U23 Việt Nam chung bảng Philippines và Lào ở Giải vô địch Đông Nam Á

Giải U23 Đông Nam Á năm nay diễn ra từ ngày 15 đến 27/8 tới tại Thái Lan. Đây là lần thứ tư giải đấu này được tổ chức sau ba lần vào các năm 2005, 2019 và 2022.

Đội U20 Việt Nam sẽ được cử dự giải U23 Đông Nam Á tại Thái Lan.

Đội U20 Việt Nam sẽ được cử dự giải U23 Đông Nam Á tại Thái Lan.

Với sự tham dự của 10 đội bóng U23 trong khu vực, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á đã tổ chức bốc thăm chia làm 3 bảng đấu, một bảng có 4 đội và 2 bảng còn lại là 3 đội. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, chọn ra đội dẫn đầu của 3 bảng cùng một đội nhì bảng có thành tích tốt nhất vào bán kết.

U23 Việt Nam là đương kim vô địch, hạt giống số 1 nằm ở bảng C cùng U23 Philippines và U23 Lào.

Trong khi đó, U23 Thái Lan rơi vào bảng A, bảng đấu có 4 đội cùng Campuchia, Brunei và Myanmar. Bảng B có U23 Malaysia, U23 Timor Leste và U23 Indonesia.

Thời điểm giải U23 Đông Nam Á diễn ra tại Thái Lan cũng là khoảng thời gian V-League diễn ra giai đoạn hai mùa giải 2023 còn giải hạng nhất quốc gia cũng thi đấu lượt về.

Chính vì thế, nhiều khả năng Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ cử đội tuyển U20 Việt Nam với những nhân tố đã dự VCK U20 châu Á tham gia, coi đây là bước đệm chuẩn bị cho ASIAD ở Hàng Châu (Trung Quốc) vào tháng 9.

Tại giải vô địch U23 Đông Nam Á ở Campuchia năm 2022, thầy trò HLV Đinh Thế Nam đánh bại U23 Thái Lan 1-0 để lên ngôi vô địch.

LÂM CHI

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/the-thao/202305/u23-viet-nam-chung-bang-philippines-va-lao-o-giai-vo-dich-dong-nam-a-980372/