U23 Trung Quốc lặng người vì bị loại sớm tại giải châu Á

Các chân sút Trung Quốc không giấu được vẻ buồn bã và thất vọng sau khi để thua trước Uzbekistan và bị loại sớm khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2020.

 U23 Trung Quốc thi đấu nỗ lực trong suốt 90 phút với Uzbekistan, nhưng như vậy là chưa đủ để họ có thể giành điểm trước nhà đương kim vô địch. Đội bóng của HLV Hao Wei để thua với tỷ số 0-2 và sớm dừng bước tại vòng bảng trước lượt trận cuối.

U23 Trung Quốc thi đấu nỗ lực trong suốt 90 phút với Uzbekistan, nhưng như vậy là chưa đủ để họ có thể giành điểm trước nhà đương kim vô địch. Đội bóng của HLV Hao Wei để thua với tỷ số 0-2 và sớm dừng bước tại vòng bảng trước lượt trận cuối.

Chùm ảnh sau trận của U23 Trung Quốc được tác giả trên Sina đặt tiêu đề "Thất vọng". Đó cũng là cảm giác chung của các cầu thủ và người hâm mộ bóng đá Trung Quốc. Trong trận đấu gặp Uzbekistan, các học trò HLV Hao Wei chỉ cầm bóng 30,7%, có được 8 pha dứt điểm nhưng không một lần trúng đích. Con số này trái ngược với Uzbekistan khi họ có 11 cú sút trúng đích trong tổng số 25 pha dứt điểm.

Sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, nhiều cầu thủ U23 gục xuống sân và cúi người lặng lẽ rời khỏi sân đấu. Thủ thành Chen Wei có một ngày thi đấu xuất sắc, khi cản phá thành công một quả đá 11 m, nhưng một mình anh không thể giúp hàng thủ Trung Quốc đứng vững trước sức tấn công của đối thủ.

Zhang Lingfeng hay đội trưởng Huang Zhengyu cũng không giấu được vẻ thất vọng. Bộ đôi này thi đấu không tốt ở khu vực giữa sân, dẫn đến để mất thế trận vào tay U23 Uzbekistan.

Ở một góc khác, Tian Xin che mặt thể hiện sự tiếc nuối. Anh được HLV Hao Wei tung vào sân ở phút 60 và thi đấu năng nổ trên hàng công. Tian Xin có 3 cơ hội dứt điểm về phía khung thành của Nematov, nhưng anh không một lần thành công.

Dàn cầu thủ U23 Trung Quốc cúi người lặng lẽ rời sân. Việc thiếu vắng chân sút chủ lực Zhang Yuning do chấn thương gặp phải ở trận ra quân khiến sức mạnh của Trung Quốc giảm đi phần nào.

Các cầu thủ di chuyển tới khán đài để cảm ơn người hâm mộ tới sân cổ vũ, trước khi tiến vào phòng thay đồ. Đây là giải đấu thứ 4 liên tiếp, U23 Trung Quốc không thể vượt qua vòng bảng, với 1 trận thắng và 10 thất bại.

Đội bóng của HLV Hao Wei vẫn còn trận cuối vòng bảng gặp Iran hôm 15/1. HLV Hao cho biết ông và các học trò sẽ quyết tâm để có chiến thắng trước khi lên đường về nước.

Cục diện bảng C sau 2 lượt trận. Đồ họa: Minh Phúc.

Highlights U23 châu Á: Trung Quốc 0-2 Uzbekistan Tối 12/1, Trung Quốc hết cơ hội đi tiếp tại vòng chung kết U23 châu Á 2020 khi thua 0-2 trước Uzbekistan ở lượt trận thứ 2 bảng C.

Tiến Đạt
Ảnh: Sina, Sohu

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/u23-trung-quoc-lang-nguoi-vi-bi-loai-som-tai-giai-chau-a-post1035475.html