U23 Việt Nam có lách qua cửa hẹp?

Với 2 trận hòa không bàn thắng, U23 Việt Nam chỉ xếp vị trí thứ 3 ở bảng D và không còn nắm trong tay quyền tự quyết chiếc vé vào tứ kết giải U23 châu Á 2020. Ở lượt trận cuối gặp U23 Triều Tiên (diễn ra vào ngày 16-1), U23 Việt Nam buộc phải thắng, nhưng đồng thời phải chờ kết quả giữa cặp đấu U23 Jordan gặp U23 UAE cùng giờ.

 U23 Việt Nam trong trận hòa với U23 Jordan. Nguồn: vietnamnet.vn

U23 Việt Nam trong trận hòa với U23 Jordan. Nguồn: vietnamnet.vn

Không nằm ngoài dự đoán, U23 Việt Nam đã trải qua trận đấu cực kỳ khó khăn trong cuộc đối đầu với U23 Jordan ở lượt trận thứ 2 (diễn ra vào tối 13-1). Thầy trò Huấn luyện viên Park Hang - Seo tiếp tục có thêm trận hòa không bàn thắng trước đội bóng Tây Á nữa là U23 Jordan. Trận hòa này phản ánh đúng với thế trận và những gì các cầu thủ U23 Việt Nam thể hiện.

Nhà đương kim á quân U23 Việt Nam đã không còn là yếu tố bất ngờ ở vòng chung kết U23 châu Á năm nay và nếu không tạo ra được sự khác biệt mang tính đột phá, bất ngờ, chặng đường phía trước của thầy trò ông Park sẽ rất khó khăn. Nhiệm vụ trước mắt của U23 Việt Nam chính là lách qua cửa hẹp ở bảng D để giành quyền vào tứ kết. Muốn như vậy, U23 Việt Nam buộc phải giành chiến thắng trước U23 Triều Tiên, đội bóng đã chính thức bị loại khỏi giải đấu sau 2 trận thua trước U23 Jordan và U23 UAE. Đây mới chỉ là điều kiện cần, để có thể giành quyền vào chơi tứ kết hay không, các cầu thủ U23 Việt Nam còn phải chờ kết quả cuộc đối đầu giữa U23 Jordan và U23 UAE. Theo điều lệ giải đấu, trường hợp U23 Jordan và U23 UAE hòa nhau trong trận đấu có bàn thắng, U23 Việt Nam sẽ bị loại dù có giành chiến thắng trước U23 Triều Tiên với tỷ số bao nhiêu. Bởi khi ấy, cả 3 đội đều có số điểm bằng nhau nhưng U23 Việt Nam sẽ xếp sau U23 UAE và U23 Jordan vì không ghi được bàn thắng nào trong cuộc đối đầu trực tiếp với 2 đối thủ nói trên. U23 Việt Nam chỉ giành quyền vào tứ kết khi thắng U23 Triều Tiên với tỷ số tối thiểu, song còn phải chờ kết quả cặp đấu cùng bảng sẽ có đội thắng. Nếu U23 Jordan hòa U23 UAE không bàn thắng, U23 Việt Nam buộc phải thắng U23 Triều Tiên với cách biệt ít nhất 2 bàn.

Kịch bản là vậy, song kết quả trận đấu giữa U23 Việt Nam gặp U23 Triều Tiên như thế nào còn phải chờ cái tài của ông thầy Park cũng như sự quyết tâm hết mình của các cầu thủ. Nên nhớ, U23 Triều Tiên dù đã chính thức chia tay sớm giải đấu nhưng không có nghĩa là họ dễ dàng bị bắt nạt. U23 Việt Nam đã từng chạm trán U23 Triều Tiên vòng 1/8 ASIAD 2010 và khi ấy các cầu thủ Việt Nam gặp thất bại. Thế nên, người hâm mộ hy vọng rằng, dù kết quả lượt trận cuối có thế nào, các cầu thủ Việt Nam sẽ chơi cống hiến hết mình và nếu có thêm chút may mắn, U23 Việt Nam sẽ có thể lách qua cửa hẹp.

AN NHIÊN

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/the-thao-quoc-te/202001/u23-viet-nam-co-lach-qua-cua-hep-8145785/