U23 Việt Nam: Đừng đùa với 'phù thủy' Park Hang Seo!

Đương nhiên mục tiêu tối thượng của U23 Việt Nam là giành 3 điểm trước U23 Nepal nhưng cạnh đó HLV Park Hang Seo muốn nhiều hơn thế ở cuộc đối đầu lúc 19 giờ ngày 16/8.

1. Trong buổi tập cuối trước cuộc đụng độ U23 Nepal trên sân Brazilian Soccer School, HLV Park Hang Seo đã làm điều khiến rất nhiều người ngạc nhiên.

Thầy Park bỗng đưa Lương Xuân Trường sang... nhóm dự bị tập riêng, thay vì chỉ thả lỏng như các đồng đội cùng có tên trong đội hình xuất phát trong trận ra quân gặp U23 Pakistan.

HLV Park Hang Seo cũng có lý do của riêng mình. Hay đúng hơn thuyền trưởng người Hàn Quốc đang rất sốt ruột với phong độ của Trường “híp” trong 45 phút ở trận đấu đầu tiên mà U23 Việt Nam đã thắng 3-0.

Phong độ của Xuân Trường đã thể hiện ở trận đấu đầu tiên đang thực sự khiến HLV Park Hang Seo lo lắng

Xếp Xuân Trường vào đội dự bị và phải tập nhiều hơn, để thấy nhiều khả năng HLV Park Hang Seo vẫn giữ tiền vệ người Tuyên Quang tiếp tục đá chính trong trận đấu kế tiếp. Ông thầy người Hàn dường như đang mong muốn sớm đưa Xuân Trường trở lại với phong độ cao nhất trước trận đấu cuối gặp U23 Nhật Bản.

2. U23 Nepal dù chỉ thua tối thiểu trước U23 Nhật Bản ở trận ra quân, nhưng thực tế đội bóng này không quá đáng ngại với U23 Việt Nam, nếu chẳng muốn nói thua kém khá nhiều.

Chính bởi nhận ra điều này, nên khả năng lớn HLV Park Hang Seo sẽ tung đội hình với phần lớn các cầu thủ dự bị vào sân ngay từ đầu với mong muốn tất cả đều có cơ hội ra sân, thể hiện. Và quan trọng hơn khiến U23 Nhật Bản rối.

Dù thế, U23 Nepal (áo đỏ) không quá mạnh để ông Park có thể xoay đội hình như mong muốn

Không chỉ giữ mục tiêu thử sức tất cả những quân bài trong tay, HLV Park Hang Seo rõ ràng còn muốn các cầu thủ quan trọng của mình đảm bảo thể lực, lẫn trách chấn thương đáng tiếc có thể xảy ra trong một cuộc đối đầu không quá khó như gặp Nepal.

Mong muốn không dừng lại ở đây, thuyền trưởng người Hàn Quốc hẳn cũng mong những cầu thủ gần như chắc suất đá chính bên cạnh nhóm dự bị như thủ môn Bùi Tiến Dũng, Duy Mạnh, Đình Trọng... không gặp vấn đề sức khỏe quá lớn trước trận cuối cùng.

3. Như đã nói, U23 Nepal không thật sự mạnh khi sở hữu phần lớn các cầu thủ sinh năm 1998, kinh nghiệm thi đấu là chưa nhiều để HLV Park Hang Seo hoàn toàn có thể tin vào chiến thắng cho U23 Việt Nam dù tung ra đội hình dự bị.

Nhưng rõ ràng thuyền trưởng người Hàn Quốc không hề muốn đội nhà chiến thắng theo cách đã hạ U23 Pakistan, khi ở trận đấu này các chân sút đã bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ngon ăn, và vẫn xảy ra một số sai sót không đáng có.

Và mục tiêu cao nhất mà HLV Park Hang Seo hướng tới là chiến thắng, chứ không phải tỉ số

Thế nên, trận đấu tới điều HLV Park Hang Seo muốn nhất chắc chắn là một lối chơi được kiện toàn, những sai số hạn chế ở mức thấp tối nhất có thể cùng với đó là hiệu suất trên hàng công phải tốt hơn nữa.

Một chiến thắng đậm cũng tốt, nhưng khi U23 Nhật Bản đã muốn quyết đấu với U23 Việt Nam, thì việc có 3 điểm mới quan trọng hơn cùng với toàn đội đảm bảo được thể lực, không chấn thương mới là điều mà ông Park hướng tới...

Đợi xem, đội bóng của HLV Park Hang Seo sẽ làm được bao nhiêu điều ở cữ dượt quan trọng trước U23 Nepal vào chiều tối ngày 16/8 này.

Mai Anh (vietnamnet)

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/u23-viet-nam-dung-dua-voi-phu-thuy-park-hang-seo-d86407.html