U23 Thái Lan thua do VAR: Sự thật là...

Phía Thái Lan cho rằng VAR đã chôn vùi giấc mơ của U23 Thái Lan tại VCK U23 Châu Á. Tuy nhiên, Ả Rập Xê Út xứng đáng chiến thắng.

Tối ngày 18/1/2020, U23 Thái Lan đã thất bại 0 - 1 trước U23 Ả Rập Xê Út từ bàn thắng trên chấm 11m. Bàn thắng này gây ra nhiều tranh cãi khi ban đầu trọng tài chính cho rằng vị trí phạm lỗi nằm ngoài vạch 16m50.

Nhưng sau đó, tổ công nghệ VAR đã có tín hiệu, xác định vị trí phạm lỗi nằm trong vòng cấm địa nên cho phép các cầu thủ U23 Ả Rập Xê Út được hưởng quả phạt đến, và cầu thủ đến từ đất nước Tây Á không bỏ lỡ cơ hội vàng đó, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Sau trận đấu này, nhật báo thể thao hàng đầu Thái Lan Siam Sport chạy tít: “VAR chôn vùi Thái Lan! Trọng tài chuyển quả phạt trực tiếp thành phạt đền, Saudi Arabia chấm dứt giấc mơ của U23 Thái Lan tại vòng tứ kết”.

U23 Thái Lan dừng bước tại VCK U23 Châu Á sau trận thu U23 Ả Rập Xê Út.

U23 Thái Lan dừng bước tại VCK U23 Châu Á sau trận thu U23 Ả Rập Xê Út.

Trong phần nội dung, Siam Sport viết: “U23 Thái Lan đánh mất giấc mơ sau khi để thua Saudi Arabia 0-1 tại vòng tứ kết giải U23 châu Á, với bàn thua từ chấm 11m, khi công nghệ VAR thay đổi quả phạt trực tiếp bên ngoài vùng cấm địa thành quả phạt đền, mang đến chiến thắng cho đội bóng của triệu phú dầu mỏ”.

Còn trang Fox Sport phiên bản Thái Lan chua chát hơn: “VAR đánh bại đội chủ nhà trong trận đấu với Saudi Arabia, U23 Thái Lan không thể vượt qua vòng tứ kết”.

Tuy nhiên, chứng kiến 90 phút của trận đấu thì nhiều người hiểu rằng, bàn thắng đến với U23 Ả Rập Xê Út là điều đương nhiên. Bởi đội bóng đến từ Tây Á đã có trận đấu ép sân đối phương, trong khi các cầu thủ U23 Thái Lan không thể hiện được nhiều như ở vòng bảng.

Chính ông Akira Nishino - HLV trưởng tuyển U23 Thái Lan cũng phải thừa nhận: "Đây là trận đấu thứ thứ 4 của chúng tôi. Hai đội đều muốn chơi theo cách của mình, nhưng U23 Thái Lan đã làm không được. Ba trận đấu trước, chúng tôi làm rất tốt nhưng không thể thể hiện như trận đấu này".

Vị HLV người Nhật chia sẻ tiếp: "Nhiều cầu thủ trong lứa này không đủ kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Tuy nhiên, họ có tương lai để phát triển nếu tích lũy thêm kinh nghiệm. Một số cầu thủ khác đủ năng lực lên trên ở đội tuyển quốc gia".

Trong khi đó, các CĐV Thái Lan tìm cách đổ lỗi thất bại của đội nhà cho HLV Akira Nishino. “HLV đã sai lầm khi tung Benjamin Davis vào sân quá muộn. Thật đáng thất vọng”. - một CĐV cho biết.

CĐV Sirisopha thì cho rằng: “Thật buồn cười khi HLV để các cầu thủ chơi tấn công và pressing ngay từ đầu. Thể lực của chúng ta không thể so sánh với đối thủ. Lẽ ra ông ấy nên cho đội thi đấu cầm chừng và sang hiệp 2 mới bắt đầu bung sức. Một sai lầm tai hại”.

Khánh Hội

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-thao/ben-le-tran-dau/u23-thai-lan-thua-do-var-su-that-la-3395437/