U23 Việt Nam được đánh giá cao, U22 Thái Lan có tiền vệ mới

Sau khi kết quả bốc thăm Vòng chung kết U23 châu Á 2020 được công bố, đội tuyển U23 Việt Nam được truyền thông Jordan và UAE đánh giá rất cao. Ở một diễn biến khác, U22 Thái Lan đã giành chiến thắng trước U22 Singapore trong cuộc đua đưa 'ngôi sao' của Fulham về tham dự SEA Games 30.

HLV Park Hang Seo và ĐT U23 Việt Nam được giới truyền thông Jordan và UAE đánh giá cao. Ảnh: VFF

HLV Park Hang Seo và ĐT U23 Việt Nam được giới truyền thông Jordan và UAE đánh giá cao. Ảnh: VFF

Ở Vòng chung kết U23 châu Á, đội Việt Nam nằm ở bảng D cùng với các đối thủ là UAE, Jordan và Triều Tiên. Giải đấu này cũng có tính chất là vòng loại Olympic Tokyo 2020 khu vực châu Á. Thế nên, truyền thông UAE đánh giá rằng, U23 Việt Nam sẽ là thách thức đối với đội bóng Tây Á. Nhận định về sức mạnh của đội bóng đến từ dải đất hình chữ S, tờ Al Khaledzi của UAE đánh giá: “Họ thuộc nhóm 4 đội hạt giống hàng đầu. Hãy cẩn thận với U23 Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang Seo”. Tác giả tờ Al Khaledzi nhấn mạnh: “Nếu UAE giành được kết quả tốt trước U23 Việt Nam thì cuộc đua ở bảng D sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều”.

Cùng với đó, tờ Al Carlesage của UAE cũng dành cho các “chiến binh Sao vàng” sự tôn trọng rất lớn: “U23 Việt Nam được dẫn dắt bởi nhà cầm quân người Hàn Quốc Park Hang Seo. Họ là đội bóng mạnh. Trận đấu với U23 Việt Nam sẽ là cuộc đối đầu khó khăn”. Tờ báo này cũng bình luận: “Các cầu thủ Việt Nam luôn thi đấu với quyết tâm cao. Họ sẽ là rào cản lớn của UAE cho mục tiêu hướng tới Olympic Tokyo 2020”.

Kết quả bốc thăm chia bảng VCK U23 châu Á 2020. Ảnh: AFC

Trước đó, giới truyền thông của Joradan cũng đánh giá rất cao sức mạnh của đội tuyển U23 Việt Nam ở giải đấu tổ chức tại Thái Lan vào đầu năm sau. Nhận định về các đội tại bảng D, tờ Assabeel bình luận: “Đây là bảng đấu khó khăn và hứa hẹn chứa đựng nhiều bất ngờ. U23 Jordan sẽ phải “chạm trán” với những đối thủ rất mạnh. Mục tiêu của U23 Jordan là giành vé đến Tokyo năm 2020. Vì vậy, chúng tôi cần phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng”. Tác giả tờ Assabeel thậm chí còn đánh giá: “Ở bảng đấu này, U23 Việt Nam là đội bóng mạnh nhất. Họ vào trận chung kết ở giải U23 châu Á năm 2018. Do đó, U23 Việt Nam được xem là ứng cử viên sáng giá cho tấm vé đi tiếp. Trước những đối thủ như vậy, huấn luyện viên Ahmad Abdel Kader và các học trò sẽ phải chịu không ít sức ép trên hành trình giành tấm vé dự Olympic”.

Hãng thông tấn Petra của Jordan cũng đánh giá cao về sức mạnh của đội tuyển trẻ Việt Nam: “Lá thăm may rủi đưa U23 Jordan nằm chung bảng với U23 Việt Nam, U23 UAE và U23 CHDCND Triều Tiên. Trong ba đối thủ thì rõ ràng U23 Việt Nam là đội được đánh giá cao nhất. Hai năm trước, họ từng giành ngôi vị á quân của giải đấu. Nền bóng đá Việt Nam cũng có tiến bộ không ngừng trong những năm gần đây”. Về phần mình, vị chiến lược gia Ahmad Abdel Kader của đội tuyển U23 Jordan khẳng định: “Mọi bảng đấu đều khó khăn. Điều quan trọng là bạn phải chuẩn bị thật tốt để đạt được kết quả mình muốn. Tuy nhiên, quá trình chuẩn bị của U23 Jordan gặp vấn đề khi các trụ cột không thể tập trung đúng thời hạn vì bận thi đấu cho câu lạc bộ chủ quản”.

