U23 Việt Nam bị loại, CĐV Thái Lan hả hê: 'Cuối cùng ngày này cũng đến'

Thất bại của U23 Việt Nam mang lại sự hào hứng cho các CĐV của chủ nhà Thái Lan.

U23 Việt Nam vừa có lần đầu tiên bị loại ở vòng bảng một giải châu Á dưới thời HLV Park Hang Seo. Dù đang là đương kim á quân và nằm ở bảng đấu không quá khó, song Quang Hải cùng đồng đội chỉ có 2 điểm sau 3 trận, qua đó chia tay giải với vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng. Thất bại của U23 Việt Nam mang đến niềm vui và sự hả hê cho CĐV Thái Lan.

"Cả Đông Nam Á đã chờ đợi ngày hôm nay - ngày mà CĐV Việt Nam hiểu được rằng chiến thắng là điều rất dễ đạt được, nhưng rất khó để duy trì. Thể thao luôn có hai mặt là thắng hoặc thua. Chẳng đội tuyển nào đứng trên đỉnh cao được mãi. Do đó, khi chiến thắng, khiêm tốn là cách tốt nhất để tránh bị cười chê khi thất bại.

 Bài đăng về thất bại của U23 Việt Nam nhận được rất nhiều bình luận.

Bài đăng về thất bại của U23 Việt Nam nhận được rất nhiều bình luận.

Các đội Đông Nam Á còn lại đừng bao giờ lặp lại sai lầm này. Nên nhớ, chính Brazil hay Đức cũng từng nhận những thất bại nặng nề. Khác biệt ở chỗ: họ không trở thành những "gã hề" khi thua bởi họ không bao giờ sỉ nhục đối thủ của mình", CĐV Somboon Kaewsorn chia sẻ.

"Đội bóng nào cũng mạnh, trừ U23 Thái Lan vì chỉ vượt qua vòng loại với tư cách chủ nhà", ồ ngài Park Hang Seo nói thế đấy", CĐV Kraiwit Ratthaworn mỉa mai. "Cảm ơn UAE, Jordan và Triều Tiên, các bạn đã giúp thế giới được yên bình", CĐV Klakawee Muenmano châm chọc.

U23 Việt Nam không thể lật ngược thế cờ.

Tuy nhiên, bên cạnh những bình luận chỉ trích, không ít CĐV cảm thông và gửi lời chúc đến U23 Việt Nam, bởi không đội bóng nào có thể thắng mãi.

"Rất tiếc cho U23 Việt Nam. Màn trình diễn của các bạn ở giải này không tốt như giải trước. Mọi thứ không còn đi theo quỹ đạo. U23 Triều Tiên chơi không tốt, nhưng những sai lầm cá nhân (của U23 Việt Nam) đã dẫn tới 2 bàn thắng khó tin. Chúc các bạn may mắn ở giải sau", CĐV Kongchanon Kiattisakcharoen khẳng định.

"Cố lên Việt Nam. Bóng đá có lúc thắng, lúc thua. Hãy cứ tiến về phía trước nhé", CĐV Khemarak Oussa của Campuchia khẳng định. "Tạm biệt Việt Nam, các bạn đã cố hết sức rồi. Hy vọng toàn đội sẽ trở lại mạnh mẽ như trước đây", CĐV Apiwat Pisanvisankit động viên.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/bong-da-viet-nam/u23-viet-nam-bi-loai-cdv-thai-lan-ha-he-cuoi-cung-ngay-nay-cung-den-ar522553.html