U23 Việt Nam có thể rơi vào bảng rất dễ tại vòng loại U23 châu Á 2020

Theo thông báo của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), buổi lễ bốc thăm chia bảng vòng loại U23 châu Á 2020 sẽ diễn ra vào chiều nay (7/11) tại trụ sở của AFC ở Malaysia. Như vậy, đội tuyển U23 Việt Nam sắp biết được những đối thủ của mình tại vòng loại lần này.

Vòng loại U23 châu Á 2020 có sự tham dự của 44 đội bóng, được chia thành 2 khu vực Tây Á và Đông Á. Ở khu vực Đông Á (nơi có Việt Nam) sẽ có 20 đội tham dự và được chia thành 5 bảng. Đối với khu vực Tây Á, 24 đội tham dự sẽ được chia thành 6 bảng.

Các đội bóng sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, xếp hạng chọn ra 11 đội đứng đầu mỗi bảng và 4 đội xếp thứ 2 có thành tích tốt nhất cùng với đội chủ nhà của vòng chung kết là U23 Thái Lan tham dự VCK U23 châu Á 2020.

Trong trường hợp Thái Lan đứng đầu bảng hoặc nằm trong top 4 đội xếp thứ 2 có thành tích tốt nhất thì đội nhì có thành tích tốt thứ 5 sẽ giành quyền tham dự vòng chung kết.

Đội tuyển U23 Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số 1 ở khu vực Đông Á. Ảnh: VOV

Được biết, ở khu vực Đông Á, ngoài Việt Nam được lựa chọn là nước chủ nhà ở vòng loại thì các nước gồm Malaysia, Myanmar, Campuchia và Mông Cổ cũng được đăng cai một bảng ở vòng loại. Theo quy định, các nước đăng cai ở vòng loại sẽ không gặp nhau.

Thêm nữa, nhờ vào thành tích giành ngôi á quân tại VCK U23 châu Á 2018, đội tuyển U23 Việt Nam được AFC xếp vào nhóm hạt giống số 1 cùng với Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia và Triều Tiên. Như vậy, ở vòng loại giải U23 châu Á 2020, U23 Việt Nam đã tránh được các đội rất mạnh ở châu lục do nằm cùng nhóm hạt giống.

Nếu may mắn, U23 Việt Nam sẽ rơi vào một bảng đấu dễ, gồm các đội Hồng Kông (nhóm 2), Đông Timor/ Lào (nhóm 3) và một đội ở nhóm 4 (nhóm yếu nhất). Với một bảng đấu như thế này, U23 Việt Nam thừa sức để giành ngôi đầu bảng và giành tấm vé trực tiếp tham dự vòng chung kết.

Nếu kém may mắn, thầy trò HLV Park Hang Seo có thể rơi vào một bảng đấu khó, gồm các đối thủ mạnh như Australia (nhóm 2), Indonesia (nhóm 3) và một đội ở nhóm 4. Hy vọng rằng, lá thăm may mắn sẽ đến với đội tuyển U23 Việt Nam trong lễ bốc thăm chia bảng diễn ra vào chiều nay.

Theo lịch, vòng loại giải U23 châu Á 2020 sẽ diễn ra từ ngày 22 đến 26/3/2019. VCK U23 châu Á 2020 sẽ khởi tranh từ ngày 8 đến 26/1/2020. Ba đội xếp hạng cao nhất của giải đấu này sẽ đại diện châu lục tham dự Olympic Tokyo 2020.

Kết quả phân nhóm hạt giống phục vụ cho lễ bốc thăm chia bảng:

1. Khu vực Đông Á

Nhóm 1: Việt Nam, Hàn Quốc, Malaysia, Nhật Bản, CHDCND Triều Tiên

Nhóm 2: Trung Quốc, Australia, Thái lan, Myanmar, Hồng Kông

Nhóm 3: Campuchia, Indonesia, Đông Timor, Lào, Singapore

Nhóm 4: Mông Cổ, Brunei, Philippines, Đài Bắc Trung Hoa, Macau

2. Khu vực Tây Á

Nhóm 1: Uzbekistan, Qatar, Iraq, Palestine, Jordan, Saudi Arabia

Nhóm 2 : Syria, Oman, Iran, UAE, Tajikistan, Bahrain

Nhóm 3: Lebanon, Ấn Độ, Kyrgyzstan, Turkmenistan, Nepal, Bangladesh

Nhóm 4: Afghanistan, Kuwait, Maldives, Pakistan, Sri Lanka, Yemen.

Trung Nguyên

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/u23-viet-nam-co-the-roi-vao-bang-rat-de-tai-vong-loai-u23-chau-a-2020-82498.html