U23 Thái Lan nhận dopping tiền thưởng trước trận gặp Việt Nam

U23 Thái Lan cũng đã nhận được khoản tiền thưởng khá lớn sau khi vượt qua Indonesia và lọt vào trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31.

U23 Thái Lan đã giành vé vào chung kết bóng đá nam SEA Games 31 sau khi vượt qua U23 Indonesia với tỉ số 1-0 sau 120 phút thi đấu. Tiền vệ Weerathep Pomphan là người đã ghi bàn thắng duy nhất trong hiệp phụ mang về chiến thắng cho Thái Lan.

Ngay lập tức, Bộ trưởng Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan, ông Pipat Ratchakitprakarn đã thưởng nóng 1 triệu baht (khoảng 670 triệu VNĐ) cho thầy trò HLV Mano Polking.

Nhưng chưa hết, Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan (MOTS) cũng công bố mức thưởng 300.000 bath (8.700 USD) cho mỗi tuyển thủ, nếu Thái Lan thắng Việt Nam ở trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31. Nếu chỉ có thể giành HCB, mỗi thành viên của U23 Thái Lan vẫn sẽ nhận về “chỉ” 150.000 bath.

Trước SEA Games 31, nữ trưởng đoàn Madam Pang cũng hứa thưởng 5 triệu baht để cổ vũ tinh thần cho U23 Thái Lan cho mục tiêu giành HCV bóng đá nam. Còn nhớ sau trận bán kết thắng Indonesia, Madam Pang gửi lời cảm ơn tới CĐV nhà: “Xin gửi cảm ơn từ tận đáy lòng của tôi. Trận đấu đã có nhiều điều đáng lo ngại và khó khăn song chúng ta đã làm được để đem về chiến thắng.

Bây giờ chúng tôi đảm bảo có tấm HCB, nhưng tất nhiên chúng ta cần HCV. Chúng tôi sẽ cố hết sức. Tôi đã mong chờ U23 Thái Lan đối đầu chủ nhà Việt Nam ở chung kết bóng đá nam SEA Games lần này”.

Thái Lan là một cường quốc ở Đông Nam Á. Đặc biệt là tại SEA Games, kể từ lần đầu tiên tham dự sự kiện này vào năm 1959, họ đã giành được 16 HCV môn bóng đá Nam từ trước tới nay. Bên cạnh đó là 4 HCB – 5 HCĐ.

Theo lịch, trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31 giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 19h00 ngày 22/5 tới tại SVĐQG Mỹ Đình. Trước đó vào lúc 16h00 là cuộc so tài giữa Indonesia vs Malaysia ở trận tranh HCĐ.

DUY PHONG

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/u23-thai-lan-nhan-dopping-tien-thuong-truoc-tran-gap-viet-nam-a553764.html