Thái Lan có được chữ ký của ‘ngôi sao’ trẻ Fulham

Đội tuyển U22 Thái Lan mới đây đã thắng U22 Singapore trong cuộc đua có được chữ ký của Ben Davis - “ngôi sao” của câu lạc bộ Fulham cho chiến dịch giành huy chương vàng tại SEA Games 30 tổ chức tại Philippines vào cuối năm. Theo đó, ngày 28-9, huấn luyện viên trưởng Akira Nishino và Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) đã công bố danh sách tập trung 28 cầu thủ U22 Thái Lan chuẩn bị cho SEA Games 30. Trong bản danh sách này có cả tiền vệ trẻ trưởng thành từ lò đào tạo của Fulham là Ben Davis - cầu thủ có 3 quốc tịch là Anh, Thái Lan và Singapore.

Ngôi sao trẻ Ben Davis sinh năm 2000 tại Phuket (Thái Lan) từng có thời gian sinh sống ở quê nhà trước khi theo cha mẹ sang Singapore rồi đến Anh quốc. Trong một thời gian dài, tài năng trẻ này cũng được xem là tâm điểm của bóng đá Singapore khi được ca tụng “cầu thủ đầu tiên của nước này chơi cho một đội bóng danh tiếng của Anh - Fulham”. Năm 2017, Ben Davis được Fulham trao cho bản hợp đồng chuyên nghiệp với thời hạn 2 năm. Tiền vệ người gốc Thái cũng ra mắt đội 1 của câu lạc bộ thành London trong trận đấu với Southampton ở Cúp Liên đoàn Anh 2019-2020.

Tiền vệ Ben Davis (áo trắng) quyết định cùng U22 Thái Lan tham dự SEA Games 30. Ảnh: Fulham FC

Theo quy định, dù có chơi cho U22 Thái Lan thì Ben Davis sau này vẫn có thể trở lại đội tuyển quốc gia Singapore. Tuy nhiên, quyết định khoác áo U22 Thái Lan tại SEA Games 30 đã ít nhiều thể hiện ý muốn của tài năng trẻ đang nghiêng về phía đội bóng xứ sở Chùa Vàng. Trong bản danh sách tập trung U22 Thái Lan lần này vẫn chủ yếu là thành phần được triệu tập gần đây, bổ sung thêm một số cái tên mới để thay thế cho các ngôi sao Supachai Jaided, Suphanat Mueanta, Supachok Sarachat, Ekanit Panya - những cầu thủ được gọi lên tuyển quốc gia chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 vào tháng 10.

Đội tuyển U22 Thái Lan sẽ chính thức hội quân từ ngày 6 đến 16-10. Đây là giải đấu tập dượt cho U23 Thái Lan trước Vòng chung kết U23 châu Á 2020.

Lịch bốc thăm chia bảng môn bóng đá nam SEA Games 30

Theo thông báo từ Ban Tổ chức SEA Games 30 năm 2019, lễ bốc thăm chia bảng môn bóng đá nam sẽ được tổ chức vào ngày 3-10 tới.

Tại SEA Games 30, môn bóng đá nam có sự tham dự của 11 đội tuyển. Các đội được chia làm 4 nhóm hạt giống gồm: chủ nhà Philippines, đương kim vô địch Thái Lan (nhóm 1); Malaysia, Indonesia (nhóm 2); Myanmar, Việt Nam (nhóm 3)’ Singapore, Lào, Campuchia, Brunei và Timor Leste (nhóm 4). Quy tắc bốc thăm là các nhóm hạt giống 1, 2 và 3 mỗi nhóm có 2 đội được chia đều cho 2 bảng A và B theo từng nhóm. Các đội còn lại của nhóm 4 sẽ được chia về 2 bảng đấu. Do đó, sẽ có 1 bảng có 5 đội, trong khi bảng kia có 6 đội.

Với việc nằm ở nhóm hạt giống số 3, đội tuyển U22 Việt Nam có thể rơi vào bảng đấu với những đối thủ nặng ký trong khu vực Đông Nam Á. Môn bóng đá nam của SEA Games dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 26-11 đến 10-12 trên sân Rizal Memorial (có sức chứa gần 13.000 khán giả) ở Manila (Philippines).

Đức Anh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/u23-viet-nam-duoc-danh-gia-cao-u22-thai-lan-co-tien-ve-moi/