U23 Việt Nam đón tin buồn trước vòng loại U23 châu Á 2020

Trước thềm vòng loại U23 châu Á 2020, đội tuyển U23 Việt Nam đón tin buồn về vấn đề nhân sự.

Mới đây, Đình Trọng đã được phẫu thuật thành công ở một bệnh viện nổi tiếng tại Seou và cần hai cần ít nhất 1-2 tháng để hồi phục. Như vậy, trung vệ nổi tiếng của bóng đá Việt Nam rất khó có thể tham dự vòng loại U23 châu Á 2020 cùng U23 Việt Nam, giải đấu sẽ diễn ra từ 22/3 tới, tức là chỉ còn hơn một tháng nữa.

Trả lời báo Bóng Đá, Đình Trọng chia sẻ: "Tình hình hồi phục chấn thương của tôi tiến triển rất tốt. Khoảng 1-2 tháng nữa, tôi có thể thi đấu trở lại. Dự kiến đầu tháng 3, tôi sẽ quay trở lại Việt Nam".

Đội tuyển U23 Việt Nam đón tin buồn trước thềm vòng loại U23 châu Á 2020. Ảnh: Bongda

Đội tuyển U23 Việt Nam đón tin buồn trước thềm vòng loại U23 châu Á 2020. Ảnh: Bongda

Theo bốc thăm chia bảng, U23 Việt Nam nằm cùng bảng với U23 Brunei, U23 Indonesia và kình địch U23 Thái Lan. Vòng loại bảng K sẽ được tổ chức tại sân Thống Nhất, TP.HCM từ ngày 22-26/3.

Tại vòng loại U23 châu Á, ngoài Đình Trọng, U23 Việt Nam sẽ tham dự với đội hình rất mạnh, gồm rất nhiều tuyển thủ từng giành ngôi Á quân U23 châu Á 2018 Bùi Tiến Dũng, Đoàn Văn Hậu, tiền vệ Nguyễn Quang Hải và các tiền đạo Hà Đức Chinh.

Ngoài ra một loạt cái tên chất lượng như Thành Chung, Tiến Linh, Tấn Tài, Thanh Bình, Thah Hậu nhiều khả năng cũng sẽ được góp mặt.

Với dàn cầu thủ chất lượng, cùng một HLV tài ba, U23 Việt Nam được kỳ vọng sẽ thi đấu thành công và góp mặt ở vòng chung kết được tổ chức một năm sau đó.

Xem thêm: Cầu thủ Việt Nam ăn mừng cuồng nhiệt tại hành lang khách sạn

P.Q - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/u23-viet-nam-don-tin-buon-truoc-them-vong-loai-u23-chau-a-2020-60886-11.html