U23 Thái Lan thua cực sốc, gián tiếp khiến Triều Tiên bị loại

Ở lượt đấu cuối tại bảng B, VCK U23 châu Á 2018, ĐT U23 Thái Lan đã gây bất ngờ cực lớn khi thua đậm đội bóng tân binh U23 Palestine, qua đó là đội bóng thứ hai chia tay giải mà không có nổi 1 điểm.

Chiều 16/1, ĐT U23 Thái Lan bước vào trận đấu cuối tại bảng B, VCK U23 châu Á 2018. Do đã chính thức bị loại sau hai trận thua liên tiếp trước U23 Triều Tiên và Nhật Bản nên trận gặp U23 Palestien chỉ còn mang tính chất thủ tục.

Ngược lại 'tân binh' Palestine rất cần 3 điểm để đi tiếp, vì thế họ đã nhập cuộc vô cùng chủ động và tràn sang phần sân của người Thái. Với sự vượt trội về thể hình, thể lực, họ cầm bóng tốt hơn và liên tục tung ra những pha bóng nguy hiểm hướng về phía khung thành U23 Thái Lan.

Sau nhiều tình huống bị bỏ lỡ, cuối cùng đại diện Tây Á đã làm được điều mình mong muốn khi tiền vệ Mohanad Fannoun sút bóng chân phải uy lực từ pha kiến tạo của Oday Dabbagh ở phút thứ 15 để mở tỷ số trận đấu. Không còn gì để mất, U23 Thái Lan buộc phải đẩy cao tấn công và họ bị dính đòn 'hồi mã thương' của đối thủ. Chỉ 9 phút sau đó, ở phút 26, Oday Dabbagh tự mình ghi bàn gia tăng cách biệt cho Palestine.

U23 Thái Lan thua đậm Palestine khiến U23 Triều Tiên bị loại

Xuống tinh thần, người Thái tiếp tục phải nhận thêm hai bàn thua của Mahmoud Yousef và Mohamed Darwish ở các phút 30 và 32. Trước khi hiệp 1 khép lại, Thái Lan có một bàn gỡ do công của tiền đạo Chenrop Samphaodi ở phút 44. Đó cũng là tất cả những gì mà nhà vô địch SEA Games 29 có thể làm được trong hiệp thi đấu thứ nhất.

Bước sang hiệp 2, dù đã thi đấu cố gắng với việc tăng cường khả năng tấn công, U23 Thái Lan vẫn không thể tìm được bàn thắng thứ 2. Ngược lại, họ tiếp tục phải nhận thêm bàn thua nữa được ghi bởi Shehab Qumbor ở phút 88 của trận đấu. Thua chung cuộc 1-5, thầy trò Jankovic đã phải cay đắng rời sân chơi châu lục khi không ghi được nổi 1 điểm với hệ số thắng/bại là -6. Rất có thể, điều này sẽ dẫn tới việc HLV Jankovic bị sa thải trong những ngày tới.

Ở trận đấu diễn ra cùng giờ ở bảng B, các cầu thủ ở lứa tuổi U21 Nhật Bản tiếp tục cho thấy sự vượt trội của mình dù kém tuổi khi đánh bại ĐT U23 Triều Tiên. Takahiro Yanagi và Koji Miyoshi là những người lập công cho đội bóng xứ Phù tang trong hiệp 1. U23 Triều Tiên dù rất cố gắng song họ chỉ có 1 bàn gỡ trong hiệp 2 trước khi Kang Ju-Hyok đá phản lưới và chấp nhận thua chung cuộc 1-3.

Kết quả này giúp U23 Nhật Bản vững vàng ở ngôi đầu với 9 điểm tuyệt đối còn Triều Tiên tụt xuống hạng 3 do thua kém hiệu số với U23 Palestine, qua đó chấp nhận nhường lại tấm vé đi tiếp còn lại của bảng B cho tân binh tới từ Trung Đông. Như vậy ở vòng tứ kết, U23 Nhật Bản sẽ gặp U23 Uzbekistan còn U23 Palestine sẽ đối đầu đội bóng toàn thắng ở bảng A, U23 Qatar.

Các trận đấu này sẽ diễn ra vào ngày 19/1 tới và được Bongda24h.vn liên tục cập nhật. Mong bạn đọc chú ý theo dõi.

Nguồn Bóng Đá 24H: http://bongda24h.vn/bong-da-viet-nam/u23-thai-lan-thua-cuc-soc-gian-tiep-khien-u23-trieu-tien-bi-loai-168-177988.html