U23 Thái Lan không vội chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á

Khác với Việt Nam và Indonesia, U23 Thái Lan đã chắc suất tại vòng chung kết U23 châu Á 2020 vì là quốc gia chủ nhà. Chính vì thế, Hiệp hội Bóng đá Thái Lan (FAT) chỉ triệu tập các cầu thủ ít ngày trước khi vòng loại diễn ra tại Việt Nam trong khuôn khổ bảng K.

Tại Việt Nam, ĐT U23 Việt Nam đã triệu tập 37 cầu thủ và tập trung từ đầu tháng 3 để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2020. Một số cầu thủ của Bình Dương và CLB Hà Nội dù phải tham dự AFC Cup (ngày 12-3) đã gần như ngay lập tức tiếp tục tập trung cho đội tuyển quốc gia. Trong khi đó, Indonesia có lịch tập trung từ rất sớm, chỉ ưu tiên cho 2 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài là Egy Maulana và Ezra Willian được về nước muộn.

Trái ngược lại, U23 Thái Lan lại chuẩn bị một cách rất nhàn nhã cho vòng loại. Thời gian để U23 Thái Lan chuẩn bị rất ngắn. Bắt đầu từ ngày 19-3 và sau đó 3 ngày, U23 Thái Lan mới có trận thi đấu đầu tiên. FAT dù đã công bố danh sách 23 cầu thủ đến Việt Nam vào ngày 11-3, nhưng đến thời điểm hiện tại, thầy trò HLV Alexander Gama vẫn chưa hội quân vì Thai-League vẫn tiếp tục diễn ra. Phần lớn đội hình của U23 Thái Lan là các cầu thủ đang thi đấu cho các CLB ở Thai-League.

 Không chịu sức ép bị loại, U23 Thái Lan không vội tập trung đội tuyển cho vòng loại U23 châu Á sẽ diễn ra ở Việt Nam.

Không chịu sức ép bị loại, U23 Thái Lan không vội tập trung đội tuyển cho vòng loại U23 châu Á sẽ diễn ra ở Việt Nam.

Theo truyền thông Thái Lan, U23 nước này chỉ tập trung một một thời gian ngắn với mục đích làm quen lẫn nhau trước khi lên đường sang Việt Nam. Họ có 3 ngày chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên gặp U23 Indonesia. Chính vị thế của nước chủ nhà vòng chung kết U23 châu Á 2020 đã khiến Thái Lan không cần phải căng sức tại vòng loại.

Trong thành phần đội hình của U23 Thái Lan có nhiều cái tên xuất sắc. Trong số những cầu thủ được lựa chọn, có thể nhận ra nhiều cái tên đã góp mặt ở giải vô địch U22 Đông Nam Á vừa qua, đặc biệt là ở hàng thủ như: Trung vệ người Italia gốc Thái Marco Bailini, trung vệ Chatchai Saengdao và Saringkan Promsupa.

Trên hàng công, HLV Alexander Gama lại có nhiều sự lựa chọn đầy hứa hẹn với những cái tên được đánh giá là tài năng trẻ hàng đầu của bóng đá Thái Lan hiện tại như Supachai Jaided, Supachok Sarachat, Supanat Mueanta hay Rattanakorn Maikami. Tất cả những cầu thủ này đều đang khoác áo CLB Buriram United, đội bóng vô địch Thai-League 2018.

Phát biểu sau khi công bố danh sách chính thức U23 Thái Lan dự vòng loại U23 châu Á 2020, HLV Alexandra Gama khẳng định, 'Voi chiến' đến Việt Nam với mục tiêu giành chiến thắng, dù họ đã có vé tham dự vòng chung kết tại quê nhà.

HLV Alexandra Gama chia sẻ: "Vòng loại U23 châu Á trùng với ngày FIFA Day. Điều này giúp U23 Thái Lan có lực lượng mạnh nhất mang tới Việt Nam. Chúng tôi không có nhiều thời gian như các đối thủ. Tuy nhiên, các cầu thủ đều được thi đấu thường xuyên tại Thai-League, nên tôi tin tưởng vào mục tiêu đề ra”.

Theo kế hoạch, U23 Thái Lan sẽ sang Việt Nam vào ngày 20-3 tới.

TUẤN SƠN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/u23-thai-lan-khong-voi-chuan-bi-cho-vong-loai-u23-chau-a-568917