U23 Thái Lan thả lỏng ở bể bơi sau trận hòa Việt Nam

Các học trò của ông Worrawoot Srimaka có những phút giây thư giãn để hướng đến trận đấu với Malaysia ở vòng chung kết U23 châu Á 2022.

 Ngày 3/6, U23 Thái Lan tập phục hồi, thả lỏng ở hồ bơi ở khách sạn. Đây là quãng thời gian cần thiết để cầu thủ lấy lại thể lực.

Ngày 3/6, U23 Thái Lan tập phục hồi, thả lỏng ở hồ bơi ở khách sạn. Đây là quãng thời gian cần thiết để cầu thủ lấy lại thể lực.

Tâm lý các cầu thủ U23 Thái Lan khá tốt sau trận hòa 2-2 trước Việt Nam. Họ thoải mái đùa giỡn với nhau.

Nụ cười cũng thường xuyên xuất hiện trên môi Suphanat Mueanta (phải) các đồng đội.

Tiền đạo của Buriram United để lộ thân hình rắn chắc, 6 múi ở bể bơi. Trong trận đấu với U23 Việt Nam, Suphanat là mũi nhọn nguy hiểm trên hàng công, có một bàn thắng và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm.

Benjamin Davies cũng cười rất tươi. Anh có bàn thắng quan trọng, giúp U23 Thái Lan gỡ hòa sau khi vào sân thay người. Sau trận đấu, cầu thủ của Oxford United (Anh) cho biết anh hài lòng với một điểm.

Một cầu thủ khác của U23 Thái Lan chơi bóng ở anh là Thanawat Seungchitthawon (trái). Tiền vệ của Leicester City đã chơi tròn vai, làm tốt nhiệm vụ điều tiết trận đấu.

Trong khi đó, hậu vệ Nicholas Mikelson, nhân tố rất được chờ đợi, chưa thể hiện được nhiều. Anh từng là đồng đội của Erling Haaland khi chơi cho các đội trẻ Na Uy.

Vào buổi tối, U23 Thái Lan sẽ tiếp tục ra sân tập để chuẩn bị cho trận gặp Malaysia. Trận đấu này sẽ diễn ra lúc 22h ngày 5/6.

Sức ép đến nghẹt thở từ U23 Thái Lan trong 10 phút cuối trận chung Sức ép cực lớn mà U23 Thái Lan tạo ra khoảng 10 phút cuối trận chung kết khiến BHL và các cầu thủ, CĐV hồi hộp đến nghẹt thở.

Nguyên Khang

Ảnh: Changsuek

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/u23-thai-lan-tha-long-o-be-boi-sau-tran-hoa-viet-nam-post1323305.html