U23 Việt Nam hòa không bàn thắng trước đối thủ Đại học Yeungnam

Trong trận giao hữu đầu tiên trong chuyến tập luyện, U23 Việt Nam gặp đối thủ là Đại học Yeungnam (Hàn Quốc). HLV Park Hang Seo đã thử nghiệm một số vị trí mới và chấp nhận không có bàn thắng. Nhưng ông hài lòng về kết quả này.

Chiều 18/12, ĐT U23 Việt Nam đã có trận giao hữu đầu tiên trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc. Đối thủ của các chàng trai Việt Nam là những sinh viên trường Đại học Yeungnam. Trận đấu kéo dài 3 hiệp, mỗi hiệp chỉ khoảng 30 phút.

Do trận đấu mang tính chất đá tập, HLV Park Hang Seo đã thử nghiệm một số gương mặt mới trong đội hình. Những cầu thủ như Quang Hải, Tiến Linh, Đức Chinh... được HLV Park cất trên băng ghế dự bị từ đầu. Dù thi đấu rất nỗ lực, U23 Việt Nam vẫn không tài nào xuyên thủng được mành lưới đối phương và chấp nhận trận hòa không bàn thắng.

 U23 Việt Nam tập luyện trước trận đấu giao hữu đầu tiên tại Hàn Quốc.

U23 Việt Nam tập luyện trước trận đấu giao hữu đầu tiên tại Hàn Quốc.

Chiến lược gia người Hàn Quốc cũng thử nghiệm nhiều nhân tố mới và tỏ ra khá hài lòng với những gì đội tuyển U23 thu được trên sân. Chắc chắn, trận hòa này sẽ giúp ban huấn luyện U23 Việt Nam có được những toan tính nhất định nhằm chuẩn bị cho VCK U23 châu Á đang đến gần.

Trong những chiến công vừa qua, HLV Park Hang Seo cùng các cầu thủ Việt Nam đã thực hiện nghiêm túc lối đá phòng ngự tấn công và thực sự nó cũng vô cùng hiệu quả. Tuy nhiên đã có những đối thủ nắm bắt được chiến thuật và cũng đã có cách xử lý nó khá tốt và gây khó khăn cho đội tuyển Việt Nam.

Những cầu thủ mới với những chiến thuật mới có lẽ sẽ giúp vị cầm quân người Hàn Quốc thay đổi được lối chơi đã áp dụng dù rất hiệu quả nhưng có lẽ đã bị "bắt bài". Trong lần tập huấn này HLV Park Hang Seo cũng rất hạn chế cho phóng viên tác nghiệp vì không muốn gây phiền phức về sau.

Trong ngày 19/12 U23 Việt Nam sẽ tiếp tục tập những bài về sức khỏe và bài chiến thuật mới từ Ban huấn luyện.

Chính vì vậy, việc thử nghiệm nhiều cách tấn công, nhiều đội hình thi đấu khác nhau sẽ giúp chúng ta chủ động hơn khi gặp những đối thủ khá quen. Chính HLV Park Hang Seo cũng cho biết, ông không có đội hình cụ thể nào mà nó sẽ thay đổi theo từng trận và từng đối thủ khác nhau. Lần tập huấn này sẽ có đủ thời gian cho ông thử nghiệm được nhiều thứ nhất có thể?

Dự kiến hôm nay (19/12), U23 Việt Nam sẽ tập luyện bình thường. Ngày 21/12 tới, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ có trận đấu tập tiếp theo gặp Busan Transportation, đội bóng đang chơi ở giải hạng Ba của Hàn Quốc. Đây là trận giao hữu cuối cùng trước khi U23 Việt Nam kết thúc chuyến tập huấn tại Hàn Quốc.

Theo lịch trình dự kiến, sau khi đá xong trận đấu với Busan Transportation, ngày 22/12, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ trở về TP.HCM tiếp tục tập luyện đến ngày 1/1 hoặc 2/1/2020 sẽ lên đường sang Thái Lan tham dự VCK U23 châu Á 2020.

Minh Anh

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/the-thao/bong-da/u23-viet-nam-hoa-khong-ban-thang-truoc-doi-thu-dai-hoc-yeungnam-325358.html