U23 Việt Nam đón vị khách đặc biệt trước giờ lên đường dự giải châu lục

Đội tuyển U23 Việt Nam đón vị khách đặc biệt trước giờ lên đường sang Thái Lan dự Vòng chung kết U23 châu Á 2020.

Chiều (31/12), tại khách sạn Đệ Nhất (TP.HCM), Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã có buổi gặp gỡ với các thành viên đội tuyển U23 quốc gia nhân dịp năm mới cũng như trước khi thầy trò ông Park Hang Seo lên đường sang Thái Lan tham dự Vòng chung kết (VCK) U23 châu Á 2020. Cùng dự buổi gặp mặt có ông Vương Bích Thắng – Tổng cục Trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao, ông Trần Quốc Tuấn – Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF).

 Được sự ủy quyền của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đã trao lẵng hoa tới đội tuyển U23 và chúc toàn đội thi đấu thành công. (Ảnh VFF)

Được sự ủy quyền của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đã trao lẵng hoa tới đội tuyển U23 và chúc toàn đội thi đấu thành công. (Ảnh VFF)

Phát biểu tại buổi gặp, ông Trần Quốc Tuấn báo cáo công tác chuẩn bị của đội tuyển U23 cho VCK U23 châu Á 2020.

“Sau SEA Games 30, đội tuyển U23 có 1 ngày nghỉ rồi lên đường tập huấn tại Hàn Quốc. Chuyến tập huấn ngắn nhưng cần thiết, giúp đội tuyển U23 có sự chuẩn bị cho sự kiện lớn của châu lục.

Đây là sự kiện lớn hơn cả giải đấu ở Thường Châu vì sẽ chọn đội dự Olympic Tokyo 2020. Sự chuẩn bị của đội là hết sức tích cực, đáng ghi nhận. VFF mong muốn toàn đội thi đấu tập trung từng trận. Muốn thực hiện giấc mơ lớn thì phải giải quyết từng trận”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch thường trực VFF cũng cho biết, VFF đã có chuyến tiền trạm sang Thái Lan, nhằm đảm bảo tốt nhất công tác chuẩn bị cho U23 Việt Nam.

Ngoài ra, U23 Việt Nam cũng sẽ có 10 ngày chuẩn bị để làm quen với thời tiết ở Thái Lan, cũng như có trận giao hữu với U23 Bahrain.

“Dưới sự chỉ đạo của Bộ trưởng, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao, quá trình chuẩn bị của đội đã đạt 98%. Toàn đội sẽ quyết tâm mang lai niềm vui, vinh quang cho người hâm mộ”, Phó Chủ tịch thường trực Trần Quốc Tuấn cho biết thêm.

Thay mặt cho đội, HLV trưởng Park Hang Seo đã bày tỏ niềm vui khi lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, đạo Tổng cục Thể dục Thể thao, lãnh đạo VFF đến thăm đội.

Đội trưởng Quang Hải phát biểu. (Ảnh VFF)

Thay mặt các cầu thủ, đội trưởng Quang Hải hứa sẽ cùng toàn đội thi đấu hết mình, mang thành công về cho bóng đá nước nhà.

Nhân dịp năm mới, thay mặt lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện chúc đội tuyển U23 sức khỏe và tiếp tục thành công.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện. (Ảnh VFF)

“Tôi theo dõi thường xuyên và thấy các cầu thủ đã trưởng thành. Đây là thế hệ cầu thủ được đánh giá rất cao về chuyên môn, đạo đức, văn hóa ứng xử và tinh thần ý chí của Việt Nam. Chúng tôi đánh giá cao công tác chuẩn bị của VFF, Ban huấn luyện đội tuyển U23 cho vòng chung kết này.

Tôi yêu cầu VFF tạo điều kiện tốt nhất có thể trong những ngày đội thi đấu ở Thái Lan. Tôi mong rằng, chúng ta tiếp tục tinh thần Việt Nam, ý chí Việt Nam, màu cờ sắc áo Việt Nam, thi đấu xả thân”, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện nhấn mạnh.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/bong-da-viet-nam/u23-viet-nam-don-vi-khach-dac-biet-truoc-gio-len-duong-du-giai-chau-luc-ar519669.html