U23 Việt Nam gặp U23 Thái Lan: Hãy xem như một cuộc dạo chơi

Trước trận U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan, thầy trò Park Hang Seo đang chịu nhiều áp lực từ người hâm mộ. Song hãy xem đó như một cuộc chơi để tạo đà tâm lý hướng đến VCK U23 châu Á 2018.

Trong khoàng thời gian gần 10 năm trở lại đây, người hâm mộ luôn đặt những niềm tin rất lớn cho bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, những sai lầm liên tiếp đã khiến các đội tuyển của chúng ta tiếp tục lỡ hẹn với các danh hiệu khu vực. Khi mà cơn khát danh hiệu ngày càng lớn thì cũng là lúc các cầu thủ trẻ đang gặp rất nhiều áp lực. Và chính điều này lại khiến họ gặp thêm những sai lầm ở những trận đấu quan trọng.

Từ trước đến nay, ngoại trừ lứa U19 Việt Nam năm 2014 với nòng cốt là Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường,... là có thể đá sòng phẳng và thanh thoát trước người Thái thì các đội còn lại dường như luôn gặp 'dớp bại trận' trước đối thủ này. Ngay cả ở SEA Games vừa qua, đội U22 Việt Nam với nòng cốt vẫn là các cầu thủ HAGL tài năng của bầu Đức cũng đã không thể thay đổi lịch sử trước đội bóng xứ chùa Vàng. Đó là trận đấu mà các cầu thủ đã không có thể lực tốt nhất trong khi sai lầm ở vị trí của thủ môn của Minh Long đã khiến U22 Việt Nam phải nhận một thất bại cay đắng, mà đáng lẽ ra chúng ta có thể làm tốt hơn thế.

4 tháng sau lần gặp nhau đó, U23 Việt Nam gặp lại U23 Thái Lan trong trận tranh vị trí thứ Ba tại giải. Rõ ràng mối duyên nợ giữa hai nền bóng đá Việt - Thái vẫn còn rất dài, và Công Phượng cùng các đồng đội đang cố làm hết sức để 'rửa hận', trong cơ hội được xem sẽ là lần cuối cùng mà họ còn có thể chạm mặt người Thái ở cấp độ giải trẻ.

Với nhiều người lúc này, họ vẫn quan niệm U23 Việt Nam đá ngang ngửa Thái Lan và đang kỳ vọng rất lớn vào trận đấu sắp tới của thầy trò Park Hang Seo. Tuy nhiên điều đó vô hình trung đã tạo nên một áp lực rất lớn cho các cầu thủ, nhất là khi họ vẫn chưa nguôi ngoai nỗi buồn sau trận thua 1-2 trước đội Uzbekistan. Trong một trận đấu mà đối phương sẽ không ngại tràn lên tấn công để kiểm soát thế trận, rõ ràng U23 Việt Nam cần thi đấu với một tâm lý vững vàng cũng như phải giữ được sự tỉnh táo, bởi mọi sơ suất có thể sẽ khiến họ phải trả cái giá rất đắt.

Nỗi ám ảnh 'sợ Thái' đã kéo dài từ các đội trẻ cho tới ĐTQG trong nhiều thập kỷ qua, thực tế các cầu thủ Việt Nam có năng lực và kinh nghiệm không thua kém người Thái là mấy. Chỉ trách là chúng ta hay mắc sai lầm từ tâm lý sợ thua mà nhiều lần 'mắc bẫy' đối phương. Do đó ĐT U23 dưới thời HLV Park Hang Seo sẽ phải rút ra sai lầm từ những người đi trước, đồng thời cần nhìn lại trận thua trước đó của chính mình để có kế sách đối phó hiệu quả với đội bóng chủ nhà ở trận đấu này.

Trong 90 phút sắp tới, U23 Việt Nam chắc chắn sẽ đối phó với rất nhiều áp lực từ nguồn CĐV hùng hậu của người Thái trên các khán đài sân I-Mobile. Họ cần có sự chuẩn bị từ trước về tinh thần để tránh choáng ngợp khi bước ra sân đấu. Người Thái có tuyến giữa tương đối mạnh với nhiều cầu thủ có tốc độ, kỹ thuật và khả năng phối hợp tương đối tốt. Họ từng gây ra không ít sóng gió trước Nhật Bản và Triều Tiên trong những trận đấu vừa qua. Do đó, U23 Việt Nam cần phải 'bắt chết' đối thủ ngay từ giữa sân, trước khi họ có những pha bóng hướng về phía khung thành của chúng ta.

Trận đấu với Thái Lan sẽ là một cơ hội tốt để thầy trò Park Hang Seo kiểm nghiệm sức mạnh của mình trước khi bước vào VCK U23 châu Á 2018. Trong hai trận đấu vừa qua, nhìn chung hàng phòng ngự của đội bóng áo đỏ vẫn thường xuyên bộc lộ những sai lầm để cho đối phương tận dụng. Vì thế, U23 Việt Nam cần được hạn chế ở trận đấu tới trước khi có thể nghĩ tới một chiến thắng trước người Thái.

Các trận đấu với Thái Lan từ trước tới nay luôn khiến các cầu thủ Việt Nam cảm thấy căng thẳng. Tuy nhiên điều này không có trong 'sổ tay hành nghề' của thầy Park. Mang mang tới giải đấu lần này. Với mục tiêu thử nghiệm đội hình, ông thầy người Hàn không quá quan trọng chuyện thắng bại. Điều này có lẽ sẽ giúp các cầu thủ trẻ Việt Nam giữ được tâm lý ổn định và sự tự tin trước trận cầu được dự báo nhiều khó khăn với U23 Thái Lan sắp tới.

"Gặp Thái Lan lúc này và tại giải giao hữu, thắng thì tốt mà thua cũng không sao cả. Mục tiêu quan trọng hơn của U23 Việt Nam là thi đấu tốt tại VCK U23 châu Á vào tháng 1/2018 tại Trung Quốc cơ mà. Hiện tôi muốn các cầu thủ phải giữ được tập trung xuyên suốt, đoàn kết lại và nỗ lực từng ngày. Mục tiêu chính là VCK U23 châu Á 2018" - HLV Park Hang Seo chia sẻ.

Hy vọng rằng triết lý đó của Mr. Park sẽ được các học trò thấm nhuần để họ có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận tranh hạng 3 sắp tới. Sẽ là một niềm vui nếu các cầu thủ của chúng ta đánh bại Thái Lan song ngược lại, NHM cũng không nên đưa ra nhiều lời chỉ trích gây áp lực nặng nề cho các cầu thủ, bởi U23 Việt Nam đã xác định đây chỉ là một cuộc chơi hướng tới giải đấu cấp độ châu lục và các cầu thủ sẽ cố gắng hết mình để tạo nên một trận cầu có chất lượng chuyên môn tốt nhất.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 16h00 chiều nay 15/12 và được Bongda24h.vn tường thuật trực tiếp. Mong bạn đọc chú ý theo dõi.

Nguồn Bóng Đá 24H: http://bongda24h.vn/bong-da-viet-nam/u23-viet-nam-vs-u23-thai-lan-hay-xem-nhu-cuoc-dao-choi-168-175419.html