U23 Thái Lan sẽ có đầy đủ tinh binh tại SEA Games 31

Trưởng đoàn U23 Thái Lan tại SEA Games 31 - bà Nuanphan Lamsam cho biết, đội bóng này sẽ có sự phục vụ của những cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài.

U23 Thái Lan (áo xanh)

U23 Thái Lan (áo xanh)

Trưởng đoàn Lamsam khẳng định 3 cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu gồm Benjamin Davis đang thi đấu ở CLB Oxford United (Anh), Jonathan Khemdee khoác áo CLB OB của Đan Mạch còn Chayapipat Suphanphat thi đấu tại Estoril (Bồ Đào Nha) sẽ cùng U23 Thái Lan tham dự SEA Games 31. Trong số này, Benjamin Davis và Jonathan Khemdee đều từng được gọi lên U23 Thái Lan.

Mới đây, các trụ cột của U23 Thái Lan đã được các CLB đồng ý nhả người gồm có Mehti Sarakham, Chakkrit Palaphon, Thiti Tumphon, Ekanit Panya và Airfan Doloh. Trước đó, một số đội bóng tại Thai League như Chonburi hay Buriram United từ chối để cầu thủ của mình tham dự SEA Games 31 vì đang tranh chấp danh hiệu ở giải quốc nội. Hiện HLV Polking và LĐBĐ Thái Lan vẫn đang tìm cách thuyết phục các đội bóng nhả người, nhằm giúp U23 Thái Lan có lực lượng tốt nhất.

“Tôi hiểu sự kỳ vọng của NHM tại kỳ SEA Games lần này. Mục tiêu của chúng ta là HCV khi Thái Lan có nhiều cầu thủ giỏi. Vấn đề của U23 Thái Lan là lịch thi đấu chồng chéo, điều này khiến chúng tôi không có lực lượng tốt nhất”, HLV Mano Polking bày tỏ sự không hài lòng khi các CLB không chịu nhả cầu thủ cho SEA Games 31.

Tại SEA Games 31, Thái Lan nằm ở bảng B cùng Malaysia, Singapore, Campuchia và Lào. Các trận đấu của U23 Thái Lan sẽ diễn ra trên SVĐ Thiên Trường (Nam Định).

Theo Hải Đăng/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/the-thao/u23-thai-lan-se-co-day-du-tinh-binh-tai-sea-games-31/20220422102547855