U23 Việt Nam gọi lại Minh Long, bổ sung trợ lý ngôn ngữ

Trợ lý ngôn ngữ Han Young Kuk của HLV Park Hang-seo sẽ được thay thế bằng anh Lê Huy Khoa sau khi vị phiên dịch này không giải quyết được rào cản ngôn ngữ ở U23 Việt Nam

Sau khi kết thúc giải đấu Giao hữu tại Thái Lan, điểm yếu đầu tiên của bộ máy HLV người Hàn Quốc ở U23 Việt Nam lộ diện, đó chính là rào cản ngôn ngữ.

Trợ lý ngôn ngữ Han Young Kuk, người từng có hơn 10 năm sống và làm việc tại Việt Nam gặp khó khăn trong việc truyền đạt ý đồ từ HLV Park Hang-seo tới các học trò.

Trên sân tập hay trong phòng thay đồ trước trận đấu, cầu thủ U23 Việt Nam thường phải đoán ý đồ của HLV Park vì trợ lý Hang Young Kuk dịch khá khó hiểu.

Bởi vậy, VFF quyết định gọi lại anh Lê Huy Khoa (trợ lý ngôn ngữ VFF tuyển chọn ban đầu) để đồng hành cùng U23 Việt Nam trong chặng nước rút hướng tới vòng chung kết U23 châu Á vào tháng 1/2018, tại Trung Quốc.

Bên cạnh đó, U23 Việt Nam triệu tập bổ sung hậu vệ Nguyễn Thành Chung của CLB Hà Nội. Cầu thủ này sở hữu thể hình khá tốt với chiều cao 1,8 m, nặng 70 kg. Hàng phòng ngự của U23 Việt Nam sẽ có thêm sự lựa chọn khi chơi với sơ đồ 3-4-3.

HLV Park Hang-seo cũng gọi trở lại thủ thành Phí Minh Long. Ở đợt tập trung trước, Minh Long không kịp hồi phục chấn thương nơi cổ tay nên đã không có mặt trong đội hình U23 Việt Nam thi đấu giải quốc tế tại Thái Lan.

Tuy nhiên, trên hàng công, HLV Par Hang-seo sẽ không có sự phục vụ của Phan Văn Long. Chân sút này đã bị tái phát chấn thương cơ háng trong trận đấu gặp U23 Myanmar và dự kiến sẽ không kịp hồi phục để tham dự VCK U23 châu Á 2018.

Hôm nay (19/12), U23 Việt Nam có buổi tập từ 15h30 tới 17h, tại sân Trung tâm đào tạo trẻ VFF.

Phí Minh Long sẽ trở lại tập trung cùng U23 Việt Nam hướng tới Vòng chung kết U23 châu Á 2018.

Phí Minh Long sẽ trở lại tập trung cùng U23 Việt Nam hướng tới Vòng chung kết U23 châu Á 2018.

Tùng Lê

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/u23-viet-nam-goi-lai-minh-long-bo-sung-tro-ly-ngon-ngu-post805142.html