn Quốc đứt mạch 7 trận đều ghi từ 3 bàn trở lên. Mạch kỷ lục của họ bắt đầu từ chiến thắng 4-0 trước Romania ở vòng bảng Olympic Tokyo ngày 25/7/2021. Chỉ 3 ngày sau, đội bóng xứ Kim Chi đả bại Honduras tới 6 bàn không gỡ. Dù bị U23 Mexico loại ở tứ kết Olympic Tokyo 2021 nhưng Hàn Quốc vẫn ghi được 3 bàn vào lưới đối thủ khi thua 3-6.

4 trận còn lại đội bóng xứ Kim Chi đều ghi ít nhất 3 bàn là ở vòng loại lẫn vòng chung kết giải U23 châu Á 2022.

Tại vòng loại ở Singapore tháng 10/2021, Hàn Quốc lần lượt thắng Philippines 3-0, Đông Timor 6-0 và Singapore 5-1.

Tiếp đến, đoàn quân Hwang Sun-hong đả bại Malaysia 4-1 ở trận ra quân bảng C vòng chung kết U23 châu Á 2022 tại Uzbekistan.

Trận hòa trên cũng đồng nghĩa huấn luyện viên Hwang Sun-hong mất đi thành tích 100% trận toàn thắng với U23 Hàn Quốc. Trước đó, ông Hwang thắng cả 4 trận khi dẫn dắt U23 Hàn Quốc. Do đó, trận hòa với Việt Nam khiến tỷ lệ chiến thắng của ông Hwang chỉ còn 80%.

Việt Nam sẽ gặp Malaysia, trong khi Hàn Quốc sẽ phải quyết đấu với Thái Lan ở lượt cuối cùng diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 8/6.

Quy Hưng

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-thao/u23-viet-nam-lam-nen-lich-su-han-quoc-dut-chuoi-ky-luc-O5lJljr7g.html