U23 Việt Nam chia điểm cùng U23 Thái Lan sau màn rượt đuổi kịch tính

U23 Việt Nam đã để tuột chiến thắng đầy tiếc nuối trước U23 Thái Lan sau 2 lần dẫn trước trong trận ra quân tại vòng bảng VCK U23 châu Á 2022.

Tối 2/6, U23 Việt Nam có trận ra quân gặp U23 Thái Lan trong khuôn khổ vòng bảng VCK U23 châu Á 2022. Trước thềm trận đấu, U23 Việt Nam phải nhận nhiều tin không vui khi một số cầu thủ trong đó có tiền vệ Lý Công Hoàng Anh có dấu hiệu bị ngộ độc thực phẩm trong buổi sáng và không thể thi đấu.

Điều này khiến HLV Gong Oh-kyun buộc phải sử dụng những phương án thay thế để đối đầu với những cầu thủ chất lượng đang thi đấu ở các giải châu Âu của Thái Lan. Thế nhưng, không một chút ngần ngại, với lối đá pressing tầm cao ngay từ những giây đầu tiên, U23 Việt Nam đã khiến các cầu thủ đội bạn gặp choáng váng và lập tức mắc sai lầm.

U23 Việt Nam đã thi đấu rất tốt trước Thái Lan dù gặp nhiều khó khăn (Ảnh: The-AFC)

U23 Việt Nam đã thi đấu rất tốt trước Thái Lan dù gặp nhiều khó khăn (Ảnh: The-AFC)

Ở giây thứ 17, từ sai lầm trong tình huống phá bóng của hậu vệ Thái Lan, Phan Tuấn Tài có bóng trong tư thế thoải mái trước khi tung cú sút đưa bóng chạm vào người cầu thủ đối phương. Bóng đổi hướng khiến thủ môn Kiadtiphon Udom không thể cản phá, đi thẳng vào lưới, mở tỷ số cho trận đấu.

Sau bàn thắng mở tỷ số, U23 Việt Nam tiếp tục sử dụng nhuần nhuyễn lối chơi pressing tầm cao và gây ra rất nhiều khó khăn cho U23 Thái Lan. Đoàn quân của tân HLV Gong Oh Kyun kiểm soát tốt thế trận đẩy đội hình của U23 Thái Lan lùi sâu phần sân nhà.

Bế tắc trong việc khai thông thế trận, HLV Worrawoot Srimaka buộc phải thực hiện hai sự thay đổi người liên tiếp đưa Benjamin Davies và Wanchat vào thế chỗ Channarong và Chayapipat. Những tính toán của HLV Srimaka đã có tác dụng.

Các cầu thủ của Việt Nam đã 2 lần vươn lên dẫn trước (Ảnh: The-AFC)

Phút 35, Benjamin Davies có bóng trong tư thế thuận lợi trước khi tung cú sút căng từ ngoài vòng cấm. Thủ môn Văn Toản bắt không tốt để bóng lọt qua tay. Tình huống cố gắng cản phá sau đấy của thủ môn thuộc biên chế CLB Hải Phòng không kịp cản phá khi bóng đã bay qua vạch vôi. Ngay sau đó, Văn Toản cũng phải rời sân do gặp chấn thương, thủ thành Quan Văn Chuẩn được đưa vào sân thay thế.

Bước sang hiệp 2, trong bối cảnh tỷ số đang làm 1-1, HLV Gong Oh-kyun đã tung tiền đạo Văn Tùng vào thay Văn Đô nhằm tạo ra sự đột biến. Tính toán của tân HLV người Hàn Quốc đã nhanh chóng thu về kết quả.

Dù phải chịu sức ép lớn khi U23 Thái Lan chủ động đẩy cao đội hình tấn công, nhưng U23 Việt Nam đã tổ chức phòng ngự tốt, các tuyến giữ cự ly hợp lý, bọc lót tốt, đồng thời tạo ra được những tình huống phản công sắc nét.

Đến phút 72, từ tình huống xử lý bóng đầy khéo léo, Phan Tuấn Tài có đủ không gian để tung đường chuyền chuẩn xác vào trong vòng cấm tạo điều kiện để Văn Tùng bắt vô-lê tung lưới U23 Thái Lan lần thứ 2.

Sau bàn thua thứ 2, U23 Thái Lan đổ dồn lên tấn công tìm kiếm bàn gỡ. "Voi chiến" tạo ra sức ép khủng khiếp lên khung thành thủ môn Văn Chuẩn. Quân đoàn của HLV Gong Oh-kyun đã chiến đấu hết sức kiên cường, chặn đứng hầu hết các đường tấn công nguy hiểm của đối thủ.

Dù vậy, trước sức ép của "Voi chiến", ở phút bù giờ thứ 90+1, lưới của thủ môn Văn Chuẩn đã rung lên. Từ tình huống đưa bóng vào vòng cấm địa, Suphanat đã thực hiện cú đánh đầu cận thành, san bằng tỷ số cho Thái Lan.

Đây cũng là kết quả cuối cùng cho trận đấu. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 2-2, U23 Việt Nam và U23 Thái Lan chia điểm. Đây là kết quả đầy tiếc nuối đối với U23 Việt Nam khi hai lần dẫn trước rồi hai lần bị gỡ hòa.

Bạch Dương

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/u23-viet-nam-chia-diem-cung-u23-thai-lan-sau-man-ruot-duoi-kich-tinh-20220603002037737.htm