U23 Việt Nam bị loại nhưng 2 cầu thủ này 'vô đối' ở giải U23 châu Á

Việt Anh và Tuấn Tài là hai cầu thủ có thống kê chuyên môn ấn tượng tại giải U23 châu Á 2022 sau vòng tứ kết.

Theo thống kê của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), trung vệ Việt Anh của U23 Việt Nam thực hiện 18 pha phá bóng giải nguy, nhiều nhất tại giải U23 châu Á 2022 tính tới sau vòng tứ kết.

Việt Anh là trụ cột nơi hàng thủ U23 Việt Nam

Việt Anh là trụ cột nơi hàng thủ U23 Việt Nam

Hậu vệ Yhlas Toydjanov của Turkmenistan cũng thực hiện 18 lần giải nguy nhưng kém Việt Anh về chỉ số bàn thắng nên xếp thứ 2.

Cầu thủ U23 Việt Nam sở hữu một pha lập công trong trận gặp U23 Malaysia lượt đấu cuối vòng bảng.

Ở chỉ số kiến tạo, Tuấn Tài có hai lần dọn cỗ cho đồng đội lập công. 1 trong trận gặp Thái Lan và 1 trong trận gặp Hàn Quốc tại vòng bảng.

Mostafa Tarek (Qatar), Takashi Uchino (Nhật Bản), Khojimat Erkinov (Uzbekistan) và Moamel Abdulridha (Iraq) cùng có 2 lần kiến tạo nhưng xếp sau Tuấn Tài vì không ghi bàn.

Hậu vệ cánh trái U23 Việt Nam xé lưới Thái Lan trong trận ra quân với bàn thắng ở ngay giây 17.

Bên cạnh Việt Anh và Tuấn Tài, nhiều cầu thủ trẻ của U23 Việt Nam cũng gây ấn tượng mạnh, dù đoàn quân áo đỏ không thể vượt qua tứ kết.

Liên quan đến U23 Việt Nam, ngày 14/6, nhóm các thành viên khu vực phía Nam dự kiến sẽ có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất vào 17h05.

Trong khi đó, chuyến bay của nhóm các thành viên khu vực phía Bắc sẽ muộn hơn, khởi hành vào sáng 14/6 và dự kiến sẽ về đến sân bay Nội Bài vào 15h ngày 15/6.

Sau khi về nước, các cầu thủ sẽ trở về CLB chủ quản để chuẩn bị cho các giải đấu quốc gia sẽ lăn bóng trở lại vào đầu tháng 7 tới.

Riêng bộ đôi cầu thủ trẻ Khuất Văn Khang và Nguyễn Văn Trường sẽ hội quân cùng U19 quốc gia để tham dự giải vô địch U19 Đông Nam Á 2022.

Thùy Linh

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/u23-viet-nam-bi-loai-nhung-2-cau-thu-nay-vo-doi-o-giai-u23-chau-a-d555797.html