U23 Việt Nam: Giá như Công Phượng trẻ lại thì chắc giờ ông Park sẽ yên tâm nhiều hơn

Nhìn vào danh sách các tiền đạo thực thụ của U23 Việt Nam vào lúc này dường như đang là tuyến thi đấu khiến HLV Park Hang-seo phải lo lắng nhất.

HLV Park Hang-seo và nỗi lo hàng công của U23 Việt Nam. Ảnh: VOV

HLV Park Hang-seo và nỗi lo hàng công của U23 Việt Nam. Ảnh: VOV

Nỗi lo hàng công

Trong danh sách tập trung đội tuyển U23 quốc gia được HLV Park Hangseo công bố, có thể thấy rằng, lực lượng nòng cốt vẫn là lứa cầu thủ trưởng thành từ đội tuyển U20 Việt Nam tham dự VCK FIFA U20 World Cup 2017 và thi đấu xuất sắc trong màu áo U23 Việt Nam rồi đến đội tuyển quốc gia trong thời gian qua như Quang Hải, Văn Hậu, Đức Chinh, Tiến Linh…

Bên cạnh đó, thầy Park cũng quyết định triệu tập 13 cầu thủ trong màu áo U22 Việt Nam tham dự giải U22 Đông Nam Á 2019 vừa qua, trong đó có những gương mặt nổi bật như Bùi Hoàng Việt Anh, Trần Danh Trung, Phan Thanh Hậu, Ngô Tùng Quốc, Bùi Tiến Dụng, Lương Hoàng Nam…

Điều đặc biệt nhất trong danh sách tập trung lần này là sự trở lại của tiền đạo Trần Thành, cầu thủ đã ghi bàn thắng để đời trong trận tứ kết U19 châu Á 2016, giúp đội nhà thắng Bahrain 1-0 để có lần đầu tiên giành quyền tham dự giải đấu trẻ lớn nhất hành tinh dành cho lứa tuổi U20.

Dù đã triệu tập lực lượng mạnh nhất cho U23 Việt Nam và tạo cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ được thể hiện mình nhưng nếu tinh ý vẫn thấy được nỗi lo của HLV Park Hang-seo về hàng công của U23 Việt Nam, khi hai chân sút giàu kinh nghiệm nhất là Đức Chinh và Tiến Linh đang không có phong độ tốt hoặc bị chấn thương không thể thi đấu tại V-League.

Cụ thể, trong trận đấu với Becamex Bình Dương vào chiều 3/3, SHB Đà Nẵng có ưu thế lớn khi hai trụ cột của đối thủ là Anh Đức và Tiến Linh bị chấn thương không thể thi đấu. Nhờ đó mà Đức Chinh có nhiều cơ hội ghi điểm hơn, khi được HLV Lê Huỳnh Đức đã sắp xếp chơi trên hàng công của SHB Đà Nẵng.

Đức Chinh đang không có phong độ tốt.

Thế nhưng với những gì mà Đức Chinh đã thể hiện trong 2/3 thời gian thi đấu chính thức rồi bị thay ra là nỗi thất vọng cho các cổ động viên. Cầu thủ này đang không có phong độ tốt, chơi mờ nhạt và chưa để lại dấu ấn nào. Trong khi đó, vòng loại U23 châu Á 2020 đang tới gần, và liệu cầu thủ trẻ nào có đủ khả năng để gánh vác hàng công của U23 Việt Nam.

Trong khi đó, Tiến Linh vẫn chấn thương cho tới khi lên tập trung U23 Việt Nam để cùng buộc HLV Park Hang Seo phải lo lắng về phong độ của chân sút được kỳ vọng nhất đội nhà vào lúc này.

3 cầu thủ còn lại cũng có những vấn đề khác nhau khi đều còn khá trẻ và non kinh nghiệm, thậm chí Trần Danh Trung gần như là của để dành cho tương lai bởi mới chỉ tròn 19 tuổi. Trong khi Trần Thanh cũng mới quay trở lại bằng sự tiến cử của thầy cũ Hoàng Anh Tuấn...

Chưa biết hàng công vào lúc này của U23 Việt Nam sẽ làm tốt công việc của mình tới đây hay không, nhưng chắc chắn để thầy Park “ăn ngon, ngủ kỹ” thì là không thể...

Khiến ông Park nhớ Công Phượng

Theo Vietnamnet, với những gì mà hàng công U23 Việt Nam đang có, rõ ràng nếu được hỏi nhớ ai nhất vào lúc này có lẽ HLV Park Hang Seo không ngần ngại đưa ra cái tên quen thuộc: Công Phượng.

Khó có thể không nhớ tới chân sút đã có tới 22 bàn thắng trong năm 2018, trong đó có 6 pha lập công trong các màu áo U23 cho tới tuyển Việt Nam tại VCK U23 châu Á, Asiad và AFF Cup 2018.

Để giờ chiến lược gia người Hàn Quốc đang rất Công Phượng...

Nhìn vào số bàn thắng cho các đội tuyển, Công Phượng thua xa Quang Hải (10 bàn thắng) nhưng tầm quan trọng rõ ràng không hề thua so với đồng đội đến từ CLB Hà Nội trong những tính toán về chiến thuật của HLV Park Hang Seo.

Rất nhiều bàn thắng của tuyển Việt Nam đã đến nhờ vào những tình huống đi bóng tinh quái của Công Phượng. Và cũng ở thời gian gần, chân sút người xứ Nghệ được coi như người đá cặp tốt nhất với Quang Hải - ở Asian Cup vừa qua là ví dụ.

Ông Park Hang-seo càng phải nhớ tới Công Phượng hơn bất cứ ai, khi tiền đạo đang chơi bóng ở Hàn Quốc đã có sự tiến bộ lũy tiến về chuyên môn suốt thời gian qua. Cứ để ý tiền đạo này từ VCK U23 châu Á 2018 cho tới Asian Cup sẽ thấy.

Và đây chính là điều mà chiến lược gia người Hàn Quốc không thể quên Công Phượng, trong bối cảnh những tiền đạo ở U23 Việt Nam đang có dấu hiệu chững lại về chuyên môn, chấn thương hoặc chưa nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế...

Bởi vậy, giá như Công Phượng... trẻ lại thì chắc giờ ông Park yên tâm hơn nhiều cho hàng loạt chiến dịch lớn với U23 Việt Nam từ nay đến cuối năm...

Quốc Tiệp (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/u23-viet-nam-gia-nhu-cong-phuong-tre-lai-thi-chac-gio-ong-park-se-yen-tam-nhieu-hon-a425146.html