'U23 Thái Lan sẽ không đỗ xe bus trước khung thành'

Tiền đạo lừng danh một thời Teeratep Winothai thừa nhận U23 Thái Lan kém hơn U23 Saudi Arabia, vì vậy đoàn quân của HLV Akira Nishino có thể không mạo hiểm chơi đôi công.

Trao đổi với Zing.vn, "Leesaw", người được xem như khắc tinh của lứa Văn Quyến bởi nhiều lần phá tan giấc mộng giành huy chương vàng SEA Games của bóng đá Việt Nam, dự đoán "tiểu Voi chiến" có thể chọn lối chơi phòng ngự chặt bên sân nhà và tìm kiếm cơ hội qua những đợt phản công trước U23 Saudi Arabia.

Ông Nishino không có nhiều lựa chọn, vì thực lực U23 Thái Lan hoàn toàn không thể so với U23 Saudi Arabia. Tuy vậy, chân sút có 16 bàn sau 52 trận khoác áo ĐTQG Thái Lan dự đoán "tiểu Voi chiến" sẽ không phòng ngự tiêu cực theo kiểu đỗ xe bus trước khung thành khi chạm trán U23 Saudi Arabia ở trận tứ kết giải châu Á diễn ra lúc 17h15 ngày 18/1.

 Tất cả đang chờ HLV Nishino sẽ dùng chiêu bài gì trước U23 Saudi Arabia. Ảnh: Minh Chiến.

Tất cả đang chờ HLV Nishino sẽ dùng chiêu bài gì trước U23 Saudi Arabia. Ảnh: Minh Chiến.

- Anh có nghĩ HLV Akira Nishino sẽ thêm một lần mạo hiểm bằng cách thay đổi gần hết đội hình như từng làm trước U23 Iraq?

- Tôi thật sự không biết HLV Nishino sẽ có toan tính thế nào ở trận đấu với U23 Saudi Arabia. Tuy nhiên, tôi nghĩ ông ấy sẽ thay đổi đội hình xuất phát bằng cách pha trộn những cầu thủ đã chơi ở 2 trận đầu tiên gặp U23 Bahrain và U23 Australia với một số quân bài thi đấu trận gặp U23 Iraq.

Điều này sẽ giúp cho U23 Thái Lan duy trì được nền tảng thể lực, và tránh bị đuối sức như những gì xảy ra khi gặp U23 Australia. Đó là quan điểm của tôi, còn ông Nishino lên kế hoạch ra sao thì tất cả phải chờ tiếng còi khai cuộc từ trọng tài.

- Anh đánh giá thế nào về tài năng trẻ Suphanat Mueanta? Liệu tiền đạo này sẽ tiếp tục tỏa sáng?

- Cậu ấy thực chất đã tỏa sáng ở tuổi 17 khi khoác áo U23 Thái Lan. Nhìn cách HLV Nishino trao cơ hội cho Suphanat, dễ nhận ra tiền đạo này đã chinh phục được HLV Nishino. Thời gian thi đấu trên sân và những bàn thắng Suphanat ghi được là bằng chứng cậu ấy đã chơi tốt thế nào. Tôi tin Suphanat sẽ tiếp tục thăng hoa ở trận đấu tới.

- Anh có nghĩ U23 Thái Lan nên chơi đôi công ngay từ đầu với U23 Saudi Arabia để tạo ra bất ngờ?

- Tôi không cho rằng đó là ý tưởng hay. Sẽ rất điên rồ nếu U23 Thái Lan vào trận với tâm lý như vậy. Chúng tôi kém hơn U23 Saudi Arabia, vì vậy cả đội phải thi đấu thật bình tĩnh và quyết đoán. U23 Thái Lan sẽ không đỗ xe bus trước khung thành. Chúng tôi có thể tìm kiếm cơ hội qua những pha đánh biên vì đội nhà đang có nhiều cầu thủ chạy cánh tốc độ và rất chất lượng.

Nếu U23 Thái Lan có thể gây áp lực lên hai cánh của U23 Saudi Arabia và không để thủng lưới từ sớm, chúng tôi sẽ có một thế trận tốt. Tôi có niềm tin vào hàng công và những quân bài đá ở biên của U23 Thái Lan. Họ thật sự rất nguy hiểm.

Suphanat đang chơi tốt tại VCK U23 châu Á. Ảnh: Hoàng Hà.

- Anh có nghĩ trận đấu này sẽ có nhiều bàn thắng?

- Tôi không cho rằng như vậy. Hai đội sẽ rất cẩn trọng để tránh phạm sai lầm. Ở vòng đấu tứ kết, chỉ một sai lầm có thể phải trả giá đắt. Sẽ rất khó để cứu vãn hoặc lật ngược thế cờ nếu một trong hai đội mắc lỗi dẫn đến bàn thua.

Tuy vậy, ai mà biết điều gì có thể xảy ra trong trận đấu. Không lại trừ khả năng HLV Nishino sẽ đẩy cao đội hình để chơi tấn công nhằm tìm bàn thắng trước. Điều này hoàn toàn có thể xảy ra.

- Điều gì khiến anh ấn tượng nhất về U23 Thái Lan?

- Họ thi đấu điềm đạm, không sợ hãi bất kỳ điều gì và chơi bóng rất tập thể. U23 Thái Lan đang hợp thành một thể thống nhất. Đây là những tín hiệu tích cực mà HLV Nishino đã mang đến cho U23 Thái Lan. Tôi tin lứa cầu thủ này có thể phát triển nhiều hơn nữa.

- Xin cám ơn anh về cuộc trò chuyện này!

Nguyên Trí

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/u23-thai-lan-se-khong-do-xe-bus-truoc-khung-thanh-post1037357.html